Chú lợn con không thể đứng vững vì có hai đầu quá nặng

Theo Kenh14/ Trí Thức Trẻ,
Chia sẻ

Do trọng lượng của hai đầu không cân đối với cơ thể nên chú lợn con này không thể đứng vững hoặc đi lại.

Sau khi bị bỏ rơi vì ngoài hình dị dạng của mình, một chú lợn con hai đầu tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc cuối cùng cũng đã được một người dân tốt bụng đem về nuôi. Ông Yang Jinliang - chủ nhân mới của chú lợn cho biết, chiếc đầu kép này hiện đang làm ảnh hưởng lớn tới hoạt động của nó.

150829lacoollon1-6f38e
Chú lợn con hai đầu có 3 tai, 4 mắt và 2 mõm.

Được biết, chú lợn con hai đầu có tổng cộng 3 tai, 4 mắt và 2 mõm. Nó được tìm thấy bị bỏ rơi phía ngoài cổng một ngôi chùa ở thành phố cách đây vài ngày.

Hiện ông Jinliang phải cho chú lợn con ăn sữa bình. Mặc dù bị dị dạng nhưng cả 2 mõm của nó vẫn có thể ăn uống bình thường.

Do hai chiếc đầu dính liền quá nặng nên chú lợn con không thể đứng lên hoặc đi lại. Vì vậy, ông Jinliang hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ các chuyên gia để chú lợn dị dạng vẫn có thể sống sót và phát triển.

150829lacoollon2-6f38e

150829lacoollon4-6f38e
Hai mõm của nó có thể hoạt động bình thường.

150829lacoollon3-6f38e
Ông Jinliang đã đem chú lợn bị bỏ rơi về nuôi.

(Nguồn: Daily Mail)

Chia sẻ