Chính quyền Pháp chính thức tuyên bố “cấm cửa” Uber

Thu Hiền,
Chia sẻ

Ngay sau các cuộc biểu tình bạo lực phản đối dịch vụ Uber tại Pháp ngày hôm qua, chính quyền Pháp chính thức tuyên bố cấm cửa dịch vụ UberPOP- dịch vụ giá rẻ dành cho khách hàng của hãng này.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp ông Bernard Cazeneuve đã ra lệnh “cấm cửa” dịch vụ Uber POP - dịch vụ mới của Uber đồng thời cảnh báo những tài xế Uber nếu không tuân thủ lệnh sẽ bị giữ xe.
 
Phát biểu trên truyền hình tối hôm qua, ông Cazeneuve tuyên bố: “Chính phủ sẽ không bao giờ chấp nhận luật rừng”. Ông cũng ra lệnh cho lực lượng cảnh sát và công tố viên địa phương điều tra việc Uber không chịu nộp các khoản thuế và phí xã hội ở Pháp.
 
Chính phủ Pháp sẽ mạnh tay hơn đối với Uber.
 
Tuy nhiên, chính phủ cho biết không thể thực hiện yêu sách chính của người biểu tình, đó là phong tỏa hoàn toàn ứng dụng Uber trên điện thoại di động - nền tảng để khách hàng kết nối với các tài xế Uber. Giới chức chính phủ Pháp cho rằng quyết định này chỉ có thể do tòa án quyết định.
 
Đáp trả quyết định của ông Cazeneuve, phát ngôn viên Uber tại Pháp Thomas Meister lớn tiếng cáo buộc vị Bộ trưởng Nội vụ Pháp đã có những hành động vượt quá tiến trình luật pháp thông thường.
 
Ông Meister nhấn mạnh rằng: “Chỉ có tòa án mới có quyền phán quyết cái gì là hợp pháp hay bất hợp pháp”.
 
Hồi tháng 10 năm ngoái, Pháp cũng ra một đạo luật cấm khách hàng liên hệ với các tài xế taxi chưa đăng ký. Uber đã phản đối đạo luật này và cho rằng đạo luật này có những điều khoản không rõ ràng, đi ngược lại quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp.
 
Ông Meister cũng bày tỏ hy vọng Hội đồng Hiến pháp Paris sẽ xem xét lại đạo luật  trên trong 3 tháng tới đây, đồng thời khẳng định một số quy định trong đạo luật này là không hợp hiến.
 
Trong khi đó các tài xế taxi truyền thống được cấp phép ở Pháp vẫn chưa nguôi cơn thịnh nộ. Để có được trong tay một tờ giấy phép hoạt động, mỗi một tài xế taxi Pháp phải trả hàng ngàn euro trong khi lái xe của Uber không phải trả một đồng nào.
 
 
Xe của Uber bị người biểu tình lật ngửa ngay trên đường phố trong cuộc biểu tình ngày hôm qua (25/6).
 
Đại diện của hiệp hội Taxi FTI ông Abdelkader Morghad bức xúc nói: “Giới lái taxi vẫn đang vô cùng tức giận. Thu nhập của những tài xế được cấp phép đã bị tổn thất khoảng 30%-40% trong hơn hai năm qua chỉ vì sự phát triển của dịch vụ UberPOP”.
 
Ông Morghad cũng bày tỏ hy vọng những cơ quan có thẩm quyền sẽ ban lệnh cấm các lái xe không có giấy phép được chở khách.
 
Được biết, hiện nay Uber có khoảng 1 triệu người sử dụng ở Pháp, trong đó có 250 000 người sử dụng dịch vụ UberPOP. Không chỉ đối mặt với sự phản đối ở Pháp, Uber cũng phải hứng chịu những vấn đề tương tự tại nhiều thành phố trên khắp thế giới, khi hầu hết những người lái xe taxi truyền thống đều cho rằng chính Uber đã cướp đi ‘miếng cơm manh áo” của họ.
 
Tuy vậy, những tài xế taxi truyền thống cũng đang bị chỉ trích vì quá chậm chạp trong việc tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới sau thành công của Uber. 
 

 
Chia sẻ