Chọn sắc màu tươi vui cho phòng bé

Lê Hường ghi, ảnh Dương Móm,
Chia sẻ

Khi chọn màu chủ đạo cho phòng bé, nên sử dụng màu sắc sặc sỡ, tươi vui. Điều này sẽ tăng cường khả năng linh hoạt và tinh thần lạc quan, yêu đời của bé.

Màu sắc có ảnh hưởng đến cảm xúc, chính vì thế việc lựa chọn màu sắc cho căn phòng, đặc biệt là phòng của trẻ rất quan trọng.

Màu hồng

Màu hồng là biểu trưng cho sự dịu dàng và nữ tính, luôn tạo cảm giác nhẹ nhàng và đáng yêu cho không gian sống của bé.




Màu hồng dễ thương cho những công chúa nhỏ

Màu sắc này không chỉ phù hợp với nội thất hiện đại mà còn hợp với phong cách cổ điển. Việc kết hợp màu hồng với màu sắc khác khi trang trí phòng cho bé sẽ đem lại những thú vị bất ngờ và cá tính riêng cho mỗi bé.

Màu tím

Bạn có thể sơn tường màu tím cho phòng trẻ hoặc lựa chọn đồ dùng màu tím để kích thích trí tưởng tượng của bé. Tường nhà phía Tây có màu tím sẽ khơi gợi nhiều ý tưởng hay và tạo cảm hứng sáng tạo cho bé, nhất là khi các bé sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật như hội họa, múa…




Màu tím còn thể hiện cá tính của trẻ

Màu cam

Sử dụng màu cam làm phông nền chính sẽ dễ dàng phối hợp đồ đạc, tạo cảm giác mới mẻ, sinh động cho phòng bé.






Màu cam tươi sáng thể hiện sức sống và sự năng động. Nội thất và phụ kiện cùng tông màu sẽ làm cho căn phòng cân đối về bố cục và màu sắc thêm nổi bật, ấn tượng. Màu cam chủ đạo, tạo điểm nhấn với màu vàng hay màu xanh lá của phụ kiện trang trí làm căn phòng trở nên sinh động. Gam màu này rất thích hợp cho những bé trai hoạt bát, sôi nổi.

Màu xanh lá

Tươi trẻ và sảng khoái là cảm nhận đầu tiên mà ai cũng có thể thấy ở những căn phòng màu xanh.




Màu xanh dịu mát

Màu xanh luôn tạo cảm giác yên bình và mang lại sự thư thái, dễ chịu. Đặc biệt khi mùa hè tới thì gam màu dịu mát này luôn là sự lựa chọn hợp lý. Sự khéo léo khi phối các sắc độ xanh khác nhau của nội thất và phụ kiện trang trí sẽ tạo ra những căn phòng sinh động.


Chia sẻ