Chủ vườn nghi tự tử sau khi hàng trăm gốc đào bị chặt phá: Người nhà từ chối khám nghiệm tử thi

NAM AN (TỔNG HỢP),
Chia sẻ

Trong vụ hàng trăm gốc đào chuẩn bị bán Tết ở Bắc Ninh bị phá, một ông chủ không bị kẻ xấu phá đào đã uống thuốc sâu tự tử khiến nhiều người bất ngờ. Lực lượng chức năng cho biết, hiện chưa thể khẳng định ông B. có liên quan đến vụ phá hoại vườn đào hay không.

Sự việc gần 200 gốc đào ở phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh bị phá nát gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng những ngày giáp Tết khiến người trồng đào vô cùng đau xót và hoang mang. 

Trong khi lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, truy tìm thủ phạm thì tối ngày 21/1, ông Nguyễn Thạc B. (52 tuổi, trú tại khu phố Tỉnh Cầu, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) đã tự tử bằng thuốc trừ sâu khiến nhiều người bất ngờ. Được biết, vườn đào nhà ông B. là 1 trong 2 vườn không bị chặt phá.

Chủ vườn nghi tự tử sau khi hàng trăm gốc đào bị chặt phá: Người nhà từ chối khám nghiệm tử thi - Ảnh 1.

Cành đào ra hoa mới kịp khoe sắc ít ngày đã bị phá.

Theo thông tin trên tờ Công an nhân dân, ông Nguyễn Văn Hào (50 tuổi), chủ một vườn đào bị thiệt hại trong vụ phá hoại cho biết ông Bình là người dân trên địa bàn, có vợ và 2 con. Ông Bình cũng trồng đào và sinh sống ngay tại đồng. Sự việc xảy ra vào tối 21/1, đến khoảng 22h đêm cùng ngày, ông Bình được viện trả về và tử vong. Được biết ông Bình từng có mâu thuẫn với các chủ vườn đào khác tại đây.

Chia sẻ trên tờ Dân trí, ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra về sự việc, nhưng người nhà ông B. từ chối khám nghiệm tử thi. Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện trong người ông B. có chứa chất diệt cỏ.

Chủ vườn nghi tự tử sau khi hàng trăm gốc đào bị chặt phá: Người nhà từ chối khám nghiệm tử thi - Ảnh 2.

Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Trưởng Công an thị xã Từ Sơn khẳng định với Công an nhân dân, trong khi cơ quan điều tra đang xác minh nghi phạm liên quan đến vụ phá hoại hàng trăm gốc đào tại khu phố Tỉnh Cầu, thị xã Từ sơn thì chủ một vườn đào tự tử. "Trước đó, ông B. cũng có xảy ra mâu thuẫn với các chủ vườn đào tại đây. Tuy nhiên, vụ việc vẫn đang được làm rõ, chưa thể khẳng định ông Bình có liên quan đến vụ phá hoại này không", vị này nhấn mạnh. 

Theo chia sẻ của N.V.S (chủ vườn đào bị phá hoại hôm 17/1) trên báo Đất Việt, thì giữa ông và gia đình ông B. từ trước đến nay không có vấn đề hay mâu thuẫn với nhau. Ông B.cũng bình thường như mọi người và không có gì khác lạ.Cũng theo ông S, từ sau hôm xảy ra sự việc đào bị kẻ xấu chặt phá, ông cũng không gặp ông Bình. Hiện nguyện nhân vì sao ông Bình tự tử vẫn đang được công an điều tra làm rõ.

"Tôi không rõ cụ thể vụ việc như thế nào nhưng có tin đồn ông B là nghi phạm phá hoại vườn đào của các hộ gia đình. Về chuyện này tôi cũng không quan tâm lắm bởi hiện tại tôi lo làm ăn còn nghi phạm gây ra sự việc cứ để công an họ điều tra", ông S cho biết.

Trước đó như đã đưa tin, vào rạng sáng ngày 17/1, hàng trăm hộ dân trồng đào tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn thấp thỏm lo âu vì cách đó mấy hôm, 11 hộ dân trồng đào tại phố Tỉnh Cầu bất ngờ bị kẻ xấu chặt phá đào trong đêm.

Hầu hết các cây đào đều bị chặt và bẻ ngang thân. Phường Đình Bảng có hơn 400 hộ dân trồng đào thì có tổng số 11 hộ bị kẻ xấu chặt phá. "Hộ bị phá nhiều nhất là 60 cây, cây giá trị nhất từ 15-20 triệu đồng. Trước đây cũng đã từng xảy ra tình trạng phá hoại đào như này nhưng số lượng chỉ vài cây", ông Nguyễn Thế Chín - Chủ tịch UBND phường Đình Bảng cho hay.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng Thị xã Từ Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