Chồng Tiểu S bị dính líu đến "thiếu gia Đài"

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Sau khi Uông Tiểu Phi, ông xã Đại S bị nghi ngờ tố Lý Tông Thụy thì mới đây Hứa Nhã Quân, chồng Tiểu S lại tiếp tục bị lôi vào vụ scandal cưỡng hiếp gây xôn xao dư luận này.

Vụ bê bối gây mê, cưỡng hiếp hơn 60 sao nữ của công tử Lý Tông Thụy ngày càng trở nên rắc rối khôn lường khi nhiều nhân vật trong làng giải trí bị lôi vào scandal. Việc mất tích của Tông Thụy trong một thời gian dài đã khiến dư luận vô cùng bức xúc trước tác phong làm việc của cảnh sát Đài Loan.

Ngay sau khi đứng ra xin lỗi vì đã làm rò rỉ ảnh nóng của thiếu gia họ Lý với một số nạn nhân nữ, cơ quan chức năng đã dùng nhiều hình thức để lấy được thông tin về Lý Tông Thụy. Hết treo thưởng với giá cao ngất ngưởng, nay cảnh sát đang điều tra tất cả những người từng có liên hệ với Tông Thụy.

Chồng Tiểu S bị dính líu đến
Hứa Nhã Quân bị nghi vẫn đang liên lạc với Lý Tông Thụy

Chồng Tiểu S bị dính líu đến
Lý Tông Thụy đứng nói chuyện với một số thành viên của băng đảng xã hội đen Bambo

Gần đây, một số nhân vật trong làng giải trí đã được triệu tập để lấy lời khai. Trong đó, Hứa Nhã Quân – chồng của MC nổi tiếng xứ Đài, Từ Hy Đệ cũng có mặt trong danh sách này.

Sở dĩ Nhã Quân bị “sờ gáy” là do cảnh sát phát hiện anh có chụp ảnh chung cùng Lý Tông Thụy tại các địa điểm ăn chơi khét tiếng. Họ nghi ngờ Nhã Quân có mối quan hệ thân thiết và vẫn liên lạc với thiếu gia này. Phóng viên có gọi điện cho Tiểu S để xác nhận thông tin trên nhưng đến nay vẫn không thể liên hệ với cô.

Chồng Tiểu S bị dính líu đến
Chồng Tiểu S là một trong số nhiều người bị gọi lên triệu tập.

Cảnh sát hy vọng thông qua việc lấy lời khai của những người khả nghi thì Lý Tông Thụy sẽ không còn nhận được hỗ trợ và sẽ chủ động ra đầu thú.

Cũng trong thời gian này, trên các trang mạng xuất hiện hình ảnh Lý Tông Thụy đứng nói chuyện với Dương Minh Vương và một số thành viên của băng đảng xã hội đen Bambo. Cơ quan chức năng đã tiến hành lấy lời khai của Minh Vương và anh này cho biết việc trò chuyện với Tông Thụy chỉ mang tính chất xã giao và không hề dính líu tới công tử ăn chơi này.

Chia sẻ