BÀI GỐC Không có cảm giác khi làm "chuyện ấy" với chồng

Không có cảm giác khi làm "chuyện ấy" với chồng

Tôi rất yêu anh nhưng hầu hết những lần ân ái, tôi đều không cảm thấy sung sướng hay thỏa mãn...

18 Chia sẻ

Chồng chị chưa biết cách đưa chị lên "đỉnh"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chị không có cảm giác khi làm "chuyện ấy" với chồng, theo tôi, có thể là do chồng chị chưa biết cách làm cho chị được thỏa mãn.

Chị M thân mến,

Tôi cũng là một người đã lập gia đình nên tôi hiểu chuyện chăn gối quan trọng như thế nào trong cuộc sống vợ chồng.

Với nhiều người, chuyện ái ân thường mặn nồng nhất trong thời gian đầu mới cưới và về sau mới trở nên nhàm chán cần hâm nóng. Tuy nhiên, chị (cũng giống với không ít người khác) thì ngược lại: Đời sống chăn gối đã không bình yên ngay từ đầu khiến cuộc hôn nhân có nguy cơ tan vỡ. Nếu điều đó xảy ra thì thật là buồn phải không chị khi mà chị vừa mới kết hôn chưa được bao lâu.

Chị không có cảm giác khi làm "chuyện ấy" với chồng, theo tôi, có thể là do chồng chị chưa biết cách làm cho chị được thỏa mãn.
Tôi đã đọc bài tâm sự của chị và theo tôi, chuyện tình dục giữa chị và chồng trục trặc không phải là do chị bị lãnh cảm mà là do hai vợ chồng không hòa hợp về vấn đề này bởi chị đã đi khám nhưng bác sỹ bảo không bị bệnh gì, bên cạnh đó, chị cũng có những lần thấy được thỏa mãn khi quan hệ với chồng dù không nhiều.

Nguyên nhân cụ thể ở đây, theo tôi, là do:

1. Chồng chị: Có thể anh ấy chưa thật sự hiểu những mong muốn của chị trong "chuyện ấy" và chưa biết cách làm cho chị được thỏa mãn. Chị muốn sự nhẹ nhàng và vuốt ve, điều này theo tôi đoán có thể giúp chị được "khởi động" để tiến đến "đỉnh". Trong khi đó, anh ấy lại thích những cử chỉ và động tác mạnh.

2. Bản thân chị: Chị thiếu kinh nghiệm chăn gối cộng với việc không có ý thức tìm hiểu, học hỏi (vì sợ chồng nghĩ xấu và hiểu nhầm) để nâng cao kỹ năng ái ân khiến chị không biết cách làm anh ấy được thỏa mãn mỗi lần quan hệ. Việc chị chỉ làm theo những gì anh bảo hoặc để mặc anh muốn làm gì thì làm khiến không chỉ bản thân chị làm việc đó không thật sự hứng thú mà anh ấy cũng cảm thấy nhàm chán.

Một người đàn ông có nhu cầu cao trong "chuyện ấy" nhưng lại phải kiềm nén và không được thỏa mãn thì lâu ngày rất dễ cảm thấy bức xúc và ức chế, khó chịu. Nhiều người không giữ được mình sẽ ra ngoài quan hệ với cô gái khác. Chồng chị là người có ham muốn cao. Vì thế, tôi khuyên chị nên nhanh chóng tìm cách cải thiện ngay đời sống chăn gối trước khi để anh ấy ra ngoài tìm "của lạ", mà đã "ăn vụng" một lần thì rất dễ có những lần sau.

Theo tôi, điều chị cần làm bây giờ là:

1. Hãy lựa lúc vui vẻ để thẳng thắn bày tỏ với chồng những mong muốn của mình trong "chuyện ấy" như chị thích sự nhẹ nhàng, chị thích được vuốt ve... Nếu anh ấy yêu chị, anh ấy sẽ phải tìm cách điều chỉnh sao cho cả hai vợ chồng đều được thỏa mãn. Bên cạnh đó, chị cũng nên tìm hiểu rõ hơn những mong muốn của chồng để chiều anh ấy được chu đáo hơn.

2. Bên cạnh đó, chị hãy chịu khó học hỏi kinh nghiệm chăn gối. Chị đừng để những lo sợ anh ấy nghĩ sai về mình mà đâm ra ngại nâng cao kỹ năng ân ái với chồng. Người ta nói khi trên giường người vợ cần phải học cách lẳng lơ của "gái" để chiều lòng chồng. Chị lẳng lơ với chồng thì có gì phải ngại. Có những lúc cần e de nhưng cũng có những lúc cần phải biết đổi mới và mạnh bạo. Điều đó sẽ khiến chồng chị rất bất ngờ và thú vị đấy.

Chuyện chăn gối không phải lúc nào, với ai cũng bình yên nhưng nếu hai vợ chồng biết lắng nghe và chia sẻ với nhau về tình dục để cùng khám phá ra mong muốn thật sự của nhau và làm hài lòng nhau thì nó sẽ không còn là vấn đề đáng lo.

 
Chúc chị hạnh phúc.

Chia sẻ