Chúc mừng ngày Quốc tế bé gái 11/10, một thế giới sẽ tốt đẹp hơn khi mọi bé gái đều được đối xử công bằng

Trân Trân ,
Chia sẻ

Vào ngày này 4 năm trước đây, ngày Quốc tế bé gái đã ra đời để giúp đỡ, bảo vệ, đòi quyền bình đẳng cho trẻ em gái trên toàn cầu.

Ngày 11/10/2012, chiến dịch 5 năm "Vì em là con gái" được Plan International chính thức khởi động trên toàn cầu với mục tiêu là hỗ trợ cho 4 triệu trẻ em gái về giáo dục, các kĩ năng cơ bản và giúp các em thay đổi cuộc sống của mình. 

be-gai-1

Sự bất bình đẳng về giới tính vẫn luôn là vấn đề nhức nhối của xã hội trên toàn thế giới, điều này càng có thể khẳng định qua những con số biết nói: 33% chính là tỉ lệ chênh lệch thất học giữa bé gái và bé trai, tỉ lệ tảo hôn của bé gái là 14% (dưới 15 tuổi), các em gái phải làm việc nhà nhiều hơn hẳn các bé trai và thời gian trung bình tầm 12 giờ/ngày bao gồm nấu ăn, chăm em... và cả những trường hợp xâm hại tình dục, tỉ lệ bé gái bị xâm hại cũng cao hơn rất rất nhiều so với các bạn khác giới. 

be-gai-2
Tất cả các bé gái đều có quyền được đi học, được mưu cầu hạnh phúc và làm chủ đời mình.

be-gai-3
Một nửa thế giới là phái nữ, hãy giúp đỡ và trao cho họ khả năng được lãnh đạo, được giúp sức để thế giới này ngày càng tốt đẹp hơn. 

Chính vì thế vào ngày 11/10/2012 Liên Hợp Quốc quyết định chọn ngày 11/10 làm ngày "International Day of the Girl Child" - Ngày quốc tế bé gái là ngày đặt nền móng cho một cuộc chiến nhân quyền bình đẳng giới ở cấp cao hơn thay vì cho các chị em một ngày nữa để được tận hưởng. Ngày 11/10/2011 là một bước tiến dài, một bước tiến vững chắc, vì vận mệnh không phải chỉ của chị em mà còn là cho cả thế giới này.

be-gai-4
Bé gái có đầy đủ khả năng để vươn xa tiếng nói của mình ra khắp năm Châu. 

be-gai-5
Hơn 60% trẻ em gái trên thế giới từ độ tuổi 6-12 không được đến trường.

Một nửa thế giới là phái nữ và họ hoàn toàn có thể cùng can thiệp để chung tay xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Điều cần thiết nhất là hãy trao quyền bình đẳng cho họ, chúc mừng Quốc tế bé gái, chúc mừng 11/10. 

Nguồn: Wiki, Unicef
Chia sẻ