Chiêm ngưỡng cây hoa hồng trắng "vĩ đại" tồn tại suốt hơn trăm năm

Khánh Linh,
Chia sẻ

Mặc dù đã từ lâu không có người chăm sóc, bụi hoa hồng này vẫn sinh trưởng rất mạnh mẽ.

Tại một nhà thờ lâu đời nằm ở Tenterden, Kent (Anh), có một bụi hồng khổng lồ mọc ngay ngoài sân nhà thờ tỏa hương thơm ngào ngạt. Đó là bụi hồng ‘Rambling Rector’ với kích cỡ chiều cao lẫn chiều rộng đạt tới 9.14m, nở những chùm hoa trắng tràn đầy sức sống khi mùa hè vừa đến.

Chiêm ngưỡng cây hoa hồng trắng vĩ đại tồn tại suốt hơn trăm năm - Ảnh 1.

"Bụi" hoa hồng trắng Rambling Rector có kích cỡ vượt trội khiến người người sững sờ.

Cây hoa hồng trắng đầy ấn tượng này được trồng ở góc phía Tây Nam của sân nhà thờ St Mildred từ hơn 100 năm trước. Nó thuộc giống hoa hồng leo (Rambling rose) và rất phù hợp để trồng tại nơi có không gian thoáng đãng dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp để đạt độ tăng trưởng tối đa. Hiện nay cái cây này đã trở nên cao lớn đến nỗi nó có thể che mất hầu hết một bên nhà thờ đã được xây từ thế kỷ 13.

Chiêm ngưỡng cây hoa hồng trắng vĩ đại tồn tại suốt hơn trăm năm - Ảnh 2.

Những chùm hoa hồng trắng nở rộ chỉ đúng một lần duy nhất trong năm khi mùa hè vừa chớm đến.

Người làm vườn của hội đồng thành phố, chịu trách nhiệm chăm bón phần đất, cùng với đội tình nguyện viên chuyên chăm sóc cây cối cho nhà thờ từ lâu đã từ bỏ việc chăm sóc bụi cây Rambling Rector vì kích cỡ quá khổ của nó.

Chiêm ngưỡng cây hoa hồng trắng vĩ đại tồn tại suốt hơn trăm năm - Ảnh 3.

Cây phát triển hoàn toàn tự nhiên và không cần sự chăm sóc của con người.

Bây giờ, nó đang nở rộ những chùm hoa hồng trắng tuyệt đẹp và tỏa hương thơm ngọt ngào khắp mọi nơi.

Ông Canon Lyndsay Hammond, 59 tuổi, nói rằng: “Tôi đã ở đây được sáu năm rồi và bụi cây hoa hồng vẫn luôn luôn trông như thế. Một người dân sống trong vùng nay đã 90 tuổi cũng nhớ rằng từ khi bà còn nhỏ nó đã là một bụi hồng rất lớn rồi".

Chiêm ngưỡng cây hoa hồng trắng vĩ đại tồn tại suốt hơn trăm năm - Ảnh 4.

“Các khách đến thăm ban đầu có thể không để ý đến nó vì nó nằm quanh một phía của nhà thờ nhưng một khi họ đã nhìn thấy nó, tất cả đều kinh ngạc sửng sốt", ông Canon nói.

Chiêm ngưỡng cây hoa hồng trắng vĩ đại tồn tại suốt hơn trăm năm - Ảnh 5.

Chính vì kích thước khổng lồ nên không có ai bận tâm đến việc tưới tắm hay cày xới đất nuôi cây.

"Chúng tôi cũng có một số người trong đội chăm sóc cây hoa của nhà thờ nhưng việc này quá sức đối với họ. Vì vậy chúng tôi đành để nó mọc tự nhiên và tự do phát triển", ông Canon cho biết.

Chiêm ngưỡng cây hoa hồng trắng vĩ đại tồn tại suốt hơn trăm năm - Ảnh 6.

Những người đến thăm nhà thờ St Mildred thường không nhận thấy "gã khổng lồ" nằm ở một bên nhà thờ.

Hồng Rambling là loại hồng leo cổ, có sức sống rất tốt, thân cây cũng dẻo dai hơn và ít gai hơn giống hồng leo Climbing hiện đại. Ngoài việc nở hoa thành chùm lớn, khoảng trên dưới 10 bông, hoa hồng Rambling cũng có điểm khác biệt so với hồng Climbing ở chỗ chúng thường chỉ nở hoa một lần duy nhất trong nằm. Đặc biệt, chúng có thể đạt chiều cao tới 12m hoặc cao hơn nữa nếu trồng với điều kiện thích hợp.

(Nguồn: Dailymail)

Chia sẻ