Chùm ảnh: Du khách thích thú tận hưởng khí lạnh ở thị trấn Sapa mờ sương vào dịp lễ 30/4

MINH NHÂN - KIM HƯNG,
Chia sẻ

Cùng với nhiều địa điểm du lịch khác, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay Sapa đón lượng du khách đông đảo từ nhiều nơi đến tham quan, du lịch. Tối 29/4, nhiệt độ ở Sapa xuống còn 15 độ C và nhiều sương, khiến du khách thích thú.

Trong ngày thứ 2 của dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, Sapa (Lào Cai) đã đón rất đông du khách từ nhiều nơi đến tham quan, du lịch và nghỉ dưỡng. Hiện tại, nhiệt độ tại Sapa xuống khá thấp, xuất hiện sương mù và mây nhưng vẫn không làm giảm số lượng lớn du khách đến với Chợ tình Sapa (Sân quần Sapa) thuộc trung tâm thị trấn.

Chùm ảnh: Du khách thích thú tận hưởng khí lạnh ở thị trấn Sapa mờ sương vào dịp lễ 30/4 - Ảnh 1.

Rất đông du khách đã đến với thị trấn Sapa trong ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Chùm ảnh: Du khách thích thú tận hưởng khí lạnh ở thị trấn Sapa mờ sương vào dịp lễ 30/4 - Ảnh 2.

Lượng phương tiện xuất hiện tại Sapa đông hơn hẳn ngày thường

Chùm ảnh: Du khách thích thú tận hưởng khí lạnh ở thị trấn Sapa mờ sương vào dịp lễ 30/4 - Ảnh 3.

Thời tiết lành lạnh, nhiều sương mù là dịp lý tưởng để du khách tìm về "trốn nóng". Ảnh: Kim Hưng

Chùm ảnh: Du khách thích thú tận hưởng khí lạnh ở thị trấn Sapa mờ sương vào dịp lễ 30/4 - Ảnh 4.

Sân Quần Sa Pa vào tối 29/4 tấp nập người đến vui chơi, mua sắm.

Chùm ảnh: Du khách thích thú tận hưởng khí lạnh ở thị trấn Sapa mờ sương vào dịp lễ 30/4 - Ảnh 5.

Hoạt động buôn bán, tham quan và vui chơi tại Chợ tình Sapa.

Vui chơi trong màn sương giăng kín lối. Ảnh: Minh Nhân - Kim Hưng.

Chùm ảnh: Du khách thích thú tận hưởng khí lạnh ở thị trấn Sapa mờ sương vào dịp lễ 30/4 - Ảnh 7.

Du khách có mặt tại đây ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ...

Chùm ảnh: Du khách thích thú tận hưởng khí lạnh ở thị trấn Sapa mờ sương vào dịp lễ 30/4 - Ảnh 8.

...và thưởng thức những tiết mục văn nghệ của người dân tộc.

Chùm ảnh: Du khách thích thú tận hưởng khí lạnh ở thị trấn Sapa mờ sương vào dịp lễ 30/4 - Ảnh 9.

Về khuya Sapa bất chợt lại phủ lớp sương mù khá dày.

Chùm ảnh: Du khách thích thú tận hưởng khí lạnh ở thị trấn Sapa mờ sương vào dịp lễ 30/4 - Ảnh 10.

Lúc này người dân bản địa buôn bán khá khó khăn.

Chùm ảnh: Du khách thích thú tận hưởng khí lạnh ở thị trấn Sapa mờ sương vào dịp lễ 30/4 - Ảnh 11.

Các phương tiện đi lại trong màn sương mù.

Chùm ảnh: Du khách thích thú tận hưởng khí lạnh ở thị trấn Sapa mờ sương vào dịp lễ 30/4 - Ảnh 12.

Chợ đêm Sapa lên đèn thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.

Chùm ảnh: Du khách thích thú tận hưởng khí lạnh ở thị trấn Sapa mờ sương vào dịp lễ 30/4 - Ảnh 13.

Đây là tuyến phố đi bộ cấm các phương tiện tham gia lưu thông, nhường đường cho du khách tham quan và mua sắm.

Chùm ảnh: Du khách thích thú tận hưởng khí lạnh ở thị trấn Sapa mờ sương vào dịp lễ 30/4 - Ảnh 14.

Đêm 29/4, khá đông du khách tới đây ăn uống và vui chơi.

Chùm ảnh: Du khách thích thú tận hưởng khí lạnh ở thị trấn Sapa mờ sương vào dịp lễ 30/4 - Ảnh 15.

Các cửa hàng ăn uống gần như chật kín người.

Trước đó vào tối 28/4, tại thị trấn du lịch Sa Pa, Lào Cai đã diễn ra lễ khai mạc Lễ hội mùa hè.

Đây là một hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện du lịch 4 mùa năm 2018, hướng tới phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp tục quảng bá tiềm năng về du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của huyện Sa Pa.

Tại lễ khai mạc, nghề thủ công truyền thống chạm khắc bạc của người Dao đỏ Tả Phìn đã được trao bằng công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Trước đó, động Tả Phìn cũng vừa được công nhận là di sản văn hóa quốc gia. Đây là một dấu mốc quan trọng trong việc phát triển du lịch tại địa phương.

Sau lễ khai mạc, trong 3 ngày, từ ngày 29/4 đến ngày 2/5 sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao như "Ngày hội văn hóa bản Mông Cát Cát", triễn lãm ảnh, trưng bày hoa, cây cảnh, lễ hội đường phố, tái hiện chợ tình Sa Pa… hứa hẹn mang lại cho du khách một kì nghỉ hấp dẫn và ý nghĩa.

Chia sẻ