Choáng với vùng da sùi loét do dùng thuốc nam để chữa ung thư

Minh Tuyết,
Chia sẻ

Phát hiện ở phần da ngực có nốt bất thường cách đây gần chục năm nhưng không đi khám, đến khi u vỡ lại điều trị bằng thuốc nam, bệnh nhân phải đối mặt với biến chứng cao.

Cách đây khoảng 10 năm, anh Phạm Xuân T. (50 tuổi) trú tại Kim Đường - Ứng Hòa - Hà Nội thấy có nốt đỏ bất thường nằm dưới da ở ngực trái. Nhưng vì không đau nên anh chủ quan không đi khám. Khi ngực có biểu hiện sưng tấy, anh T. tìm đến 1 cơ sở đông y tại địa phương để chữa trị. Tuy nhiên, sau 3 tháng, khối u ngày càng phát triển, sùi thành cục lớn ở ngoài da, rỉ máu và có mùi khó chịu thì anh T. mới đến Bệnh viện Đa khoa Vân Đình khám và tại đây anh được giới thiệu lên Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội.

Qua thăm khám và làm xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán anh T. bị ung thư da thành ngực. Khối ung thư có kích thước 9x10cm, hình ảnh khối tính chất ác tính thành ngực trước bên trái ngang mức 1/3 dưới xương ức thâm nhiễm tổ chức dưới da và cơ thành ngực tương ứng. Với tình trạng này, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cắt rộng u. Do khối u quá lớn, vết mổ rộng nên các bác sĩ đã phải tiến hành tạo hình vạt da che phủ ổ khuyết cơ thể.

chua-ung-thu-bang-thuoc-nam

Do khối u quá lớn, vết mổ rộng nên các bác sĩ đã phải tiến hành tạo hình vạt da che phủ ổ khuyết cơ thể.

BSCKII Lê Văn Thành - Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp cho biết, nếu bệnh nhân đến viện sớm thì phẫu thuật sẽ đơn giản hơn, vết mổ nhỏ, hậu phẫu nhẹ nhàng, đặc biệt sẽ ít có nguy cơ di căn hoặc tái phát.

BS Thành khuyến cáo, với các tổn thương có nguy cơ tiền ung thư như nốt mẩn đỏ, có loét, lâu liền, chảy máu, ngứa kéo dài, người bệnh cần đi khám chuyên khoa ung bướu, không nên tự ý điều trị để tránh xảy ra những biến chứng nguy hiểm.

Theo các chuyên gia y tế, cho đến hiện tại vẫn có nhiều người u mê làm theo cách chữa bệnh kiểu truyền miệng nói chung và dùng thuốc nam đắp ngoài chữa bệnh nói riêng. Việc tự ý chữa bệnh theo đồn đoán này có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc, cụ thể là nhiễm trùng da, nặng hơn thì là hoại tử, sốc phản vệ, thậm chí là nguy cơ mất mạng.

Trong nhiều loại bệnh, thuốc đông, tây y kết hợp sẽ mang lại hiệu quả điều trị. Tuy nhiên, thuốc Nam phải tinh khiết, là những bài thuốc y học cổ truyền được công nhận chứ không nên dùng thuốc nam trôi nổi trên thị trường, đặc biệt là tự chữa bệnh bằng những bài thuốc truyền miệng.

Bệnh nhân khi quyết định sử dụng thuốc nam cũng cần có những hiểu biết nhất định, không được sử dụng theo kiểu truyền tai nhau, sử dụng bừa bãi, thiếu khoa học… Việc tự ý mua lá, rễ cây về sắc uống, đắp ngoài theo gợi ý của người quen mách bảo mà không theo chỉ định của thầy thuốc, không đến cơ sở thuốc y học cổ truyền được cấp phép… đều có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Khi phát hiện các triệu chứng bệnh, cần đến các cơ sở chuyên khoa để được chẩn đoán, tư vấn và điều trị đúng cách theo phác đồ điều trị.

Chia sẻ