Chợ cóc, siêu thị thưa vắng khách ngày mùng 5 Tết

Vân Anh,
Chia sẻ

Ngày 20/2 (mùng 5 Tết), hầu hết các chợ, cửa hàng và siêu thị đã mở cửa kinh doanh trở lại, tuy nhiên sức mua của người dân còn thấp

Chợ cóc, siêu thị thưa vắng khách ngày mùng 5 Tết - Ảnh 1.

Ghi nhận chung ở các chợ ở Hà Nội, người bán thì nhiều, người mua lại ít.


Chợ cóc, siêu thị thưa vắng khách ngày mùng 5 Tết - Ảnh 2.

Cũng giống mọi năm, trong những ngày này, các chợ cóc hoạt động là chủ yếu. Các mặt hàng cũng khá đa dạng, từ rau củ quả, thịt lợn, thịt gà cho đến cá, tôm. Tuy nhiên, giá cả vẫn cao hơn ngày thường từ 10-20%. Cải xanh 10.000 đồng/bó, rau muống 15.000 đồng/kg, đậu cô-ve 20.000 đồng/kg…


Chợ cóc, siêu thị thưa vắng khách ngày mùng 5 Tết - Ảnh 3.

Năm nay, ở các chợ dù đưa ra giá cao nhưng khi khách trả thấp hơn thì các tiểu thương cũng bán để lấy may.


Chợ cóc, siêu thị thưa vắng khách ngày mùng 5 Tết - Ảnh 4.

Nếu như các mặt hàng rau xanh tăng giá vẫn có khách mua thì các sạp hàng bán thực phẩm tươi sống như thịt, cá… rất ế ẩm. Chị Trang, tiểu thương chợ Nam Đồng (ở quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, "Tôi đi chợ được 3 hôm rồi nhưng vẫn ế lắm. Như hôm nay nhập vào chưa đầy 60 kg thịt (so với ngày thường giảm 20 kg) thế mà đến trưa vẫn còn 1/3 nữa chưa bán hết".


Chợ cóc, siêu thị thưa vắng khách ngày mùng 5 Tết - Ảnh 5.

Cùng chung cảnh "chợ chiều", tại các siêu thị cũng thưa thớt khách mua.


Chợ cóc, siêu thị thưa vắng khách ngày mùng 5 Tết - Ảnh 6.

Các mặt hàng tươi sống như rau và hoa quả được khách hàng quan tâm hơn.


Chợ cóc, siêu thị thưa vắng khách ngày mùng 5 Tết - Ảnh 7.

Các loại rau cải như cải cúc, cải chip, cải xoong, cải xanh, cải thảo, bắp cải... ở quanh mức 10.000 - 25.500 đồng/kg.


Chợ cóc, siêu thị thưa vắng khách ngày mùng 5 Tết - Ảnh 8.

Lượng rau và hoa quả trong hệ thống các siêu thị rất phong phú, đa dạng với số lượng nhiều.


Chợ cóc, siêu thị thưa vắng khách ngày mùng 5 Tết - Ảnh 9.

Rau củ cũng được bảo quản tốt nên giữ được độ tươi.


Chợ cóc, siêu thị thưa vắng khách ngày mùng 5 Tết - Ảnh 10.

Hầu hết tiểu thương cho rằng năm nay hàng bán ra chậm hơn những năm trước rất nhiều.


Chợ cóc, siêu thị thưa vắng khách ngày mùng 5 Tết - Ảnh 11.

Các mặt hàng thực phẩm tươi sống được giảm giá khá sâu do các siêu thị vẫn áp dụng một số chương trình khuyến mãi trước Tết như thịt lợn các loại giảm 10 - 15%, cà rốt Đà Lạt từ 26.500 đồng/kg giảm còn 15.900 đồng/kg, khoai tây còn 28.000 - 30.000 đồng/kg, cà chua còn 10.000 - 15.000 đồng/kg… Tuy nhiên số phận chung vẫn là nhân viên nhiều hơn khách mua.


Chợ cóc, siêu thị thưa vắng khách ngày mùng 5 Tết - Ảnh 12.

Khách đến các siêu thị còn rải rác nhưng ai cũng khẩn trương ở quầy thực phẩm tươi sống, rau củ quả.


Chợ cóc, siêu thị thưa vắng khách ngày mùng 5 Tết - Ảnh 13.

Quầy hàng thủy hải sản vẫn hoạt động, nhưng với số lượng không nhiều vẫn thu hút sự quan tâm của khách hàng.


Chợ cóc, siêu thị thưa vắng khách ngày mùng 5 Tết - Ảnh 14.

Bể hải sản còn sót lại.


Chợ cóc, siêu thị thưa vắng khách ngày mùng 5 Tết - Ảnh 15.

Giá cả rất phải chăng.


Chợ cóc, siêu thị thưa vắng khách ngày mùng 5 Tết - Ảnh 16.

Các loại thịt lợn, bò, gà làm sẵn cũng là sự lựa chọn của khách hàng khi đến siêu thị.


Chợ cóc, siêu thị thưa vắng khách ngày mùng 5 Tết - Ảnh 17.

Cánh gà có giá 81.000 đồng/kg, đùi từ 67.900 - 90.000 đồng/kg. Cá rô phi ta 69.000 đồng/kg. Cá basa làm sạch 59.000 đồng/kg...


Chợ cóc, siêu thị thưa vắng khách ngày mùng 5 Tết - Ảnh 18.

Các loại hoa quả tại siêu thị cũng rất tươi và phong phú.


Chợ cóc, siêu thị thưa vắng khách ngày mùng 5 Tết - Ảnh 19.

Thanh long có giá 49.000 đồng/kg; cam canh 54.900 đồng/kg; bưởi da xanh 85.000 đồng/kg; dưa hấu 22.500 đồng/kg...


Chợ cóc, siêu thị thưa vắng khách ngày mùng 5 Tết - Ảnh 20.

Các loại táo có giá từ 55.000 - 150.000 đồng/kg được nhiều khách hàng lựa chọn.


Chợ cóc, siêu thị thưa vắng khách ngày mùng 5 Tết - Ảnh 21.

Người tiêu dùng tiếp tục có xu hướng thay đổi dần tập quán mua sắm, tiêu dùng: thay cho "ăn Tết" bằng "vui Tết", "chơi Tết", chuyển từ kênh mua sắm truyền thống sang kênh mua sắm hiện đại, mua sắm online trên mạng và giảm bớt thói quen mua dự trữ hàng hóa.


Chia sẻ