Cho 50 quả trứng gà vào nồi cơm điện, chỉ vài phút sau là có món ăn ngon hơn cả mong đợi

Newben,
Chia sẻ

Đây chắc chắn là một món ăn ít ai từng ăn qua nhưng một người ở Nhật đã thử áp dụng và có được món ăn ngon khiến mọi người hết sức ngạc nhiên.

Với một quả trứng gà, thông thường chúng ta sẽ chọn cách chế biến như rán, kho cùng thịt, luộc hoặc nấu canh. Nhưng bạn nghĩ sao nếu như cho trứng gà vào nồi cơm điện? Đây chắc chắn là một món ăn ít ai từng ăn qua nhưng một người ở Nhật đã thử áp dụng và có được món ăn ngon khiến mọi người hết sức ngạc nhiên.

Anh chàng đã quay video ghi lại quá trình mình làm món ăn lạ lẫm này rồi đăng tải lên YouTube và nhận được sự khen ngợi về độ sáng tạo của mình. Điều đặc biệt là chàng trai không chỉ cho 1 quả trứng vào nồi cơm điện mà cho hẳn tận 50 quả trứng gà. Bạn có đoán được chàng trai này làm món ăn gì không?

Sau khi có 50 quả trứng gà, chàng trai đập từng quả, tách riêng lòng đỏ với lòng trắng trứng. Ở khâu tách lòng đỏ trứng, bạn có thể sử dụng cách tách như truyền thống - tức bằng hai nửa vỏ trứng. Hoặc bạn có thể đập vài quả vào trong một chiếc bát lớn rồi dùng chai nhựa rỗng hút lòng đỏ ra khỏi bát, thả vào trong nồi cơm điện. Bạn cố gắng làm nhẹ tay để lòng đỏ trứng không bị bể, vỡ ra nhé.

Cho 50 quả trứng gà vào nồi cơm điện, chỉ vài phút sau là có món ăn ngon hơn cả mong đợi - Ảnh 1.

Một cách tách lòng đỏ trứng đơn giản và nhanh chóng. (Ảnh: Internet)

Phần lòng trắng không sử dụng bạn đừng bỏ phí mà có thể tận dụng để làm vài món bánh chỉ cần lòng trắng trứng, hoặc làm mặt nạ ủ tóc, dưỡng da.

Bạn không cần nêm nếm gia vị, chỉ cần cho hết 50 lòng đỏ trứng vào nồi cơm điện, sắp xếp ngay ngắn rồi bật nút nồi cơm mà thôi. Dưới đáy nồi và xung quanh nồi, bạn có thể phết ít bơ hoặc dầu ăn để chống dính. Sau khi nấu chín, bạn đã có món bánh trứng thơm ngon và trông lại khá đẹp mắt nữa. Hẳn là bạn chưa bao giờ dùng thử món trứng chế biến kiểu này phải không nào? Đây là một món ăn rất đáng để bạn thử nghiệm đấy nhé.

Cho 50 quả trứng gà vào nồi cơm điện, chỉ vài phút sau là có món ăn ngon hơn cả mong đợi - Ảnh 2.

Chỉ cần cho hết 50 lòng đỏ trứng vào nồi cơm điện, sắp xếp ngay ngắn rồi bật nút nồi cơm mà thôi. (Ảnh: Internet)

Cho 50 quả trứng gà vào nồi cơm điện, chỉ vài phút sau là có món ăn ngon hơn cả mong đợi - Ảnh 3.

(Ảnh: Internet)

Cho 50 quả trứng gà vào nồi cơm điện, chỉ vài phút sau là có món ăn ngon hơn cả mong đợi - Ảnh 4.

Món ăn sau khi hoàn thành. (Ảnh: Internet)

Cho 50 quả trứng gà vào nồi cơm điện, chỉ vài phút sau là có món ăn ngon hơn cả mong đợi - Ảnh 5.

Trông rất ngon phải không nào? (Ảnh: Internet)

Bạn có thể dùng 50 quả trứng hoặc giảm lượng lại tùy theo số người dùng. Khi ăn, bạn có thể chấm cùng nước tương hoặc muối tiêu sẽ giúp món ăn đậm đà hương vị hơn. Tuy nhiên, đây là một món ăn chứa rất nhiều calo nên bạn cũng đừng ăn thường xuyên quá đấy nhé.

Ngay hôm nay hãy thử áp dụng và chia sẻ món ăn ngon này với mọi người bạn nhé.

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