Chồng mắc bệnh vô sinh tự sát bên cửa sổ sau mâu thuẫn với vợ

TT,
Chia sẻ

Vụ việc xảy ra vào ngày 15/7, tại một nhà trọ ở khu phố 4, P.5, Q.11, TP.HCM. Người người đàn ông treo cổ bên cửa sổ là anh Ng. H. D. (SN 1978, quê Tiền Giang).

Thi thể của D. được phát hiện vào lúc 12h45 ngày 15/7.

Ông Vũ Văn Ch. - chủ nhà trọ cho biết: anh D. và cùng vợ là chị Ng. Th. A. Th. (SN 1978, quê Quảng Ngãi) đã thuê trọ ở đây từ năm 2008. Anh D. là công nhân của một cơ sở sản xuất nồi cơm điện, chị Th. đứng bán thuê tại một tiệm kim hoàn ở chợ Thiết. Trong khoảng thời gian hai năm gần đây, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi vã.

Chồng mắc bệnh vô sinh tự sát bên cửa sổ sau mâu thuẫn với vợ 1

Sổ đăng kí tạm trú của anh D. và chị Th. Hai người họ đã kết hôn và sống ở TP.HCM khá lâu.

Tối ngày 14/7, chị Th. đi không về. Anh D. cũng đi nhậu đến 2 giờ sáng ngày 15 mới trở về nhà trọ. Sáng nay khi chị Th. về phòng, hai bên đã xảy ra cãi vã, xô xát. Ông Ch. đã lên phòng trọ (ở tầng 2) để can ngăn. Lúc 9 giờ, chị Th. bỏ sang nhà người quen ở cùng khu phố để nghỉ chân tạm. Sau khi ăn cơm trưa xong chị Th. đã nhờ anh T. - chồng của người quen sang xem anh D. thế nào.

Chồng mắc bệnh vô sinh tự sát bên cửa sổ sau mâu thuẫn với vợ 2
Căn phòng của vợ chồng anh D. ở tầng 2 của nhà trọ.

Theo bản tường trình, khoảng 12h45, khi anh T. sang gọi thì phòng anh D. vẫn đang khóa bên trong. Anh T. nhìn qua khe cửa thì phát hiện ra anh D. đang treo cổ bên cửa sổ. Mọi người đã mở cửa phòng vào, dùng kéo cắt dây để đưa anh D. xuống và làm hô hấp nhân tạo.

Xe cấp cứu của bệnh viện 115 cũng đã đến sau đó 20 phút nhưng mọi nỗ lực đều không hiệu quả. Ông Ch. đã gọi điện mời công an phường 5 đến lập biên bản vụ việc.

Chồng mắc bệnh vô sinh tự sát bên cửa sổ sau mâu thuẫn với vợ 3

Khung cửa sổ nơi anh D. treo cổ tự sát.

Người phát hiện anh D. đang trong tư thế treo cổ cho biết: anh D. quay mặt ra ngoài, chân có thể chạm nền nhà vì cửa sổ không quá cao.

Khi trao đổi với cơ quan chức năng, chị Th. cho biết: vợ chồng chị đã kết hôn nhiều năm nhưng chưa có con. Vấn đề hiếm muộn xuất phát từ anh D. Hai anh chị đã tiến hành điều trị và thụ tinh nhân tạo hơn 70 triệu đồng nhưng vẫn không có kết quả. Do hoàn cảnh khó khăn nên nỗ lực sinh con không thể tiếp tục.

Hiện thi thể anh D. đã được đưa về nhà xác An Bình, chờ thân nhân ở Tiền Giang đến nhận về. Cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Chia sẻ