Choáng với những em bé vừa sinh ra đã có cân nặng bằng trẻ 4 - 5 tháng tuổi

NT,
Chia sẻ

Nếu như trẻ bình thường khi mới sinh ra chỉ nặng có 2-3kg, thì những em bé sơ sinh này có trọng lượng phải bằng 3, 4 đứa trẻ cộng lại.

Con sinh ra bụ bẫm, khỏe mạnh là một điều tốt, thế nhưng bụ bẫm đến mức có cân nặng khủng như các bé sơ sinh dưới đây thì quả là khó tin.

Mẹ sinh thường con nặng đến 6,6kg, ekip bác sĩ ai cũng bất ngờ

Đẻ thường con nặng 4, 5kg đã là điều khó tin, thế nhưng một bà mẹ đến từ Florida (Mỹ) đẻ thường con nặng tới 6,6kg liền, thậm chí không cần rạch. Được biết trong 4 tiếng đau chuyển dạ, người mẹ này đã đi bộ, lắc lư và nhảy nhẹ nhàng theo từng cơn co thắt. Khi đến đỉnh điểm của cơn chuyển dạ, cô chọn tư thế đứng và sinh con thành công trong 15 phút, bé trai ra đời nặng đến 6,6kg liền.

6834427323137030686848927272875543467393024n-1565759133668394459883

Em bé này chào đời nặng những 6,6kg - bằng cân nặng của đứa trẻ vài tháng tuổi.

Câu chuyện sinh nở của người mẹ này đã được chia sẻ trên 1 trang mạng xã hội và thu hút đến 95K bình luận và 19K chia sẻ, ai nấy cũng đều hết sức ấn tượng với khả năng "phi thường" của cô, bởi thông thường trẻ mới sinh chỉ nặng khoảng 3kg. Người mẹ này không những sinh con nặng tới 6,6kg mà lại còn đẻ thường, không cần rạch.

Con nặng tới 6,7kg mẹ buộc lòng phải sinh mổ

big20baby_1546016480914

Bé Ali James Medlock khi mới sinh ra mà đã nặng đến 6,7kg.

Cậu bé Ali James Medlock chào đời vào ngày 12/12 năm 2018 tại thành phố Arlington, bang Texas (Mỹ) với cân nặng lên đến 6,7kg và chiều dài cơ thể là 54,6 cm. Mẹ của bé là chị Jennifer Medlock buộc lòng phải sinh mổ do kích cỡ "quá khổ" của con trai mình. Ngay cả bác sĩ thực hiện ca mổ cũng cho biết trong suốt 30 năm hành nghề, đây là em bé to nhất mà ông từng gặp.

ali-james-medlock-arlington

Chính cha mẹ của bé cũng không ngờ là con mình to đến thế.

Chính vì cân nặng lớn như thế nên bé Ali bị chỉ số đường huyết thấp gây nguy hiểm đến tính mạng, đồng thời bé cũng bị khó thở. Ali sau đó được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh và ở đó trong 1 tuần. Nhờ sự nỗ lực của bác sĩ, sức khỏe của bé đã dần hồi phục và được xuất viện vào ngày 19/12/ 2018.

Dù bị chẩn đoán vô sinh mẹ vẫn đẻ con nặng tới 6,8kg

5364130720991071701850557780422347210620928n-15532354308471198716688-crop-15532355249732102397986

Bé gái Harper Buckley sinh ra nặng tới 6,8kg.

Bé gái Harper Buckley chào đời vào ngày 12 tháng 3 vừa qua ở trung tâm y tế Arnot Odgen và nặng đến gần 7kg. Trước đó mẹ của bé là cô Joy Buckley được bác sĩ chẩn đoán gần như không thể thụ thai vì bị mắc căn bệnh đa nang buồng trứng, và cô chỉ có 15% cơ hội thụ thai tự nhiên.

