Chủ quan, nhiều thanh thiếu niên phải cắt bỏ tinh hoàn

,
Chia sẻ

Viêm, xoắn tinh hoàn là căn bệnh không quá nguy hiểm, nhưng nếu chủ quan, chủ nhân sẽ phải hi sinh “nhà sản xuất” tinh trùng để bảo toàn tính mạng.

Cắt bỏ một bên tinh hoàn vì chủ quan

Nhiều tinh hoàn bị xoắn, khi bóc ra, đã hoại tử đen như thế này.
Một bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội mới đây cho biết, chính bác sĩ này đã phải phẫu thuật cắt bỏ một bên tinh hoàn của nam thanh niên 29 tuổi, đến từ Hà Nội, vì chủ quan với bệnh viêm, xoắn tinh hoàn.

Bệnh nhân này, sau khi bị đau tinh hoàn 4 ngày, chủ quan không đi bệnh viện, đến khi đau quá không chịu nổi mới tìm đến bác sĩ thì đã quá muộn. Một bên tinh hoàn tấy đỏ, nóng, cộng thêm bị xoắn tinh hoàn, khiến bên tinh hoàn đó đã bị hoại tử, buộc phải cắt bỏ ngay sau đó.

Đây là trường hợp rất đáng tiếc cho bệnh nhân này, vì bệnh diễn tiến nhanh, cộng thêm sự chủ quan của mình, dẫn tới hậu quả không đáng có. Với việc bị xoắn tinh hoàn (do ống dẫn tinh bị xoắn lại làm cho máu không thể lưu thông đến tinh hoàn một cách bình thường) nên chủ nhân chỉ có thể cứu được tinh hoàn nếu đến bệnh viện chữa trị trong vòng 6 tiếng kể từ khi bị đau và sưng. Nhưng nếu sau 6 tiếng thì khả năng này sẽ giảm dần và nếu sau 24 tiếng thì hy vọng cứu được tinh hoàn sẽ rất thấp vì máu không nuôi được các tổ chức tinh hoàn. Do đó, việc bệnh nhân nam này nhập viện sau 4 ngày đã khiến bác sĩ không thể cứu vãn được gì.

Khoa Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội cũng vừa mới điều trị cho một bé trai tên NTA, 12 tuổi (quận Thanh Xuân, Hà Nội) bị xoắn tinh hoàn vì bị bạn đá bóng trúng vào bộ phận sinh dục. Theo lời bố mẹ của bé, chiều chủ nhật vừa qua, A đi đá bóng và khi về, A tái nhợt mặt mày vì đau. Sáng mai ngủ dậy, A vẫn đau, càng đau khi di chuyển, nên bố mẹ đã đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để bác sĩ cho uống thuốc điều trị. Tại đây, BS trực tiếp khám cho A khẳng định, chỉ cần vào muộn khoảng 2-3 tiếng nữa, chắc chắn phải cần đến phẫu thuật để cắt một bên tinh hoàn của bé A.  

Ngoài việc xoắn tinh hoàn dẫn tới phải cắt bỏ một bên “bi” thì căn bệnh viêm tinh hoàn, nếu để lâu cũng sẽ bị hoại tử, nhiễm trùng nặng, không thể phục hồi. Biểu hiện của bệnh thường gặp là đau, nóng, sưng tấy ở bìu và càng chuyển động, càng gây đau cho bệnh nhân.

Theo BS Nguyễn Bá Hưng, Tổ chức phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng, mỗi tuần có 2 đến 3 ca viêm tinh hoàn đến khám tại đây. Thanh niên, trung niên là hai đối tượng dễ mắc bệnh này vì bệnh lây chủ yếu qua đường tình dục. Hầu hết đến khám khi thời gian đau đã kéo dài vài ngày đến 1 tuần. Có bệnh nhân đến khám với 1 bên sưng to như quả na, đi lại khệ nệ, khó khăn.

40% nam giới trục trặc về cấu tạo tinh hoàn

Theo GS Trần Quán Anh, Tổng thư ký Hội tiết niệu, thận học Việt Nam, khoảng 40% nam giới có vấn đề về cấu tạo tinh hoàn, trong đó chủ yếu là bị xoắn tinh hoàn, viêm tinh hoàn.

Với căn bệnh này, thời gian là yếu tố quyết định sống còn. Ảnh minh họa nguồn Internet 

GS Trần Quán Anh cho biết, tất cả nam giới đều có khả năng mắc bệnh xoắn tinh hoàn, song nhiều nhất là thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 12-18 tuổi và những người trưởng thành ngoài 30 tuổi trở lên.

Đây là bệnh do cấu tạo bất thường của cơ thể, sự gắn kết lỏng lẻo của tinh hoàn dẫn tới các ống dẫn tinh bị xoắn lại, máu không thể lưu thông để cung cấp oxy cho các tế bào tinh hoàn.

Cảm giác đau đớn, càng đau hơn khi di chuyển, nóng vùng tinh hoàn đồng thời sưng to, sốt nhẹ; một bên bị xoắn sẽ bị co rút cao hơn… là những triệu chứng để các nam thanh niên, thiếu niên nghĩ ngay tới xoắn tinh hoàn.

Việc phát hiện sớm có ý nghĩa sống còn với căn bệnh này, do vậy, khi có bất kỳ sự lo ngại, nghi ngờ, cần đến bác sĩ để được tư vấn, tìm ra hướng điều trị đúng đắn và kịp thời. Vì sau 24 tiếng, khả năng hoại tử là chắc chắn và các bác sĩ buộc phải cắt bỏ tinh hoàn. Điều này đồng nghĩa với việc giảm đi 50% cơ hội sinh con và mặc cảm tâm lý sau này của trẻ.

Đối với bệnh viêm tinh hoàn, nguyên nhân thường gặp là do lây nhiễm qua đường tình dục như mặc bệnh lậu, giang mai, viêm nhiễm đường tiết niệu, đường tiêu hóa xâm nhập lên…

BS Vũ Quốc Trung, Giám đốc trung tâm y tế Sơn Hà cho biết, đây tuy không phải là bệnh nguy hiểm nhưng dễ tái phát vì lây qua đường tình dục. Biểu hiện của bệnh tương tự như xoắn tinh hoàn, là nóng, sốt, đau…

Để chữa trị bệnh viêm tinh hoàn cần uống kháng sinh, điều trị tận gốc nguyên nhân gây bệnh như bệnh lậu, giang mai, viêm đường tiết niệu… Nếu chữa trị không triệt để các bệnh này thì nguy cơ tái phát là rất cao, dẫn tới hoại tử tinh hoàn hoặc xơ hóa tinh hoàn, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này.
Theo VTC
Chia sẻ