Chùm ảnh tuyệt đẹp về lễ hội Naadam đầy màu sắc của người dân Mông Cổ

Duy Vu,
Chia sẻ

25 bức ảnh của nhiếp ảnh gia Mông Cổ Batzaya Choijiljav đã khắc họa một kì "thế vận hội" không thể đặc sắc hơn.

Lễ hội Naadam giống như một kì thế vận hội của người Mông Cổ được tổ chức thường niên vào tháng 7 - tháng của lễ hội và sự vui chơi đối với con người nơi đây. 

Chùm ảnh tuyệt đẹp về lễ hội Naadam đầy màu sắc của người dân Mông Cổ - Ảnh 1.

Lễ hội Naadam được tổ chức thường niên vào tháng 7 - tháng của lễ hội và sự vui chơi đối với con người nơi đây.

Lễ hội độc đáo này thể diện rõ văn hóa lâu đời của người Mông Cổ. Trước kia, lễ hội này được sử dụng như một cuộc diễn tập cho chiến tranh. Trước những cuộc chiến lớn, các cuộc diễn tập đấu vật nam, đua ngựa và bắn cung được tổ chức như một sự kiện quan trọng mà sau này được đặt tên là Lễ Hội Naadam.

Ngày nay, lễ hội không chỉ bao gồm các cuộc thi thể thao mà còn có những màn biểu diễn nghệ thuật thể hiện rõ bản sắc dân tộc Mông Cổ như ca hát, nhảy múa, biểu diễn trang phục truyền thống, diễu hành, v.v,..

Sự kiện mở đầu lễ hội diễn ra vào ngày mùng 10 tháng 7

Lễ hội Naadam bắt đầu với màn đua ngựa tại Khui Doloon Khudag cách trung tâm thành phố 35km.

Chùm ảnh tuyệt đẹp về lễ hội Naadam đầy màu sắc của người dân Mông Cổ - Ảnh 2.

Lễ hội Naadam bắt đầu với màn đua ngựa tại Khui Doloon Khudag cách trung tâm thành phố 35km.

Những màn thi đấu bắn cung đầu tiên tại sân vận động trung tâm

Người Mông Cổ cổ đại thường dùng cung tên để phục vụ cho mục đích săn bắn, rồi dần dùng nó trong các cuộc chiến tranh.

Chùm ảnh tuyệt đẹp về lễ hội Naadam đầy màu sắc của người dân Mông Cổ - Ảnh 3.

Người Mông Cổ cổ đại thường dùng cung tên để phục vụ cho mục đích săn bắn, rồi dần dùng nó trong các cuộc chiến tranh.

Tại lễ hội Naadam, mọi cung thủ dù là đàn ông, đàn bà hay trẻ nhỏ đều phải mặc trang phục truyền thống và tranh đấu cho 3 hạng mục bắn cung là Khalkh, Buriad và Uriankhai. 3 hạng mục này có sự khác nhau về loại cung và tên được sử dụng cũng như khoảng cách của mục tiêu ngắm bắn.

Chùm ảnh tuyệt đẹp về lễ hội Naadam đầy màu sắc của người dân Mông Cổ - Ảnh 4.

Cung thủ là đàn ông, đàn bà và trẻ nhỏ tranh đấu ở các hạng mục khác nhau.

Lễ hội Deeltei - nơi người Mông Cổ trình diễn trang phục cổ truyền đầy màu sắc

Chùm ảnh tuyệt đẹp về lễ hội Naadam đầy màu sắc của người dân Mông Cổ - Ảnh 5.

Chiếc mũ đấu vật được đính kim loại ở 4 mặt, mô tả hính dáng của nhà vô địch, sư tử, voi, diều hâu, chim ưng và Garuda - một con vật với hình dáng đại bàng trong thần thoại của người Mông Cổ. Tất cả đều thể hiện những danh hiệu mà một đô vật mang trong mình. Ngoài ra, phần dải lụa vàng đỏ ở phần sau mũ nói lên sự thành công của một đô vật.

