Chơi đùa với sợi dây nhà nào cũng có, bé 2 tuổi bị thắt cổ đến chết

H.N,
Chia sẻ

Cậu bé chơi đùa với đoạn dây buộc rèm cửa trên cầu thang dẫn đến bếp và không may bị dây quấn cổ cho tới chết.

Cậu bé 2 tuổi vì sợi dây rèm siết cổ đến chết

Câu chuyện đau buồn này xảy ra tại Meru Raya, Malaysia vào chiều 27/3. Cảnh sát trưởng ACP Mohd Ali Tamby cho biết, cậu bé 2 tuổi lúc đó đang ở nhà cùng với người mẹ kế.

"Bé đòi mẹ lấy cho một ít bánh quy, sau đó, đi vào phòng khác để tiếp tục chơi với một đoạn dây buộc rèm. Lúc ấy, người mẹ kế, tầm tuổi 30 đang bận rộn nấu nướng trong bếp. Cảm thấy lo lắng khi không nghe thấy tiếng động nào phát ra từ phía cậu con trai nhỏ, cô bèn chạy tới kiểm tra và phát hiện cậu bé đã bị đoạn dây buộc rèm siết chặt cổ. Cô vội gỡ dây ra và đặt cậu bé nằm lên sàn nhà".

Chơi đùa với sợi dây nhà nào cũng có, bé 2 tuổi bị thắt cổ đến chết - Ảnh 1.

Cô bèn chạy tới kiểm tra và phát hiện cậu bé đã bị đoạn dây buộc rèm siết chặt cổ (Ảnh minh họa).

Cảnh sát trưởng Mohd Ali cho biết thêm, người mẹ lập tức gọi điện thoại cho chồng đang đi công chuyện ở Bangi và chị gái của mình sống gần đó. "Cô ấy cũng gọi cấp cứu 999 và được nhân viên y tế hướng dẫn sơ cứu cho bé trai trong lúc chờ xe cứu thương đến. Cô cùng chị gái thay phiên nhau thực hiện hồi sức tim phổi CPR rồi thấy mạch cậu bé đập trở lại, sữa bắn ra từ miệng bé. Xe cứu thương đến cũng là lúc người mẹ hô hấp nhân tạo xong cho con. Công việc tiếp tục được tiến hành trên xe nhưng cậu bé đã không qua khỏi".

Cha cậu bé, 33 tuổi, là giảng viên tại Đại học Kebangsaan. Còn chị gái cậu bé, 5 tuổi, hiện đang học tại trường mẫu giáo cũng không cách nhà là mấy. Mẹ cậu bé đã qua đời hồi tháng 2 năm ngoái vì căn bệnh ung thư vú. Cha cậu tái hôn cùng người vợ hiện tại vào tháng 10 cùng năm.

Cảnh sát trưởng cho biết: "Khám nghiệm tử thi cho thấy, bé trai qua đời vì bị vòng dây buộc rèm siết chặt ở cổ". Trường hợp này được xác định là một vụ đột tử.

Dây rèm cửa - những sợi dây "tử thần"

Đây không phải vụ tai nạn trẻ em đầu tiên liên quan đến dây rèm. Đã rất nhiều vụ việc tương tự xảy ra khiến không ít em nhỏ rơi vào tình trạng nguy kịch, thậm chí tử vong vì dây rèm cửa.

Theo khuyến cáo của Ủy Ban An Toàn Sản Phẩm Mỹ, dây kéo rèm cửa sổ là một trong những mối nguy hiểm tiềm ẩn hàng đầu trong mỗi gia đình. Ở Mỹ, trung bình cứ một tháng là có một cái chết thương tâm mà nguyên nhân xuất phát từ những sợi dây oan nghiệt này.

Chơi đùa với sợi dây nhà nào cũng có, bé 2 tuổi bị thắt cổ đến chết - Ảnh 2.

Sợi dây tử thần đã cướp đi sinh mạng của cậu bé 2 tuổi (Ảnh minh họa).

Các chuyên gia phân tích rằng dây rèm cửa rất nguy hiểm vì khiến trẻ bị nghẹt thở một cách nhanh chóng và lặng lẽ ở ngay tại những nơi thường được cho là an toàn, như phòng ngủ hoặc phòng khách. Thậm chí trẻ em 9 tuổi cũng vẫn bị gặp tai nạn này.

Kim Dulic, chuyên viên quan hệ công chúng của Ủy Ban An Toàn Mỹ cho biết: "Chỉ trong vòng 15 giây kể từ khi bị dây rèm cửa vướng vào cổ thì trẻ đã bất tỉnh và có thể tử vong trong vòng 2-3 phút. Tai nạn xảy ra nhanh đến nỗi cho dù cha mẹ có đang ở ngay trong phòng thì vẫn không thể cứu trẻ kịp.

Và dưới đây là khuyến cáo của các cơ quan chức năng để phòng tránh tai nạn liên quan đến dây rèm cửa gây ra:

- Tốt nhất là các gia đình có trẻ nhỏ chỉ nên lắp đặt loại rèm cửa không có dây, đặc biệt là trong phòng trẻ nhỏ.

- Nếu rèm cửa nhà bạn có dây, luôn đảm bảo dây rèm được quấn cao và gọn gàng trên tầm tay trẻ.

- Di chuyển giường, cũi, ghế tránh xa nơi có rèm, đề phòng trường hợp trẻ leo lên đó để nghịch dây rèm.

Nguồn: Star, Today

Chia sẻ