Chung cư HH Linh Đàm và cảnh tượng nhếch nhác, xuống cấp: Rác tập kết trước cổng chung, cảnh họp chợ lộn xộn và cơ sở vật chất "ngổn ngang"

Minh Ngọc - Hoài Nam,
Chia sẻ

Dự án khu chung cư hỗn hợp (HH) Linh Đàm do tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư đưa vào hoạt động tuy chưa lâu nhưng chất lượng công trình đã nham nhở, xuống cấp. Đặc biệt, tình trạng nhếch nhác diễn ra thường xuyên ở chung cư này.

Theo ghi nhận của PV, tại tầng 1 của các tòa cao tầng trong khu vực được bố trí làm ki-ốt kinh doanh, tuy nhiên về phần mỹ thuật đã quá lộn xộn, nhiều mặt hàng lẽ ra phải được bố trí ở nơi tách biệt để đảm bảo vệ sinh nhưng lại tràn lan ở ngay cả lối đi chung.

20190722_102044

Các ki-ốt ở tầng 1 của các tòa nhà

20190722_101927

Khu vực giống như chợ cóc.

20190722_102308

Hàng cá, tôm tràn xuống đường làm ảnh hưởng lối đi chung.

Ông Minh – một cư dân sinh sống ở tòa HH4A chia sẻ, những mặt hàng như: Gà, vịt, cá lẽ ra phải được bố trí ở nơi tách khỏi lối đi chung nhưng họ bày bán đúng như một cái chợ cóc ngay dưới chân tòa nhà, mùi hôi tanh có lúc bốc nồng nặc lên tầng bên trên.

"Người bán hàng mổ cá tại chỗ, vào những ngày nắng nóng còn sinh ra nhiều ruồi bọ bủa vây xung quanh rất mất vệ sinh", ông Minh chia sẻ.

20190722_102406

Gà, vịt bày bán ngay dưới lối đi.

20190722_102550

Lòng đường làm điểm đỗ xe.

20190722_102240

Các cột hàng rào đã có dấu hiệu xuống cấp.

Cùng nhận xét như trên, bà Vân - cư dân ở HH1 cho hay: "Ở đây không còn gọi là chung cư xanh – sạch – đẹp nữa rồi, nhiều hộ kinh doanh tại tầng 1 đã phá vỡ vẻ đẹp đồng bộ của cảnh quan".

Theo bà Vân, hồi mới về sinh sống ở khu chung cư này, các hộ kinh doanh tuân thủ thiết kế đồng bộ, nhưng hiện tại nhiều cửa hàng thiết kế biển hiệu tự ý nên rất nham nhở.

20190722_101452

Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ các thùng rác.

20190722_101226

Điểm trông giữ xe thành bãi tập kết rác.

20190722_101820

Xe rác và đồ vật ngổn ngang ngay dưới chân tòa nhà.

Không những thế, trước khu vực HH1 còn xuất hiện một bãi tập kết rác khổng lồ gồm hàng chục xe rác từ các nơi đưa về đây để xử lý.

"Ngày nào chúng tôi cũng phải hít phải mùi hôi thối từ đống rác xông lên nhưng không có cách nào, bởi vì bãi tập kết rác nằm giáp ranh giữa đất dự án và đường đi chung nên người dân có phản ánh cũng khó được giải quyết", anh Văn sống ở khu vực này chia sẻ.

"Không chỉ vậy, là cư dân sinh sống ở đây chúng tôi thường chứng kiến tình trạng thú cưng thả rông ngay ở sảnh và theo chủ về căn hộ. Ngoài ra, thi thoảng ở hành lang chung cư còn có trẻ em đạp xe như đang đi ngoài đường vậy", anh Văn chia sẻ thêm.

20190722_105525

Thú cưng theo chủ đi chợ trong tòa nhà.

20190722_105308

Thú cưng theo chủ về căn hộ.

Trước đó, chia sẻ với PV, nhiều cư dân đang sinh sống ở khu HH Linh Đàm đều cho biết, họ chưa thể nhận được sổ đỏ dù các khoản tiền lệ phí đã đóng theo quy định của pháp luật.

ANH4

Mặc dù có biển cấm bán hàng rong nhưng nhiều người bán hàng tạo thành một chợ cóc ở các bậc thềm chung cư vào buổi sáng và buổi chiều.

ANH6

Ông Phạm Mạnh Hùng (cựu chiến binh 80 tuổi, quê ở ngoại tỉnh, hiện đang sinh sống tại phòng 19xx HH1A) - là một trong những cư dân đầu tiên khi dự án HH Linh Đàm bắt đầu đưa vào sử dụng, ông nắm rất rõ về mọi tiến độ dự án cũng như hoạt động của chủ đầu tư.

ANH5

Việc họp chợ và lộn xộn tại những hàng quán dọc cụm HH gần như không được quản lý chặt chẽ.

Theo ông Hùng, dự án nhà ở HH Linh Đàm có lợi thế rất gần trung tâm thủ đô và thuận lợi cho nhiều người dân có nhu cầu sinh hoạt. Tuy nhiên, việc chủ đầu tư tự thay đổi công năng sử dụng và 'cơi nới' thêm nhiều tầng đã phá vỡ quy hoạch, khiến nhiều bất cập dồn dập đến.

ANH7

Rác phế liệu được chất thành đống trước chung cư.

ANH18

"Theo tôi được biết, nhiều tầng vượt quá giấy phép, sai mục đích làm ảnh hưởng đến việc cấp sổ. Chúng tôi đã nộp thêm hơn 3 triệu đồng để làm sổ nhưng chờ sau bao nhiêu năm chẳng có", ông Hùng nói.

20190718_154621

Cư dân thất vọng vì chủ đầu tư phá vỡ quy hoạch dẫn đến tình cảnh lộn xộn.

Xem xét cấp sổ bao gồm cả những trường hợp tại các dự án có vi phạm

Liên quan đến những dự án do tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư, tại buổi họp giao ban báo chí ngày 23/7, ông Lê Tự Lực (Phó chánh VP UBND TP Hà Nội) cho biết, ngay sau khi báo chí phản ánh về việc cơ quan chức năng thu hồi sổ đỏ đã cấp sai cho một số căn hộ, TP Hà Nội đã yêu cầu Sở Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) dừng việc thu hồi giấy chứng nhận (gọi tắt là sổ đỏ) và chủ động xin hướng dẫn từ Bộ TN&MT.

ANH9

Hàng loạt xe máy đỗ tại các sân chung cư HH mặc dù đã có biển cấm đỗ, làm hạn chế không gian vui chơi của trẻ em.

Ngay sau khi có ý kiến của Bộ, Sở TN&MT Hà Nội đã dừng việc thu hồi sổ đỏ đồng thời ban hành quyết định lập tổ công tác liên ngành để thanh tra, rà soát các dự án, xây dựng nhà, phát triển nhà chưa được cấp sổ đỏ.

Trong thời gian tới, trên cơ sở kết luận của cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội, Thường trực Thành ủy và UBND TP Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo và xử lý trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan theo quy định của pháp luật.

ANH3

Những chiếc biển cấm hàng rong nhưng chỉ mang tính tượng trưng.

Đồng thời trên cơ sở đó, cơ quan chức năng sẽ xem xét việc tiếp tục cấp giấy chứng nhận cho những hộ đã mua nhà ở bao gồm cả những trường hợp tại các dự án có vi phạm theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người mua nhà.

Chia sẻ