Chiều tối nay, mưa dông xuất hiện trở lại Hà Nội

Theo M.Anh (VietNamNet),
Chia sẻ

Dự báo trong chiều tối nay (6/6), mưa dông sẽ diễn ra tại Hà Nội và trên toàn khu vực Bắc Bộ, gây mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do chịu ảnh hưởng của vùng xoáy thấp, nền nhiệt tại miền Bắc tiếp tục giảm 2-3 độ C, trời dịu mát. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội trong ngày 6/6 ở mức 29-32 độ C.

Tuy nhiên theo dự báo, trong chiều tối nay (6/6), Hà Nội nói riêng và toàn khu vực Bắc Bộ sẽ tái diễn mưa dông, gây mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Chiều tối nay, mưa dông xuất hiện trở lại Hà Nội 1
  

Trận mưa dông vào chiều tối 4/6 tại Hà Nội đã gây thiệt hại nghiêm trọng: 3 người chết, 4 người bị thương và gần 160 cây xanh bật gốc

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo, mưa lớn có thể khiến hệ thống sông Hồng - Thái Bình xuất hiện một đợt lũ sớm. Tại các tỉnh như Yên Bái, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Giang cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Vào rạng sáng 5/6, mưa lớn cục bộ trên địa bàn huyện Mường Tè (Lai Châu) đã làm 3 người bị thương, gây sụt lún QL 4D đoạn Km36+250, làm sập 1 phòng học, 2 nhà dân và 7 nhà khác bị tốc mái.

Trước đó, vào chiều tối 4/6, trận mưa dông dữ dội tại Hà Nội đã khiến 3 người chết, 4 người bị thương và làm bật gốc gần 160 cây xanh.

Dự báo, các tỉnh miền Bắc sẽ duy trì hình thái thời tiết mát mẻ đến hết tuần.

Trong khi đó tại các tỉnh ven biển Trung Bộ, nắng nóng vẫn tiếp tục diễn ra gay gắt. Trong ngày 5/6, nhiệt độ tại khu vực này vẫn duy trì ở mức 36-39 độ C, một số nơi trên 39 độ như: Vinh (Nghệ An) 39.6 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39.8 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 39.5 độ...

Ngày 6/6, nhiệt độ cao nhất tại khu vực này vẫn giữ ở mức 37-38 độ C, nhiều nơi trên 38 độ.

Đợt nắng nóng tại miền Trung được dự báo sẽ còn kéo dài trong 3-4 ngày tới.

Chia sẻ