Vào tháng 5 năm 2016 cô Joy đã mang thai và hạ sinh một đứa trẻ nặng gần 5kg. Đến năm 2018 cô Joy lại mang thai lần thứ 2 và lần này em bé sinh ra nặng đến gần 7kg. Người mẹ này cho hay cô đã lường trước việc con mình sinh ra sẽ to nhưng không ngờ bé nặng đến gần 7kg liền. Khi chia sẻ về khoảnh khắc vượt cạn cô Joy còn cho biết nó đau đớn như thể bị "2 chiếc xe đầu kéo đâm vào".

phqre106os2qbwe-15532353353201146560122

Cô Joy Buckley và chồng mình trong bệnh viện sau cuộc vượt cạn.

Cô Joy về sau được chuyển sang sinh mổ, bé Harper Buckley sau đó đã được chuyển tới đơn vị chăm sóc trẻ sơ sinh đặc biệt (NICU) ngay lập tức để bác sĩ theo dõi chặt chẽ lượng đường và oxy của bé.

Em bé người Mỹ sinh ra nặng tới 7,29kg, số đo cơ thể như trẻ 6 tháng tuổi

110720clsosinhkhonglo05

Hình ảnh bé JaMichael Brown khi mới sinh ra.

Bé JaMichael Brown được sinh ra ở bệnh viện Texas (Mỹ) bằng phương pháp mổ đẻ, với chiều dài là 61cm, vòng đầu 38cm, vòng ngực hơn 43cm - tương đương với một đứa trẻ 3 - 6 tháng tuổi bình thường. Trước đó các bác sĩ từng dự đoán JaMichael sẽ là một đứa trẻ rất to lớn với cân nặng khoảng 6,3kg. Thế nhưng sự thật thì bé còn lớn hơn nhiều và nặng đến 7,29kg. Bệnh viện thậm chí còn không có tã lót đủ lớn cho cho em bé sơ sinh đặc biệt này.

Cả thai kỳ chỉ ăn khoai tây, mẹ sinh con nặng tới 7,7kg

nadia-khalina-big-babies_rydc1k

download (1)

Bé Nadia Khalina khi mới sinh ra

Bé Nadia Khalina sinh vào ngày 17/9/2007 tại một bệnh viện địa phương thuộc khu vực Altai, Siberia, nước Nga. Trong suốt thai kỳ, mẹ của bé, chị Tatyana hầu như chỉ ăn khoai tây, mì và cà chua. "Tôi không có tiền để mua những thực phẩm đặc biệt nên chỉ ăn khoai tây, mì và cà chua. Khi biết cân nặng của bé, tất cả chúng tôi đều sốc, chồng tôi còn chẳng nói nên lời, anh ấy chỉ biết đứng đờ người ra".

Capture

Gia đình đông con nhà chị Tatyana và anh Victor.

Chị Tatyana cũng tiết lộ thêm rằng tất cả những đứa con trước của mình sinh ra đều nặng trên 5kg. Với số cân nặng khủng như vậy, bé Nadia được xác nhận là trẻ sơ sinh lớn nhất tại Siberia thời điểm đó.

Mẹ sinh mổ con nặng tới 8,7kg ở Indonesia

1380093804-khong-lo8

Bé Akbar khi chào đời nặng tới 8,7kg

Bé Akbar chào đời vào ngày 21/9/2009 bằng phương pháp sinh thường với cân nặng là 8,7kg và dài 62cm. Theo lời bác sĩ, trọng lượng của bé có thể là kết quả lượng glucose quá mức từ cô Ani - mẹ bé khi mang thai. Binsar Sitanggang - bác sĩ sản khoa cho biết: "Đây quả là một cậu bé kỳ lạ, bé lúc nào cũng đòi ăn. Cách mà bé khóc cũng không giống như những đứa trẻ khác, tiếng khóc rất lớn và vang".

Sinh được đứa con bụ bẫn là điều mẹ nào cũng thích, thế nhưng các mẹ lưu ý nếu thai nhi quá to thì các mẹ nên đi khám thường xuyên và nghe tư vấn của bác sĩ để lựa chọn hình thức sinh nở phù hợp để phòng tránh rủi ro cho cả mẹ và con.

Chia sẻ