Chồng "bà mẹ bỉm sữa hình xăm 60% cơ thể" nể vợ về khoản... chịu đau

Thu Hương,
Chia sẻ

Chồng của bà mẹ bỉm sữa “phủ” hình xăm 60% cơ thể cho biết cả hai vợ chồng đều có chung niềm đam mê nhưng anh vẫn tự nhận rằng mình có phần nể phục vợ vì khoản chịu đau khi xăm mình.

Câu chuyện ấn tượng về đam mê hình xăm của bà mẹ bỉm sữa “phủ” hình xăm 60% cơ thể Nguyễn Ngọc Anh (thường gọi là Na Bia) đã gây ra không ít tranh cãi trong dư luận. Người thán phục cũng nhiều, nhưng ý kiến trái chiều cũng không hiếm. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng, bên cạnh Ngọc Anh còn có một “tiền tuyến” vững chắc đó là chồng - người cùng chung sở thích và luôn ủng hộ mọi đam mê của Ngọc Anh. 

Nhìn bề ngoài, Phạm Trọng Linh có phần trẻ trung hơn số tuổi 27, mặc dù số lượng hình xăm trên người thì có lẽ bất cứ tín đồ xăm mình nào cũng có phần nể nang. Trọng Linh cho biết mình vốn là thợ xỏ khuyên và đã từng xỏ khuyên ở nhiều vị trí trên cơ thể. Riêng về xăm mình thì giống như vợ, cho đến nay số lượng hình xăm của Linh cũng khá nhiều, thành các mảng khối lớn nên không thể liệt kê chính xác được. Trong đó, có cả những hình từ những ngày đầu Ngọc Anh tập xăm cho tới tận bây giờ.

bà mẹ bỉm sữa nghiện xăm mình
Gia đình nhỏ của Ngọc Anh - Trọng Linh.

Trước khi cưới, Ngọc Anh và Trọng Linh đã có sở thích chung đặc biệt về xăm mình xỏ khuyên. “Ngày đó, xỏ khuyên chưa rầm rộ như bây giờ, vợ chồng mình ra đường mà ai cũng nhìn như người ngoài hành tinh”, Linh bật cười kể lại. Ông bố trẻ cũng tiết lộ thêm tuy không phải yêu nhau vì chung sở thích nhưng cả hai vẫn có không ít kỷ niệm nhớ đời với “xăm và xỏ”. Trong đó, phải kể đến chuyện dùng tiền dành cho đi nghỉ tuần trăng mật để đi xăm và giấu bố mẹ. Sau lần đó, hai vợ chồng hí hửng vì có thêm hình xăm mới nhưng đương nhiên là… miễn đi trăng mật.

Trong suốt mấy năm trời kể từ khi yêu và làm đám cưới, hai vợ chồng cũng khá nhiều lần thực hành tay nghề cho nhau. Đây có lẽ là một thói quen có phần “kỳ quặc” và “khác người” đối với một gia đình trẻ. “Mình xỏ khuyên cho vợ còn vợ xăm cho mình. Riêng tự xỏ tự xăm thì chưa bao giờ”, Linh hài hước phân trần.

Hiện nay, hai vợ chồng Trọng Linh – Ngọc Anh cùng làm việc tại cơ sở xăm riêng. Linh xỏ khuyên còn Ngọc Anh xăm mình, cho đến nay “đứa con tinh thần” của hai người cũng phần nào tạo được uy tín với các bạn trẻ yêu thích xăm tại Hà Nội. Trước khi đến với nghề xỏ khuyên, Trọng Linh cho biết mình đã từng trải qua khá nhiều công việc như kinh doanh, pha chế đồ uống… Nhưng đến khi có con, muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nên Linh quyết định chọn một nghề có thể kết hợp làm cùng vợ. Sau khi tìm hiểu và cân nhắc, chàng trai 27 tuổi đã chọn xỏ khuyên để theo đuổi. 

Tâm sự về công việc vẫn được coi là mới mẻ và lạ lẫm này, Linh cho hay bản thân mình cũng từng mất khá nhiều thời gian tập luyện và trau dồi trước khi có được tay nghề như hôm nay. “Thú thực là xỏ khuyên cũng hơi ghê tay vì không thể tránh khỏi chuyện chảy máu và ảnh hưởng đến cơ thể. Trước đây mình đã phải đi học và tập luyện rất nhiều mới dám thực hiện lên người. Người đầu tiên dám để mình xỏ khuyên cũng chính là vợ mình”, Linh bật mí.

Cùng quan điểm coi xăm mình là sở thích nhưng Linh vẫn khiêm tốn cho rằng dù là phái yếu nhưng xét về khoản mạnh mẽ và sống hết mình vì đam mê thì Ngọc Anh cũng không hề kém cạnh bất cứ đấng mày râu nào. Thậm chí đến anh chàng cũng có đôi phần nể nang vợ. “Về độ nghiện xăm thì chắc mình cũng phải nể vợ. Nhiều lúc nhìn vợ xăm mà mình cũng thấy đau, vậy mà cô ấy vẫn cố đến cùng. Nói chung là mình nể vợ đúng khoản chịu đau giỏi”, Linh hài hước cho hay.

bà mẹ bỉm sữa nghiện xăm mình
Linh và cậu con trai 1 tuổi rưỡi

Hiện nay, mặc dù xăm mình đã trở nên phổ biến và được nhiều người đón nhận hơn xưa nhưng không phải ai cũng cởi mở với thú vui “hành xác” này. Nhận xét về điều này, Linh cho biết bản thân mình cũng nhận thấy sự thay đổi lớn trong suy nghĩ của mọi người về xăm và tự lấy bản thân mình làm ví dụ: dù hai vợ chồng đều thích xăm mình và cùng sở hữu nhiều hình xăm lớn trên người nhưng mỗi khi có dịp ra ngoài cùng nhau, cả hai vẫn rất tự tin. “Được cái là hai vợ chồng đều không mấy để ý đến việc người khác nghĩ gì, thành ra cứ thoải mái làm điều mình thích thôi”, Linh thẳng thắn bày tỏ. 

Ngay cả trong cách dạy dỗ con cái, đôi vợ chồng thích xăm mình này cũng có quan điểm vô cùng cởi mở. Theo đó, cả hai cho biết mình sẽ luôn tôn trọng sở thích của các con sau này và cùng bàn bạc để thống nhất về cách dạy dỗ sao cho phù hợp và khoa học nhất. “Cả hai vợ chồng mình đều nghĩ phong cách ăn mặc không liên quan gì đến việc dạy dỗ con cái, kể cả xăm hay xỏ khuyên. Quan trọng nhất vẫn là cách xư xử, hành động của người lớn vì đó mới thực sự ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Riêng việc ngoại hình, bọn mình sẽ để con cái được phát triển tự nhiên theo sở thích và cảm nhận về cái đẹp riêng”, ông bố trẻ cho hay.

bà mẹ bỉm sữa nghiện xăm mình

bà mẹ bỉm sữa nghiện xăm mình
Linh hiện đang là thợ xỏ khuyên

Chia sẻ