Chủ tọa khuyên bà Thảo rút đơn ly hôn, giao hết công ty cho chồng quản lý để quay về chăm sóc các con

Văn Tiên,
Chia sẻ

Theo vị chủ tọa phiên tòa, cả ông Vũ và bà Thảo là những người giỏi trong kinh doanh, có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của đất nước. Trước tình cảnh cả hai phải ra tòa ly hôn, tranh chấp tài sản, chủ tọa khuyên bà Thảo nên suy nghĩ lại, rút đơn ly hôn để quay về lo cho các con, tài sản vẫn là của chung của hai người.

Theo diễn biến mới nhất tại phiên tòa xử ly hôn của vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên là Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Sau khi hai bên luật sư thực hiện xong quyền hỏi của mình, chủ tọa phiên tòa hỏi bà Thảo xung quanh việc chăm sóc con cái, tài sản chung giữa hai người. HĐXX mong muốn bà Thảo xem xét lại việc ly hôn, nên rút đơn ly hôn, giao hết quyền quản lý công ty cho ông Vũ để an tâm chăm sóc con cái, tài sản cũng là của chung giữa 2 vợ chồng..., cùng nhau xây dựng tập đoàn Trung Nguyên phát triển vững mạnh.

Chủ tọa khuyên bà Thảo rút đơn ly hôn, giao hết công ty cho chồng quản lý để quay về chăm sóc các con - Ảnh 1.

Chủ tọa phiên tòa khuyên bà Thảo nên rút đơn ly hôn.

Chủ tọa khuyên bà Thảo rút đơn ly hôn, giao hết công ty cho chồng quản lý để quay về chăm sóc các con - Ảnh 2.

Bà Thảo trao đổi với luật sư của mình.

Sau thời gian nghỉ giải lao, bà Thảo cho biết từ trước đến giờ, việc xây dựng Trung Nguyên bà đóng góp rất lớn, bà cũng là một doanh nhân có danh tiếng không những ở trong và ngoài nước. Bà hỏi lại HĐXX: "Liệu chủ tọa phiên tòa có đảm bảo rằng việc tôi giao hết công ty cho ông Vũ, ông Vũ không dẫn người phụ nữ khác về nhà, ông Vũ không chuyển cổ phần cho người khác..., hay không? Mẹ con tôi đã khổ sở trong khoảng thời gian nhiều rồi".

Chủ tọa khuyên bà Thảo rút đơn ly hôn, giao hết công ty cho chồng quản lý để quay về chăm sóc các con - Ảnh 3.

Bà Thảo đứng dậy trả lời HĐXX.

Chủ tọa khuyên bà Thảo rút đơn ly hôn, giao hết công ty cho chồng quản lý để quay về chăm sóc các con - Ảnh 4.

Bà Thảo trầm ngâm khi nói về chuyện gia đình.

Đáp lại lời bà Thảo, chủ tọa phiên tòa cho biết theo nghiên cứu hồ sơ của toàn bộ vụ việc, không có dấu hiệu nào cho thấy ông Vũ ngoại tình, ông Vũ cũng có sức khỏe tốt. "Ông Vũ giao tài sản cho người khác để làm gì khi ông có đến 4 người con đẹp trai, tài giỏi. Chị có mất gì đâu, giao hết cho chồng để về lo cho các con".

Đến đây, bà Thảo xin HĐXX hỏi ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Ông Vũ trả lời: "Đó là mong ước ngay từ đầu của tôi để khỏi phải ngồi ở đây. Nhưng là do tâm tính của cô ấy. Có người vợ nào đưa chồng vô nhà thương điên đâu. Không ai, một người vợ có lương tri lại làm như vậy".

Chủ tọa khuyên bà Thảo rút đơn ly hôn, giao hết công ty cho chồng quản lý để quay về chăm sóc các con - Ảnh 5.

Bà Thảo xúc động và muốn rút đơn ly hôn.

Chủ tọa khuyên bà Thảo rút đơn ly hôn, giao hết công ty cho chồng quản lý để quay về chăm sóc các con - Ảnh 6.

Ông Vũ trình bày quan điểm.

Đáp lại lời ông Vũ, chủ tọa phiên tòa cho biết nếu bà Thảo đồng ý rút đơn, giao quyền quản lý hết cho ông Vũ, ông có chấp nhận không? Ông Vũ liền hỏi ngược lại chủ tọa phiên tòa: "Không ai muốn điều đó xảy ra nhưng thử hỏi những người ở đây, có ai chấp nhận chuyện người vợ như vậy hay không?" thì chủ tọa ngắt lời: "Chúng tôi đã hiểu ý ông rồi".

Sau một khoảng thời gian, bà Thảo đứng dậy xúc động nói: "Tôi muốn tốt cho các con. Sau thời gian hôm nay, tôi sẽ rút đơn ly hôn nếu như bản chất của gia đình là chúng tôi sống với nhau, cả hai cùng chăm sóc cho con cái".

Chủ tọa khuyên bà Thảo rút đơn ly hôn, giao hết công ty cho chồng quản lý để quay về chăm sóc các con - Ảnh 7.

Ông Vũ trao đổi với các luật sư.

Chủ tọa khuyên bà Thảo rút đơn ly hôn, giao hết công ty cho chồng quản lý để quay về chăm sóc các con - Ảnh 8.

Bà Thảo suy nghĩ sau lời nhắn nhủ của chủ tọa phiên tòa.

Chủ tọa khuyên bà Thảo rút đơn ly hôn, giao hết công ty cho chồng quản lý để quay về chăm sóc các con - Ảnh 9.

Hiện phiên tòa vẫn đang tiếp tục diễn ra.

* Phiên tòa vẫn đang diễn ra hết sức gay cấn.

Chia sẻ