Chôn chân trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ hơn 5 tiếng đồng hồ sau vụ va chạm giữa xe cứu hỏa và xe khách

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Hàng nghìn chiếc xe ô tô vẫn "án binh bất động" trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ sau nhiều giờ đồng hồ do nhiều vụ tai nạn liên tiếp.

Vào khoảng 16h10 ngày 18/3, tại Km210 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra vụ tai nạn giữa xe cứu hỏa và xe khách khiến nhiều người bị thương. Sau nhiều giờ đồng hồ tuyến cao tốc vẫn bị ùn tắc kéo dài.

Người dân mệt mỏi trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ sau nhiều giờ.

Theo ghi nhận của chúng tôi vào lúc 23h cùng ngày, hàng nghìn phương tiện ô tô vẫn đang xếp hàng "chôn chân" tại chỗ do không có đường tránh và lùi.

Chôn chân trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ hơn 5 tiếng đồng hồ sau vụ va chạm giữa xe cứu hỏa và xe khách - Ảnh 2.

Sự việc gây ùn tắc kéo dài.

Trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị Linh (quê ở Thanh Hóa) vào ngày cưới được chú rể rước về Thái Nguyên, cho hay: "Từ lúc 17h, chúng tôi đã về qua soát vé Cầu Giẽ, do chủ quan nên tiếp tục đi thẳng. Khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ chờ đợi, các xe phía sau đã quay lại để đi ra đường cũ, còn chúng tôi mất vài tiếng nữa mới đi về được đến địa phận Hà Nội".

Cũng tương tự, anh Nam quê ở Ninh Bình cho biết: "Hiện tại là 23h, chúng tôi vẫn ở giữa điểm tắc. Do không chú ý nên lỡ đi vào đường cao tốc, giờ không còn lối quay đầu xe nên chúng tôi đành "bò" từng mét, cố gắng về Thủ đô trong đêm nay".

Chôn chân trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ hơn 5 tiếng đồng hồ sau vụ va chạm giữa xe cứu hỏa và xe khách - Ảnh 3.

Thời tiết có mưa

Chôn chân trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ hơn 5 tiếng đồng hồ sau vụ va chạm giữa xe cứu hỏa và xe khách - Ảnh 4.

Ảnh: Otofun.

Chôn chân trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ hơn 5 tiếng đồng hồ sau vụ va chạm giữa xe cứu hỏa và xe khách - Ảnh 5.

Nhiều người xuống xe bất lực nhìn dòng phương tiện chôn chân tại chỗ.

Chôn chân trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ hơn 5 tiếng đồng hồ sau vụ va chạm giữa xe cứu hỏa và xe khách - Ảnh 6.
Chôn chân trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ hơn 5 tiếng đồng hồ sau vụ va chạm giữa xe cứu hỏa và xe khách - Ảnh 7.
Chôn chân trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ hơn 5 tiếng đồng hồ sau vụ va chạm giữa xe cứu hỏa và xe khách - Ảnh 8.

Ảnh: Otofun.

Liên quan đến vụ tai nạn trên, tối cùng ngày Cảnh sát PC&CC Hà Nội cho biết, vào hồi 16h28 Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội nhận được tin báo từ Trung tâm cứu thương 115 tại khu vực Trạm thu phí Vạn Điểm - Đỗ Xá hướng Hà Nam - Hà Nội trên Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô khách và xe tải dẫn đến một số người bị thương và mắc kẹt trong xe cần cứu hộ, cứu nạn.

Nhận được tin báo Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội đã điều động Phòng Cảnh sát PC&CC Số 12 xuất 01 xe cứu nạn, cứu hộ và 7 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ.

Trên đường đi, xe cứu nạn, cứu hộ của Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội (BKS 29A-023.07 do đồng chí Trung úy Trần Văn Tuân lái xe điều khiển) đã xảy ra va chạm giao thông với xe khách BKS 29B-078.43 tại địa điểm gần trạm thu phí Thường Tín (xã Văn Bình, huyện Thường Tín) làm 02 người trên xe khách và 06 cán bộ chiến sỹ của Phòng Cảnh sát PC&CC Số 12 bị thương.

Chôn chân trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ hơn 5 tiếng đồng hồ sau vụ va chạm giữa xe cứu hỏa và xe khách - Ảnh 9.

Đến hơn 22h cùng ngày đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vẫn ùn tắc.

Lúc 22h30 cùng ngày, Đại tá Trần Ngọc Dương cho biết, đến thời điểm hiện tại 2 chiến sỹ gặp nạn vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Theo Đại tá Dương, trong số chiến sỹ gặp nạn có một chiến sỹ nghĩa vụ bị thương rất nặng.

Chia sẻ