13 điều thú vị về tân nữ thủ tướng trẻ tuổi nhất New Zealand có thể bạn chưa biết

Khánh Vân,
Chia sẻ

Jacinda Ardern - Vị nữ thủ tướng mới của New Zealand gần đây đã tiết lộ những sự thật thú vị về bản thân trong một chương trình hình trực tiếp.

Bà Jacinda Ardern đang làm dậy sóng truyền thông tại New Zealand và nhiều nước khác khi ghi danh trở thành một trong những nhà lãnh đạo trẻ tuổi nhất của thế giới ở tuổi 37. Thú vị hơn nữa, vị tân nữ thủ tướng New Zealand đã có một cuộc trò chuyện cởi mở chia sẻ rất nhiều điều thú vị về bản thân và phong cách sống.

1. Nữ thủ tướng New Zealand rất thích nuôi mèo

Chú mèo đầu tiên của bà có tên là "Norm", đặt theo tên của cựu thủ tướng Norman Kirk. Còn hiện tại, bà nuôi một cô mèo hơi khác biệt ở những ngón chân nhiều hơn bình thường.

13 điều thú vị về tân nữ thủ tướng trẻ tuổi nhất New Zealand có thể bạn chưa biết - Ảnh 1.

Vị nữ thủ tướng rất thích mèo

2. Loại rượu yêu thích của thủ tướng Jacinda Ardern là Whisky.

3. Nhưng bà lại rất không thích loại trà Earl Grey.

4. Nữ thủ tướng Jacinda Ardern là một fan hâm mộ lớn của nhóm nhạc Fat Freddy's Drop.

5. Vị tân thủ tướng New Zealand từng là DJ khách mời tại lễ hội Laneway Festival năm 2014. Bạn hẳn sẽ không thể hết sửng sốt khi biết bà thậm chí còn chơi những bản nhạc của Sid Vicious, Snoop Dogg và Smashing Pumpkins.

13 điều thú vị về tân nữ thủ tướng trẻ tuổi nhất New Zealand có thể bạn chưa biết - Ảnh 2.

Ardern từng là một DJ không chuyên

6. Năm lên 6 tuổi, cha của bà là Ross Ardern đã đọc một bức thư của người bạn cùng lớp bày tỏ kỳ vọng về tương lai của Ardern. Và phải đến khi bà đắc cử thủ tướng, ông mới công khai những linh cảm của mình về sự thành công của cô con gái tài năng.

7. Bà Ardern từng theo học trường Cao đẳng Morrinsville College và sau đó dành được bằng cử nhân tại Đại học Waikato ở Hamilton.

13 điều thú vị về tân nữ thủ tướng trẻ tuổi nhất New Zealand có thể bạn chưa biết - Ảnh 3.

Bà Ardern thời còn đi học

8. Bà đã rời khỏi nhà thờ trước khi đặt chân vào Quốc Hội.

9. Sau khi tốt nghiệp đại học, Jacinda Ardern đã làm việc cho thị trưởng tương lai của thành phố Auckland - Phil Goff và sau đó là thủ tướng Helen Clark.

13 điều thú vị về tân nữ thủ tướng trẻ tuổi nhất New Zealand có thể bạn chưa biết - Ảnh 4.

Nữ thủ tướng mới từng làm việc cho cựu thủ tướng Helen Clark

10. Những cuộc đối đầu với Nikki Kaye ở khu vực cử tri Auckland Central chưa bao giờ đi theo đúng kế hoạch của bà. Trong cả hai năm 2011 và 2014, Ardern luôn bị Kaye đánh bại.

13 điều thú vị về tân nữ thủ tướng trẻ tuổi nhất New Zealand có thể bạn chưa biết - Ảnh 5.

Bà và Nikki Kaye

11. Khi ông David Shearer rời bỏ chiếc ghế cử tri của mình, bà đã tham gia và dành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 2 năm 2017.

12. Nhân duyên đến với bà từ lá thư của người chồng tương lai Gayford có nội dung về một bản dự luật sửa đổi. Thực ra trước đó, Gayford gửi cho Nikki Kaye nhưng không hồi âm nên ông đã cố gắng liên lạc với Ardern. Họ đã cùng nhau đến một quán cà phê và chia sẻ niềm yêu thích đối với ban nhạc Concorde Dawn.

13 điều thú vị về tân nữ thủ tướng trẻ tuổi nhất New Zealand có thể bạn chưa biết - Ảnh 6.

Nữ thủ tướng và chồng Gayford

13. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern từng tham gia vận động để ủng hộ quan điểm con gái được mặc quần dài ở trường.

Đúng là, không chỉ có tài năng khi gia nhập vào làn sóng chính trị lúc tuổi đời còn khá trẻ, Jacinda Ardern - vị nữ tân thủ tướng New Zealand còn biết cách gây chú ý dư luận từ những sự thật đầy thú vị và chân thành về bản thân.

Nguồn: TheBreeze

Chia sẻ