Chớ coi thường tiêu chảy mùa tựu trường

Quang Vũ,
Chia sẻ

Trái với tâm lý nóng vội, lo lắng thái quá, nhiều phụ huynh lại chủ quan, không quan tâm chăm sóc đúng cách khi con trẻ bị tiêu chảy tấn công mùa tựu trường khiến bệnh tiến triển nặng, ảnh hưởng đến việc học cũng như sức khỏe của trẻ.

Không thể phủ nhận việc trẻ bị tiêu chảy tấn công mùa tựu trường là chuyện bình thường mà bất kì gia đình nào cũng từng trải qua. Nhưng nếu chủ quan xem nhẹ, không có biện pháp xử lý đúng, tiêu chảy không chỉ làm trẻ bị gián đoạn việc học mà còn dẫn đến những biến chứng nguy hiểm, đặc biệt là các trẻ nhỏ ở bậc mầm non và tiểu học như:

- Tiêu chảy kéo dài

- Cơ thể mất nước

- Suy dinh dưỡng

- Niêm mạc ruột bị tổn thương dẫn đến các biến chứng về sau

Vì thế, các bậc phụ huynh có con bị tiêu chảy mùa tựu trường không nên xem thường cũng đừng lo lắng thái quá, mà cần nhận diện rõ nguyên nhân gây bệnh cũng như tác hại của tiêu chảy để giúp phòng tránh và điều trị bệnh cho trẻ đúng cách nhất.

Chớ coi thường tiêu chảy mùa tựu trường - Ảnh 1.

Chớ nên xem nhẹ tiêu chảy mùa tựu trường vì nếu không điều trị và chăm sóc đúng cách sức khỏe của trẻ rất dễ bị ảnh hưởng về sau.

Nhận diện nguyên nhân gây tiêu chảy mùa tựu trường

Mùa tựu trường hội đủ các yếu tố khiến trẻ dễ bị tiêu chảy tấn công như:

- Môi trường tập thể đông đúc: dễ tạo điều kiện cho mầm bệnh tiêu chảy lây lan.

- Trẻ chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh: Nhất là giữ sạch tay sau khi chạy nhảy, sau khi đi vệ sinh, trước khi ngồi vào bàn ăn…

- Chế độ sinh hoạt, ăn uống của trẻ thay đổi: Đặc biệt với những trẻ mầm non, khi rời xa vòng tay chăm sóc của cha mẹ trẻ chưa quen với nếp sinh hoạt, ăn uống như ngày thường nên sẽ dễ bị tiêu chảy hơn. Riêng đối với trẻ từ bậc tiểu học trở lên, mùa tựu trường trẻ sẽ có cơ hội ăn quà vặt, hàng rong nhiều hơn nên dễ bị tiêu chảy hơn nếu ăn phải hàng rong không đảm bảo vệ sinh.

4 nguyên tắc vàng giúp mẹ thông thái cần nhớ khi chăm trẻ bị tiêu chảy mùa tưu trường

Có thể thấy, tiêu chảy tấn công mùa tựu trường luôn là nổi ám ảnh với các mẹ có con nhỏ, nhưng đừng quá lo lắng. Để giúp trẻ nhà mình thoát khỏi tiêu chảy các mẹ thông thái chỉ cần áp dụng triệt để theo 4 nguyên tắc vàng sau:

1. Bù nước cho trẻ: Điều quan trọng nhất các mẹ thông thái cần làm cho trẻ khi bị tiêu chảy là phải liên tục bù nước cho trẻ. Đó có thể là nước ấm, dung dịch bù nước hay các thực phẩm cấp nước khác.

2. Chế độ ăn lành mạnh, không kiêng khem: Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc điều trị tiêu chảy. Việc cần làm là các mẹ nên cho trẻ ăn đầy đủ các chất, chia nhỏ bữa ăn, ưu tiên những món mềm, loãng dễ tiêu hóa.

3. Giữ vệ sinh đúng cách: Các mẹ hãy dạy cho trẻ biết cách giữ gìn vệ sinh cá nhân bằng cách rửa tay sạch sẽ trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Đặc biệt, luôn nhắc trẻ tuyệt đối không được nhặt lại thức ăn đã rơi xuống đất, đồng thời tránh xa những quà vặt nhiều màu sắc hay hàng rong không được che đậy cẩn thận.

Chớ coi thường tiêu chảy mùa tựu trường - Ảnh 2.

Rửa tay sạch sẽ cũng là cách mẹ có thể hướng dẫn cho con để tự phòng tránh tiêu chảy.

4. Sử dụng thuốc đúng: Khi phải dùng thuốc các mẹ thông thái nhớ không nên tự ý dùng kháng sinh cho trẻ khi chưa có chỉ định của bác sỹ. Vì kháng sinh chỉ có tác dụng khi trẻ bị tiêu chảy do nhiễm khuẩn, với các trường hợp tiêu chảy do virus Rota thì kháng sinh chẳng những không có tác dụng mà còn làm hệ sinh thái ruột bị mất cân bằng, tiêu chảy thêm kéo dài. Ngoài ra, các mẹ cũng cần đặc biệt cẩn trọng khi cho con dùng thuốc cầm tiêu chảy nhanh vì chúng dễ dẫn đến hiện tượng hết bệnh giả khi làm trẻ ngừng đi ngoài nhưng những tác nhân gây tiêu chảy như vi khuẩn, virus... vẫn còn bị giữ lại trong đường ruột, lâu ngày dẫn đến tắc ruột, viêm ruột...

Thay vào đó, để điều trị tiêu chảy hiệu quả cho trẻ các mẹ cần sử dụng thuốc chứa hoạt chất Diosmectite, được chuyên gia đánh giá là vừa an toàn, vừa giúp bảo vệ niêm mạc ruột, có hiệu quả cho cả trẻ em và người lớn trong điều trị bệnh tiêu chảy do bất kì nguyên nhân nào.

Tiêu chảy mùa tựu trường là bệnh phổ biến, nhưng nó sẽ nguy hiểm và gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của trẻ nếu như không được điều trị và chăm sóc đúng cách, vì thế các mẹ tuyệt đối không nên chủ quan.

Khi bị tiêu chảy, niêm mạc ruột rất dễ bị tổn thương và dẫn đến các biến chứng về sau. Đó chính là lý do vì sao hiện nay các chuyên gia luôn khuyên người bệnh nên chọn thuốc chữa tiêu chảy chứa hoạt chất Diosmectite vừa điều trị tiêu chảy hiệu quả, vừa có khả năng bảo vệ niêm mạc ruột, vừa hấp phụ hết các vi khuẩn, virus và độc tố trong đường ruột để thải ra ngoài giúp hết bệnh nhanh. Thuốc cũng an toàn cho cả trẻ em, người lớn và phụ nữ có thai.

Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cách xử lý bệnh tiêu chảy hiệu quả cũng như các bí quyết phòng bệnh tiêu hoá, dinh dưỡng đúng cách cho cả nhà tại website: giadinhsmec.com.


Chia sẻ