Chồng của hiệu trưởng hiếp dâm học sinh 5 tuổi ở trường mầm non của vợ

Khánh Chi,
Chia sẻ

Tòa tuyên án bị cáo Trương bị phạt 7 năm tù về hành vi hiếp dâm, nạn nhân là một bé gái 5 tuổi học ở trường mầm non do vợ ông ta làm hiệu trưởng, tên là Xuyến Xuyến.

Bà Phòng mở một nhà trẻ ở tỉnh Cát Lâm (TQ) và làm hiệu trưởng, chồng bà là ông Trương chịu trách nhiệm hậu cần. 

Ngày 27/ 6/ 2015, chị Vương đã trình báo với công an tỉnh Cát Lâm là con gái 5 tuổi Xuyến Xuyến của mình bị ông Trương 48 tuổi mang về nhà giở trò đồi bại. Theo cáo trạng, trưa ngày 25/ 6/ 2015, ông Trương lấy cớ đưa bé đi khám mắt đã dẫn về nhà để cưỡng hiếp. Tối hôm đó, công an và người nhà đã đưa Xuyến Xuyến đến 4 bệnh viện để kiểm tra, bệnh viện đã gửi lại kết quả là không phát hiện ra bệnh gì.

Ngày 29/6, mẹ Xuyến Xuyến đã đội mưa đến trước cổng trường mầm non của vợ chồng bà Phòng, nói rằng con cô bị chồng hiệu trưởng hiếp dâm, vừa nói vừa quỳ xuống khóc. Sự việc này đã được ghi lại và đưa lên mạng, clip đó nhanh chóng trở thành điểm nóng. Ngay ngày hôm sau, ông Trương bị công an tạm giam.

Trung tâm tố tụng hình sự khoa học công nghệ tỉnh Cát Lâm qua kiểm tra đã kết luận không tìm thấy dấu vết tinh trùng của ông Trương trên nội y của bé. Tuy nhiên, màng trinh của bé có sự tổn thương, có vết rách nhưng chưa rõ nguyên nhân. Sau đó, bệnh viện thành phố Cát Lâm đã giám định được trên bộ phận sinh dục của Xuyến Xuyến có dấu vết cọ xát với dương vật. Do đó, miễn là hai bộ phận sinh dục có sự tiếp xúc với nhau đều bị cấu thành tội hiếp dâm.

Chồng của hiệu trưởng trường mẫu giáo hiếp dâm học sinh bị kết án 7 năm tù
Nơi bé gái bị kẻ xấu giở trò đồi bại.

Ông Trương bị kết vào tội hiếp dâm và phải bồi thường cho nạn nhân 994 900 tệ ( khoảng hơn 3 tỉ VNĐ). Tuy nhiên, ông Trương nói rằng mình không hề hiếp dâm Xuyến Xuyến và đã kháng cáo.

Ngày 13/4/2016, Tòa án bác bỏ đơn kháng cáo, giữ nguyên mức phạt ban đầu dành cho ông Trương.

Chị Vương mẹ của  Xuyến Xuyến cho hay thường ngày con gái chị vui vẻ hòa đồng, sau khi phát sinh sự việc, bé ít nói hẳn, không muốn đi học, cũng không muốn cùng chơi với các bạn nữa, chị đành ở nhà trông nom bé. “Sự việc xảy ra hơn một năm rồi nhưng con tôi vẫn phải thường xuyên đi gặp bác sĩ tâm lý, thậm chí năm ngoái khoảng thời gian từ tháng 8 đến sau Tết, tình trạng trở nên nghiêm trọng nên phải đến bệnh viện hai lần/tuần." chị Vương đau đớn cho biết.


Chồng của hiệu trưởng trường mẫu giáo hiếp dâm học sinh bị kết án 7 năm tù

Chồng của hiệu trưởng trường mẫu giáo hiếp dâm học sinh bị kết án 7 năm tù

 

Chia sẻ