Chùm ảnh tuyệt đẹp về lễ hội Naadam đầy màu sắc của người dân Mông Cổ - Ảnh 6.

Phụ nữ Mông Cổ trong trang phục truyền thống.

Chùm ảnh tuyệt đẹp về lễ hội Naadam đầy màu sắc của người dân Mông Cổ - Ảnh 7.

Những chú ngựa 3 tuổi được tham gia cuộc đua tại Khui Doloon Khudag.

Chùm ảnh tuyệt đẹp về lễ hội Naadam đầy màu sắc của người dân Mông Cổ - Ảnh 8.

Lễ diễu hành theo nghi thức tại tòa nhà nghị viện của Mông Cổ ở quảng trường trung tâm lúc 8 giờ tối.

Chùm ảnh tuyệt đẹp về lễ hội Naadam đầy màu sắc của người dân Mông Cổ - Ảnh 9.

Buổi biểu diễn tôn vinh nhà nước Mông Cổ tại cung điện văn hóa tại thành phố Ulaanbaatar. Ngoài ra còn có rất nhiều buổi biểu diễn dân gian tại các nhà hát trên khắp thủ phủ của Mông Cổ.

Ngày hội chính thức của lễ hội Naadam diễn ra vào ngày 11 tháng 7

Lễ hội Naadam được tổ chức chính thức vào ngày 11 tháng 7 hằng năm. Năm nay, người Mông Cổ kỉ niệm ngày lễ Naadam năm 2018, năm thứ 2227 nhà nước Mông Cổ được đặt nền móng lần đầu tiên, năm thứ 812 Đế chế Mông Cổ được thành lập và năm thứ 97 của cuộc Cách Mạng Mông Cổ. 

Chùm ảnh tuyệt đẹp về lễ hội Naadam đầy màu sắc của người dân Mông Cổ - Ảnh 10.

Màn đua ngựa với sự tham gia của những cậu bé Mông Cổ.

Nghi lễ diễu hành tới sân vận động trung tâm để đặt 9 biểu ngữ cao quý của người dân Mông Cổ

Chín biểu ngữ cao quý này được cấu thành bởi 9 lá cờ tượng trưng được gắn trên 9 cây cột, được trang trí bởi các dải lông trắng của 1000 con ngựa giống trong vùng, có hình dáng một ngọn lửa hoặc một cây đinh ba ở trên đỉnh. Lá cờ trung tâm lớn hơn các lá cờ khác và được đặt ở giữa so với 8 lá cờ còn lại. Đây là một biểu tượng của hòa bình trong khi lá cờ màu đen sẽ được đặt khi có chiến tranh nổ ra.

Chùm ảnh tuyệt đẹp về lễ hội Naadam đầy màu sắc của người dân Mông Cổ - Ảnh 11.

Cuộc diểu hành được tổ chức lúc 11 giờ sáng.

Chùm ảnh tuyệt đẹp về lễ hội Naadam đầy màu sắc của người dân Mông Cổ - Ảnh 12.

Chín biểu ngữ cao quý được đặt ở sân vận động trung tâm.

Chùm ảnh tuyệt đẹp về lễ hội Naadam đầy màu sắc của người dân Mông Cổ - Ảnh 13.

Ông BayanMunkh.Kh, một đô vật Mông Cổ nổi tiếng với 10 giải vô địch bày tỏ sự trân trọng với các biểu ngữ linh thiêng.

Chùm ảnh tuyệt đẹp về lễ hội Naadam đầy màu sắc của người dân Mông Cổ - Ảnh 14.

Thủ tướng Mông Cổ tuyên bố khai mạc lễ hội Naadam.

Đại lễ mở màn ngày hội Naadam ở sân vận động trung tâm

Có rất nhiều nghệ sĩ tới biểu diễn ca hát, nhảy múa và các tiết mục truyền thống khác. Lễ hội mở màn năm nay tôn vinh các giá trị của gia đình và sự tự do.

