Cho con gái 16 tháng ăn một thứ, người mẫu nổi tiếng bị cộng đồng mạng chỉ trích "nên đọc lại sách nuôi con"

Hải Yến,
Chia sẻ

Người mẫu này tự hào khoe con gái 16 tháng tuổi đang ăn ngon lành nhưng lại bị cả cộng đồng mạng chỉ trích nặng nề.

Người mẫu April Love Geary, được biết đến là bạn gái của ca sĩ Robin Thicke, đã bị người dùng mạng xã hội chỉ trích khi có hành động được cho là gây hại đối với con gái mới 16 tháng tuổi.

rs_600x600-190625093022-april-love-geary-robin-thicke-1_fit_around_600_467_crop_600_467

Gia đình người mẫu April Love Geary.

Ngày 25/6, April Love Geary đã đăng clip cô con gái Mia 16 tháng tuổi ăn bim bim. Trong clip đó, người ta có thể thấy rõ miệng của Mia cầm bim bim ăn ngon lành, thậm chí miệng cô bé bị phủ 1 lớp bột màu cam đặc trưng của món ăn này.

Mia 16 tháng tuổi ăn bim bim ngon lành.

Ngay lập tức, người dùng mạng đã có những phản ứng gay gắt trước việc làm này của April Love Geary. Một người đã gửi tin nhắn trực tiếp đến cô trong đó có chứa liên kết một bài nghiên cứu chỉ ra rằng những món ăn vặt như Hot Cheetos đã khiến nhiều trẻ em phải đi đến phòng cấp cứu mỗi năm.

rs_634x1025-190625093022-april-love-geary-robin-thicke-2

Người mẫu April Love Geary bị cộng đồng mạng chỉ trích "nên đọc lại sách nuôi con"

Một bình luận khác nhận xét, bim bim là món ăn độc hại và Mia mới chỉ là một đứa trẻ! Người này khuyên cô người mẫu nên đọc một cuốn sách nuôi dạy con cái.

"Cô bé thật đẹp! Nhưng cần ngừng cho con bé ăn những thứ độc hại như vậy. Nói một cách công bằng, ít nhất là để cho cô bé được sống khi bạn đã bỏ thai vào năm 2014", một bình luận gay gắt khác. 

Trong một cuộc trò chuyện với People vào tháng 9 năm ngoái, bác sĩ nhi khoa Jaime Friedman nói rằng cô đã gặp rất nhiều trường hợp trẻ em bị đau bụng, táo bón khi thường xuyên ăn những món ăn vặt. Thực tế cho thấy, những món ăn đó hoàn toàn không có giá trị dinh dưỡng, chứa nhiều chất béo, gia vị có nhiều muối, màu nhân tạo và axit citric có thể gây kích ứng đường tiêu hóa, đặc biệt là ở trẻ nhỏ.

Bim bim luôn là món ăn vặt thích mê đối với trẻ dù nó không có lợi cho sức khỏe. Rất khó để cấm con vì vậy cách tốt nhất bố mẹ nên hạn chế và giám sát đối với loại thức ăn này. Đặc biệt là ở trẻ nhỏ trong độ tuổi ăn dặm.

Chia sẻ