Chủ chiếc Camry gây tai nạn là một thanh niên 8X, không liên quan đến nghệ sĩ hài

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Theo xác minh của PV, chiếc Camry gây tai nạn ở phố Ái Mộ, Long Biên không liên quan đến 2 nghệ sỹ nổi tiếng đang bị đồn đoán.

Công an quận Long Biên, Hà Nội đã khởi tố vụ án, bị can Nguyễn Quang Vinh (39 tuổi, trú tại phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên) để điều tra về tội "vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Vinh là đối tượng trước đó đã đến cơ quan công an để trình diện và thừa nhận mình là người điều khiển chiếc xe Camry 29A- 86623, gây ra vụ tai nạn ở phố Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên.

Chiếc Camry gây tai nạn khiến 3 người chết là của thanh niên 8X
Đối tượng lái xe điên làm chết 3 người.

Quốc Khánh có mặt ở quán của Vinh tại thời điểm tai nạn?

Sự việc đang tiếp tục gây tranh cãi vẫn, bởi sau tai nạn. có nhiều thông tin cho rằng, chủ sở hữu chiếc xe nói trên là một diễn viên hài nổi tiếng.

Cũng theo nguồn thông tin từ một số người dân, thời điểm xảy ra vụ việc, chính diễn viên này có bước ra từ hàng quán của gia đình Vinh và “nắm bắt” tình hình sự việc.

Theo tìm hiểu, gia đình Vinh có quán cà phê làm cửa hàng rửa xe, đây cũng là nơi thường xuyên có sự tập trung của một số nghệ sĩ. Một số thông tin lại cho rằng, đêm hôm trước khi xảy ra tai nạn, tại quán của gia đình Vinh có sự có mặt của ít nhất 2 nghệ sỹ nổi tiếng về đó uống rượu cùng Vinh.

Chính vì điều này, khi xảy ra sự việc, nhiều người cho rằng chiếc xe ô tô gây tai nạn có liên quan đến nghệ sỹ Quốc Khánh.

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Viết Chức khẳng định, không có nghệ sỹ nào liên quan đến chiếc xe gây tai nạn.

Theo tài liệu điều tra khoảng 17h ngày 29/2, chủ xe là anh Đào Quang Sơn (Sinh năm 1986, HKTT tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, hiện ở tại phường Gia Thụy, quận Long Biên) đã đến cơ quan công an trình báo.

Theo chủ xe trình bày, anh Sơn đã mua và sử dụng chiếc xe Camry từ năm 2014 với giá trên dưới 1 tỷ đồng. Khoảng 6h30 ngày 29/2, anh Sơn điều khiển xe đến điểm rửa xe quen ở phố Hoàng Như Tiếp rồi bàn giao cho nhân viên tên là Cường và có để lại chìa khóa vì đây là chỗ quen, mặt khác xe đúng đến chu kỳ thay dầu, bảo dưỡng. Sau đó, anh Sơn nhờ người đi xe máy ra cửa hàng rửa xe đón đi làm.

Sau khi xảy ra sự việc, người nhà anh Sơn thông báo chính chiếc xe gây tai nạn đang xôn xao trên mạng là của mình, lúc này anh Sơn tức tốc chạy về hiện trường và đến cơ quan công an trình báo.

Tại cơ quan công an, anh Sơn cũng khẳng định, không giao và cũng không nhờ Nguyễn Quang Vinh đi sửa xe.

Về việc mang xe ô tô đi rửa vào đầu giờ sáng, anh Sơn giải thích là do đến định kỳ thay dầu, bảo dưỡng, nên đã tranh thủ mang đến chỗ quen rồi đi làm.

Trong vụ án này, CQĐT xác định ngoài chiếc Camry bị hỏng nặng, còn có 3 xe máy cùng 1 xe ô tô bị hư hỏng. CQĐT đang tích cực thu thập, củng cố thêm tài liệu, chứng cứ để điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định pháp luật.

Chiếc Camry gây tai nạn khiến 3 người chết là của thanh niên 8X
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Đúng người đúng tội

Liên quan đến thông tin nghi vấn người điều khiển không phải là người đàn ông mà là 1 cô gái 9X. Đại diện cơ quan chức năng khẳng định, quá trình điều tra, CQĐT CAQ Long Biên đã phối hợp của CQĐT Bộ Công an, phòng nghiệp vụ CATP cùng Viện KSND quận, thu thập đủ căn cứ xác định người điều khiển chiếc xe Camry gây ra vụ tai nạn tại phố Ái Mộ chính là Nguyễn Quang Vinh.

Kết luận này căn cứ vào kết quả điều tra, khám nghiệm, phân tích hình ảnh camera ghi tại hiện trường, lời khai của đối tượng, người liên quan cùng các nhân chứng” - Thượng tá Nguyễn Viết Chức khẳng định.

Trước đó, khoảng 7h ngày 29/2, Vinh điều khiển chiếc xe Camry cùng cháu gái trên xe, vừa ra khỏi quán rủa xe của mình được một đoạn, vào cua rộng đã va chạm và mất bình tĩnh, nhấn nhầm chân ga gây tai nạn liên hoàn khiến 3 người tử vong.

Xác minh ban đầu cho thấy, Vinh có 2 tiền án về các tội “Trộm cắp” và “Cướp giật tài sản”. Tháng 6/2013, Vinh bị CAP Ngọc Thụy, quận Long Biên xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Sau khi gây tai nạn, chiều 29/2, Vinh đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Chia sẻ