Chủ tịch TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu làm rõ đơn thư vợ Xuân Bắc tố cáo trên trang cá nhân

H.H,
Chia sẻ

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ yêu cầu kiểm tra thông tin về việc giảng viên trường Cao đẳng Nghệ thuật HN Nguyễn Hồng Nhung (vợ nghệ sĩ Xuân Bắc) phản ánh những tiêu cực tại nhà trường trên báo chí và trang cá nhân.

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Giám đốc Sở Nội vụ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung về sự việc liên quan đến bà xã Xuân Bắc.

Văn bản gửi ngày 20/11 này nêu rõ, một tờ báo điện tử đã có bài viết về việc bà Nguyễn Hồng Nhung - Giảng viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội - đăng tải một bức thư trên trang cá nhân phản ánh một số biểu hiện tiêu cực tại nơi công chức. Văn bản cũng sao chụp kèm theo bức thư mà bà xã Xuân Bắc gửi Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đăng trên mạng xã hội cùng bài báo nói trên.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã giao Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội kiểm tra, xem xét đơn thư do bà Nguyễn Hồng Nhung đăng tải; kết luận và công bố công khai đến các tập thể, cá nhân có liên quan; báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 30/11/2017, đồng thời thông tin tới báo chí theo quy định.

Trước đó, vào ngày 18/11, chị Nguyễn Hồng Nhung đã đăng tải lên trang cá nhân bức thư gửi Chủ tịch Nguyễn Đức Chung. Trong thư, chị tường trình lại sự việc đã nói trong đoạn livestream cách đây 2 tháng.

Theo đó, bà xã Xuân Bắc cho biết mình là người duy nhất trong khoa không được tham gia thẩm định và chấm thi. "Tôi nghe được thông tin có người can thiệp, không muốn đích danh tôi ngồi trong ban chấm thi và yêu cầu được chấm chính lớp của tôi. Nếu không thực hiện hai yêu cầu đó thì sẽ bỏ lớp, bỏ trường, không cho thi tại nhà hát của vị ấy nữa. Việc này nằm ngoài kiểm soát của quản lý khoa nên phía khoa đã báo cáo lên hiệu trưởng... Tôi cũng không tin và đành phải nhắn với bà Mai Linh thì nội dung như văn bản tôi kèm theo, khẳng định việc can thiệp này là có thật, nhưng vì khó nói nên không cho tôi biết. Và việc này cũng đã thông qua bà Ánh. Câu hỏi của tôi không được giải đáp và bị bỏ đi, không lời giải thích. Tôi viết đơn đề nghị đến Đảng ủy, BGH công đoàn, hội đồng chấm thi thì được trả lời không thỏa đáng. Đã trải qua biết bao nhiêu cuộc họp nhưng đều là sự lấp liếm quanh co, đổ lỗi cho nhau.", chị Hồng Nhung viết.

Chủ tịch TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu làm rõ đơn thư vợ Xuân Bắc tố cáo trên trang cá nhân - Ảnh 1.

Bà xã Xuân Bắc không nêu tên NSND Anh Tú trong bức thư gửi Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đăng trên trang cá nhân.

Tuy nhiên, trong lá thư, bà xã Xuân Bắc không nêu tên NSND Anh Tú.

Cũng trong lá thư này, bà xã Xuân Bắc cho biết, chị đề nghị ông xã đứng sang một bên để một mình chị đấu tranh với tư cách của một người bình thường. "Có thể chồng tôi quá đau xót, thương vợ mà không muốn tôi đi tiếp, nhưng tôi nói "nếu anh không đứng ở vị trí của em thì mãi mãi anh không hiểu, lần đầu tiên, em xin anh điều này, hãy im lặng để một mình em đi tiếp".", bà xã Xuân Bắc chia sẻ.

Chủ tịch TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu làm rõ đơn thư vợ Xuân Bắc tố cáo trên trang cá nhân - Ảnh 2.

Chị Hồng Nhung muốn một mình đấu tranh cho sự việc xảy ra chứ không muốn ảnh hưởng tới chồng.

Chia sẻ