Hà Nội

Chung cư bị nước bao vây 3 ngày chưa rút, phải ăn mỳ gói, bắc cầu tạm để ra ngoài

Lê Bảo,
Chia sẻ

Sau cơn mưa lớn gây ngập ở Hà Nội, trong ngày 25, 26 một số gia đình sống tại khu chung cư HH2 Dương Nội không thể thoát khỏi "ốc đảo" bị nước bủa vây nên không thể đến chợ hay siêu thị mua đồ ăn.

Trận mưa cực lớn đêm ngày 24, rạng sáng ngày 25/5 khiến khu chung cư HH2 Dương Nội bị cô lập hoàn toàn bởi xung quanh nước ngập đến cả mét khiến cuộc sống bị đảo lộn. Đặc biệt, trong sáng ngày 25 hàng nghìn người không thể thoát khỏi khu vực để đến công sở đành phải nghỉ làm, không chỉ thế nước ngập còn khiến rất nhiều gia đình không thể đi chợ, siêu thị để mua đồ ăn.

nước ngập
Chung cư HH2 Dương Nội mới đi vào sử dụng chưa lâu nhưng người dân đã phải chịu cảnh lụt lội sau trận mưa lớn vừa qua. Tính đến nay dù đã 3 ngày trôi qua nhưng khu chung cư này vẫn bị "cô lập" bủa vây xung quanh là nước.

nước ngập
Nước ngập khiến trẻ em không thể đến trường, người lớn không thể đến công sở.

nước ngập
Đến sáng ngày 27/5 dù nước rút nhưng "ốc đảo" vẫn bị bủa vây nước với độ sâu lên đến gần 1m.

nước ngập
Lối vào hầm gửi xe của chung cư cũng bị ngập trắng băng.

nước ngập
Nhớ lại ngày đầu tiên nước bị ngập, cô Nguyễn Thị Nam (51 tuổi) cho biết: "Không làm sao mà thoát được khỏi khu vực này bởi xung quanh đều bị bao vây bởi nước, tôi làm giúp việc cho gia đình ở đây nhưng ngày hôm ấy không thể đi mua được đồ ăn, thức uống. Tòa nhà mới đi vào hoạt động nên những siêu thị mini, cửa hàng tiện ích cũng chưa có nên đành phải ăn mỳ tôm".

nước ngập
Cô Nguyễn Thị Hòa (53 tuổi) cho biết: "Ngập trắng băng như thế thì làm sao mà đi chợ được, thậm chí khi đồ ăn trong nhà hết còn phải vay mượn hàng xóm đồ ăn khô như lạc, mì tôm, miến để ăn".

nước ngập
Người lớn không thoát ra khỏi khu vực để đi làm và đương nhiên lũ trẻ cũng chẳng thể đến trường. Nói về điều này, chú Lê Hồng Sơn (HH2E) cho biết: "Có một số trường hợp trẻ nhỏ bị ốm nhưng gia đình không thể đưa các cháu đi khám được, mãi đến ngày 26 khi nước rút bớt và có xe ô tô vận chuyển cư dân mới đưa đi được".

nước ngập
Trong ngày 26/5 ban quản lý tòa nhà cũng đã bố trí thuê thêm xe công nông, xe tải, xe kéo để đưa người dân ra khỏi khu vực nước bị ngập.

nước ngập
Hoặc một số chủ xe tải cũng đã làm dịch vụ vận chuyển người và xe máy với giá từ 30-50 nghìn đồng/lượt.

nước ngập
Nhiều người dân liều mình vượt "sông" nhưng đến giữa chừng xe bị "chết lâm sàng".

nước ngập
Thậm chí nhiều phương tiện ô tô khi vượt "sông" cũng đã bị "chết" nên đành phải gọi cứu hộ.

nước ngập
Chiều muộn ngày 26/5, ban quản lý chung cư đã xin ý kiến lãnh đạo phường Yên Nghĩa để bắc một cây cầu tạm bằng thép phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân.

nước ngập
Sáng ngày 27/5 có mặt tại khu "ốc đảo" này cũng đã được giải cứu bởi cây cầu tạm này.

nước ngập
Những đứa trẻ cũng đã tự di chuyển đến trường hoặc đến những địa điểm khác.

nước ngập
Các bậc cha mẹ có thể di chuyển đến công sở, đưa con em mình đến trường và đi chợ, siêu thị mua thực phẩm.
Chia sẻ