 

Chùm ảnh tuyệt đẹp về lễ hội Naadam đầy màu sắc của người dân Mông Cổ - Ảnh 15.

Các nghệ sĩ tới biểu diễn vào ngày mở màn lễ hội.

Các cuộc thi thể thao thu hút hàng ngàn khách du lịch trong và ngoài nước tới xem mỗi năm

Tổng cộng có 512 đô vật cùng tranh tài trong ngày mở màn lễ hội, với 88 đô vật có danh hiệu quốc gia trong số đó. 6 đô vật giành được danh hiệu Chim Ưng, trong khi đó 3 người khác dành được danh hiệu Diều Hâu trong cuộc khi năm nay.

Chùm ảnh tuyệt đẹp về lễ hội Naadam đầy màu sắc của người dân Mông Cổ - Ảnh 16.

Vòng đầu tiên của cuộc thi đấu vật có 512 đô vật cùng tranh tài.

Chùm ảnh tuyệt đẹp về lễ hội Naadam đầy màu sắc của người dân Mông Cổ - Ảnh 17.

6 đô vật giành được danh hiệu Chim Ưng, trong khi đó 3 người khác dành được danh hiệu Diều Hâu trong cuộc khi năm nay.

Chùm ảnh tuyệt đẹp về lễ hội Naadam đầy màu sắc của người dân Mông Cổ - Ảnh 18.

Đô vật Mongonbaatar.Sh đã thăng hạng lên mức Diều Hâu trong lễ hội năm nay.

Vào những năm 60 của thế kỉ trước, phụ nữ đã chính thức được tham gia cuộc thi bắn cung, khiến cho cuộc thi này thực sự mang ý nghĩa của một cuộc thi tầm cỡ quốc gia.

Chùm ảnh tuyệt đẹp về lễ hội Naadam đầy màu sắc của người dân Mông Cổ - Ảnh 19.

Cuộc thi bắn cung

Chùm ảnh tuyệt đẹp về lễ hội Naadam đầy màu sắc của người dân Mông Cổ - Ảnh 20.

Các cung thủ nữ tranh tài trong cuộc thi.

Thêm vào đó, cuộc thi đua ngựa cũng không kém phần hấp dẫn với các con ngựa rơi vào độ tuổi 3 đến 5 tuổi.

Chùm ảnh tuyệt đẹp về lễ hội Naadam đầy màu sắc của người dân Mông Cổ - Ảnh 21.

Màn đua ngựa tại Khui Doloon Khudag.

Chùm ảnh tuyệt đẹp về lễ hội Naadam đầy màu sắc của người dân Mông Cổ - Ảnh 22.

Thủ tướng Mông Cổ trao danh hiệu và huy chương cho các đô vật đoạt giải và cho con ngựa chạy nhanh nhất.

Lễ hội văn hóa Naadam

Hội đồng nghệ thuật Mông Cổ (ACM) phối hợp với Đại học Mỹ thuật và Văn hóa Mông Cổ (MSUAC) cũng tổ chức lễ hội văn hóa tại Khui Doloon Khudag để tôn vinh văn hóa du mục cũng như để thu hút khách tham quan.

Chùm ảnh tuyệt đẹp về lễ hội Naadam đầy màu sắc của người dân Mông Cổ - Ảnh 23.

Hoạt động nhảy múa diễn ra tại lễ hội.

Chùm ảnh tuyệt đẹp về lễ hội Naadam đầy màu sắc của người dân Mông Cổ - Ảnh 24.

Trình diễn xiếc.

Kết thúc lễ hội Naadam

Lễ hội Naadam kết thúc bằng một buổi lễ trang nghiêm, diễu hành đưa chín biểu ngữ về lại tòa nhà Quốc hội.

Chùm ảnh tuyệt đẹp về lễ hội Naadam đầy màu sắc của người dân Mông Cổ - Ảnh 25.

Lễ hội Naadam kết thúc bằng một buổi lễ trang nghiêm, diễu hành đưa chín biểu ngữ về lại tòa nhà Quốc hội.

Theo BoredPanda

Chia sẻ