Chùm ảnh: Hoa mai anh đào chớm nở trên những cung đường đèo ở Đà Lạt

Theo Kenh14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Dù những cây hoa mai anh đào trong khu vực Trung tâm thành phố Đà Lạt vẫn còn là những cành khô trụi lá nhưng cách đó gần 10km, những cây hoa dại dọc cung đường đèo đã bắt đầu hé nở.

 - Ảnh 1.
Mặc dù còn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán nhưng những cây mai anh đào trên cung đường dẫn ra Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt đã chớm nở.

 - Ảnh 2.
Người dân Đà Lạt cho biết, sở dĩ gọi là "mai anh đào" vì giống cây này thuộc họ hoa mai nhưng có màu sắc giống hoa anh đào Nhật Bản nên người Đà Lạt gọi chung là mai anh đào.

 - Ảnh 3.
Thông thường, mai anh đào Đà Lạt ra hoa vào cuối tháng 1 đầu tháng 2, cũng là thời điểm Tết Nguyên Đán.

 - Ảnh 4.
Mai anh đào đã xuất hiện ở Đà Lạt hơn 100 năm nay.

 - Ảnh 5.
Khi mùa hoa dã quỳ vàng kết thúc thì cũng là lúc mai anh đào bắt đầu hé nụ.

 - Ảnh 6.
Đi thẳng đường Triệu Việt Vương để đổ đèo xuống Hồ Tuyền Lâm, hàng loạt cây anh đào dọc theo cung đèo đã bắt đầu khoe sắc.

 - Ảnh 7.
Hoa anh đào Đà Lạt không nở lau mà chỉ được chừng 10 ngày, cánh hoa bắt đầu nhạt và thưa thớt rụng dần.

 - Ảnh 8.
Những cánh hoa nhẹ nhàng khoe sắc báo hiệu mùa xuân đã về.

 - Ảnh 9.
Có những cây chỉ nở bung vài cành.

 - Ảnh 10.

 - Ảnh 11.
Chỉ còn 1 tháng nữa, thành phố Đà Lạt sẽ được bao phủ mới sắc mai anh đào trên khắp mọi nẻo đường.

Thành phố Đà Lạt là 1 trong 5 điểm đến tiềm năng nằm trong hạng mục Đời sống giới trẻ của WeChoice Awards 2015.

Các điểm đến được độc giả lựa chọn gồm:

1. Fanxipan

2. Đà Lạt

3. Bình Thuận

4. Phú Yên

5. Bản đồ hoa miền Bắc

Theo bạn đâu sẽ là Điểm đến tiềm năng nhất 2016?

Hãy có thể đưa ra lựa chọn của mình kể từ ngày 04/01/2016 - 26/01/2016 bằng cách tải ngay ỨNG DỤNG ĐỌC TIN KENH14 để bình chọn cho đề cử xứng đáng nhất đồng thời cập nhật những thông tin mới nhất về WeChoice Awards 2015. Kết quả giải thưởng sẽ phụ thuộc vào chính quyết định của bạn!

Cách download ứng dụng đọc tin Kenh14.vn: trên IOS và trên Android.



Chia sẻ