Chủ tịch tỉnh Hưng Yên xem xét cách chức toàn bộ Ban giám hiệu vụ nữ sinh bị lột đồ, đánh hội đồng

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Thông tin mới nhất liên quan quan đến việc nữ sinh lớp 9 bị nhóm học sinh lột quần, đánh hội đồng, sáng nay (31/3), đích thân Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã về tỉnh Hưng Yên làm việc với trường THCS Phù Ủng.

Tại buổi làm việc có cả ông Nguyễn Văn Phóng - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cùng đoàn công tác.

Sau khi lắng nghe báo cáo từ phía nhà trường, ông Nguyễn Văn Phóng tuyên bố sẽ xem xét cách chức toàn bộ Ban giám hiệu, Chi uỷ, kỷ luật Hội đồng sư phạm, cô giáo chủ nhiệm.

Chủ tịch tỉnh Hưng Yên tuyên bố sẽ cách chức toàn bộ Ban giám hiệu vụ nữ sinh bị lột đồ, đánh hội đồng - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ dẫn đầu đoàn công tác xuống Hưng Yên làm việc.

Theo báo cáo của ông Nhữ Mạnh Phong - Hiệu trưởng trường THCS Phù Ủng, vào cuối giờ học ngày thứ sáu (22/3), khi giáo viên và các bạn đã về, 5 học sinh nữ và em Y. ở lại. Tại đây, nhóm học sinh đã đánh đập, đạp nhiều lần vào đầu, vào người, nhóm học sinh này còn lột quần áo của em Y. và có một bạn quay clip sau đó tung lên mạng xã hội.

Tuy nhiên, sáng hôm sau (23/3), Ban giám hiệu trường Phù Ủng nắm được thông tin và ngay lập tức yêu cầu 5 em học sinh trong đoạn clip cùng gia đình lên làm tường trình. Đồng thời phía nhà trường cũng mời anh Nguyễn Văn Doanh (chú của học sinh Y.) và em Y. cũng có mặt. 

Chủ tịch tỉnh Hưng Yên tuyên bố sẽ cách chức toàn bộ Ban giám hiệu vụ nữ sinh bị lột đồ, đánh hội đồng - Ảnh 2.

Ông Nhữ Mạnh Phong - Hiệu trưởng trường THCS Phù Ủng báo cáo tại buổi làm việc (Ảnh: GDTĐ).

Theo ông Phong, với tư cách là Chủ tịch Hội đồng kỷ luật nhà trường, hiệu trưởng đã đề nghị đình chỉ 5 em học sinh này đến hết năm, nhưng sau đó các gia đình xin chỉ đình chỉ 1 tuần vì các em là học sinh cuối cấp. Gia đình em Y. cũng đồng ý phương án này. 

Nhà trường cũng yêu cầu các em học sinh trên xóa clip để bảo vệ danh dự cho em Y.

Chủ tịch tỉnh Hưng Yên tuyên bố sẽ cách chức toàn bộ Ban giám hiệu vụ nữ sinh bị lột đồ, đánh hội đồng - Ảnh 3.

Nơi xảy ra sự việc.

Tuy nhiên, clip sau đó đã bị phát tán, anh Nguyễn Văn Doanh đã có đơn trình báo với các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ và xử lý nghiêm.

Về vấn đề trên, trao đổi với PV, anh Nguyễn Văn Doanh (chú ruột của nạn nhân) cho rằng, trong sự việc này nếu chỉ là hình thức kỷ luật tạm đình chỉ với 5 em học sinh trên mức vài ngày rồi lại tiếp tục đi học, thì không đủ tính răn đe, vì đây không phải lần đầu cháu của anh Doanh bị các bạn đánh nên gia đình rất bức xúc.

Trước đó, trưa ngày 30/3, trao đổi với PV, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên cho biết, dù sự việc diễn ra ngày 22/3, tuy nhiên đến ngày 27/3 sau khi anh Nguyễn Văn Doanh có đơn gửi lên Phòng, lãnh đạo Phòng Giáo dục liên hệ xuống nhà trường thì mới nhận được báo cáo. 

Ngay sau khi nhận được đơn của gia đình bị hại, lãnh đạo cấp Phòng đã yêu cầu nhà trường phải làm rõ nội dung. Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ân Thi cho hay, kể từ ngày 1/4 thầy Hiệu trưởng trường THCS Phù Ủng sẽ bị tạm đình chỉ công việc 15 ngày để làm rõ. Trong khi đó cô giáo chủ nhiệm cũng phải chịu hình thức thuyên chuyển lớp.

Tuy nhiên, sáng hôm nay (31/3) đích thân Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã dẫn đoàn công tác Bộ GD&ĐT về tỉnh Hưng Yên làm việc.


Chia sẻ