Chứng dị ứng nước quái đản khiến cô gái không thể tắm, khóc hay toát mồ hôi vì sẽ bị phát ban kín người

JJJ,
Chia sẻ

Một nữ sinh mắc chứng dị ứng... nước đã mạnh dạn chia sẻ về những khó khăn của bản thân mỗi khi chạm vào thứ đã làm nên 70% cơ thể người.

Tessa Hansen-Smith, đến từ California, Mỹ, được chẩn đoán mắc chứng aquagenic urticaria (dị ứng nước) từ năm lên 10 tuổi. Cô cho biết, việc dị ứng nước đã khiến cuộc đời mình khốn khổ.

Cụ thể, Tessa không dám tắm, khóc lóc hay thậm chí là đi dạo vì sợ đổ mồ hôi. Hễ da tiếp xúc với nước là cả cơ thể Tessa sẽ bị phát ban, ngứa ngáy khó chịu.

Mang chứng dị ứng quái đản đã lâu, đến nay Tessa mới cởi mở hơn về bản thân với mục đích giúp những người chung cảnh ngộ.

Nữ sinh 21 tuổi cho hay: "Thật kinh khủng khi tôi bị dị ứng với nước mắt, nước bọt và cả mồ hôi của chín mình. Tôi dễ bị kiệt sức vì nóng và phải tránh vận động thể chất".

Chứng dị ứng nước quái đản khiến cô gái không thể tắm, khóc hay toát mồ hôi vì sẽ bị phát ban kín người - Ảnh 1.

Chỉ vài phút sau khi lỡ tiếp xúc với nước, cơ thể Tessa đã nổi ban ngứa ngáy

"Tôi thường xuyên phải ở trong khuôn viên nhà trường vì cứ hở ra là lại lên cơn sốt, mẩn ngứa khó chịu khiến bản thân không thể tập trung".

"Cảm giác cơ bắp rã rời hoặc buồn nôn sẽ kéo đến nếu đồ ăn thức uống chứa quá nhiều nước".

"Thậm chí uống nước cũng khiến lưỡi tôi bỏng rát".

Gia đình Tessa bắt đầu nhận ra điều bất thường khi Tessa bỗng nổi đóa sau khi tắm khi mới 8 tuổi. Vào thời điểm đó, mọi người vẫn đinh ninh rằng Tessa bị dị ứng xà phòng.

Chứng dị ứng nước quái đản khiến cô gái không thể tắm, khóc hay toát mồ hôi vì sẽ bị phát ban kín người - Ảnh 2.

"Với lối suy nghĩ đó", Tessa nói, "gia đình đã cho thử đủ thứ xà phòng để xem loại nào khiến tôi dị ứng".

"Ban đầu, tôi uống thuốc chống dị ứng để làm giảm các triệu chứng nhưng aquagenic urticaria lại tồi tệ theo thời gian. Đến giờ uống thuốc cũng hầu như không có tác dụng".

Khi nhận ra con gái mình không dị ứng xà phòng, mẹ của Tessa đã tự mình nghiên cứu và đưa ra phác đồ riêng cho cô.

Hiện tại, nữ sinh 21 tuổi phải uống 9 viên thuốc mỗi ngày để chứng dị ứng nước tạm thời ngủ quên.

"Dù là dị ứng nhưng nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của tôi. Thật tuyệt vọng khi cứ phải uống thuốc mỗi ngày nhưng không biết bao giờ nó mới kết thúc".

"Có thời điểm tôi phải uống 12 viên mỗi ngày, nay đã giảm xuống còn 9".

Chứng dị ứng nước quái đản khiến cô gái không thể tắm, khóc hay toát mồ hôi vì sẽ bị phát ban kín người - Ảnh 3.

Tessa Hansen-Smith

"Tôi thường xuyên được nhắc nhở rằng, không hề có phương thuốc nào hữu hiệu tuyệt đối trước chứng dị ứng nước. Rất khó nghe nhưng tôi phải chấp nhận sự thật này".

Ngoài việc phải thật kỷ luật với bản thân, Tessa không còn lựa chọn nào khác nếu không muốn bản thân rơi vào nguy hiểm.

"Chỉ cần có thể gặp gỡ bạn bè, người thân mà không phải lo lắng quá nhiều về sức khỏe, hoặc được ở lớp cả ngày đã là điều gì đó rất hạnh phúc với tôi".

Theo L.B

Chia sẻ