Chính trị gia Australia cho con bú ngay tại Nghị viện

Lâm Anh,
Chia sẻ

Mới đây, bà Waters, thành viên đảng Xanh cánh tả ở Australia, đã cho cô con gái Alia Joy 2 tháng tuổi bú sữa trong một cuộc bỏ phiếu hôm 9/5 tại phòng họp Nghị viện của nước này.

Năm ngoái, cả thượng và hạ viện Australia đều đồng ý việc cho con bú trong khi làm việc ở các văn phòng nghị viện. Trước đó, vào năm 2003, các chính trị gia được phép cho con bú ở thượng viện. Tuy nhiên chưa nghị sĩ nào thực hiện hành động này.

"Chúng ta cần nhiều phụ nữ và các bậc cha mẹ trong nghị viện hơn", bà Waters nói trên Facebook. "Và chúng tôi cần nhiều hơn những nơi làm việc thân thiện, linh hoạt".

Chính trị gia Australia cho con bú ngay tại Nghị viện - Ảnh 1.

"Phụ nữ ở mọi nghị viện trên thế giới đều làm điều này", Sky News dẫn lời Thượng nghị sĩ Katy Gallagher cho biết. "Phụ nữ sinh con và nếu họ muốn vừa làm việc ở cơ quan vừa chăm sóc con... thì quả thực chúng ta phải ủng hộ điều đó".

Năm 2015, Bộ trưởng Ngân khố và Các dịch vụ Tài chính Australia Kelly O'Dwyer được yêu cầu cân nhắc việc cho con bú sao cho không xao lãng công việc của nghị viện. Sự việc gây xôn xao dư luận.

Cho con bú là vấn đề nhạy cảm ở nhiều nghị viện trên thế giới. Năm 2016, một nghị sĩ Tây Ban Nha bị nhiều người chỉ trích nhưng cũng nhận được lời khen ngợi khi cho con bú tại nơi làm việc của nghị viện. Năm 2015, một nghị sĩ Anh từng cảnh báo vấn đề này có thể thu hút những bình luận tiêu cực từ báo giới.

Chia sẻ