Chinh phục mọi ông chồng với món da gà chiên xóc tỏi ớt ngon ngất ngây

Hương Giang,
Chia sẻ

Cuối tuần hãy trổ tài làm món da gà chiên xóc tỏi ớt lạ miệng này để cho ông xã lai rai cùng ly bia mát lạnh nhé!

Nguyên liệu:

200gr da gà

1 quả ớt chuông xanh hoặc đỏ, vàng

1 quả ớt cay

1 củ tỏi

2 nhánh hành lá

1 bát con bột năng

1 chút muối, tiêu, bột nêm

1 thìa con rượu trắng

Cách làm:

Bước 1

Ớt chuông rửa sạch, tách bỏ ruột và hạt, thái miếng vừa ăn. Hành lá thái nhỏ, tỏi băm nhỏ, ớt cay thái lát mỏng.

Bước 2

Da gà rửa sạch với chút giấm và muối, để thật ráo nước sau đó thái da gà thành những miếng vừa ăn.

Bước 2

Cho da gà vào 1 cái bát, thêm chút muối, bột nêm, tiêu trắng, rượu trắng rồi trộn đều, ướp khoảng 15 phút cho thấm gia vị, sau 15 phút, bạn cho bột năng vào da gà và trộn đều cho da gà bám đều 1 lớp bột năng.

Bước 3

Cho nhiều dầu vào chảo đun nóng dầu thì gắp từng miếng da gà cho vào chiên, đảo đều cho da gà được chín vàng giòn đều thì vớt da gà ra đĩa có lót sẵn giấy thấm dầu.

Bước 4

Cho chảo sạch lên bếp cùng với 1 thìa dầu ăn, đun nóng dầu mới cho tỏi vào phi thơm lên, cho ớt chuông, ớt thái lát vào xào sơ qua, bạn không nên xào chín ớt chuông để giữ độ giòn cho món ăn nhé.

Bước 5

Trút toàn bộ da gà đã chiên giòn vào chảo, xóc đều rồi cho hành lá vào đảo đều là tắt bếp, xúc da gà chiên giòn xóc tỏi ớt ra đĩa, rắc thêm chút muối tiêu nếu thích và thưởng thức ngay khi còn nóng.

Thành phẩm:

Da gà chiên giòn xóc muối ớt lạ miệng mà lại rất ngon, da gà giòn tan, thơm mùi tỏi, đảm bảo ai cũng thích mê, món này cho các ông xã nhậu với cốc bia thì tuyệt vời.  

Chinh phục mọi ông chồng với món da gà chiên xóc tỏi ớt ngon ngất ngây - Ảnh 7.

Chúc gia đình bạn ngon miệng!

Chia sẻ