Tin về Thiện Nhân từ Houston
Những thông tin dưới đây về Thiện Nhân sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về tình hình của Nhân trong những ngày đầu chữa trị bệnh tại Houston.
Thiện Nhân vừa trải qua ngày kiểm tra tăng cường đầu tiên ở Bệnh viện Nhi Texas ở thành phố Houston vào thứ 3 ngày 29/9. Một nhóm bác sĩ, đứng đầu là Tiến sĩ Lars J.Cisek, khoa tiết niệu trẻ em (và thành viên của Hiệp hội giáo sư tiết niệu học) và bác sĩ Tuệ Đình đã tiến hành kiểm tra chi tiết bẹn và vùng xương chậu của Thiện Nhân.
Đánh giá ban đầu của Tiến sĩ Cisek là cái mà các bác sĩ ở Thái Lan và Việt Nam nghi là tinh hoàn thực chất chỉ là vết sẹo di chứng từ vết thương đầu tiên. (Bác sĩ Tuệ cho rằng điều đó không có nghĩa là chúng ta đã thất bại, mọi hi vọng vẫn còn để giúp Thiện Nhân trở thành một người đàn ông khoẻ mạnh sau này mặc dù có thể trong tương lai bé sẽ không thể trở thành người cha theo cách tự nhiên được). Khi kết luận giám định, hai bác sĩ đã đề xuất một số khoá học vận động sau đây:
Nhằm giảm tối đã đau đớn cho bé, Thiện Nhân sẽ được tiến hành phân tích nội tiết toàn diện trong vòng 2 tuần tới đây.
Bài kiểm tra quan trọng nhất là kiểm tra phản ứng bằng cách tiêm vào người Nhân một lượng hoá chất nhất định, sau đó kiểm tra máu để xác định xem thực chất tinh hoàn của bé trong cơ thể có còn không và quan trọng hơn là có hoạt động được không.
Bài kiểm tra này sẽ rất đau đớn, nhưng lại rất quan trọng đối với Nhân. Nếu kết quả tích cực, Thiện Nhân sẽ được tiến hành soi ổ bụng bằng cách mổ bụng dưới của Nhân rồi luồn một chiếc máy ảnh cực nhỏ vào bụng bé, nhằm xác định các động mạch tinh hoàn và theo đó xuống để xác định vị trí tinh hoàn.
Như trên đã nói, các bác sĩ cho rằng vết sẹo này có thể sẽ làm quá trình tiến hành kiểm tra thêm phức tạp. Nếu xác định được vị trí tinh hoàn, Thiện Nhân sẽ phải trải qua một cuộc đại phẫu để lấy tinh hoàn trong ổ bụng ra. Sau đó bác sĩ Tuệ sẽ tiến hành phẫu thuật tạo bìu mới từ mô da và di dời tinh hoàn. Nếu tinh hoàn của bé không hoạt động bình thường, sẽ phải dùng một số biện pháp trị liệu để khôi phục chức năng.
Do quá trình điều trị khá phức tạp, và nếu tinh hoàn của bé hoạt động bình thường được, Thiện Nhân sẽ sớm trở lại Houston trong năm mới vì phần lớn quá trình phẫu thuật sẽ đợc tiến hành tại bệnh viện nhi Texas. Sau đó bác sĩ Tuệ và met nhóm các bác sĩ sẽ đến Việt Nam để có thể theo dõi liên tục và đánh giá tình hình. Điều này khá tốt, và chúng ta vẫn còn cả hành trình dài để hoàn thành mục tiêu quyên góp được 150.000 USD.
Ngoài tái tạo bộ phận sinh dục, Thiện Nhân còn phải chữa trị chiếc chân phải đã bị cụt. Bé thường xuyên bị đau do tổn thương thần kinh. Bác sĩ Tuệ sẽ nỗ lực điều trị căn bệnh này cho bé. Tuy nhiên, hiện tại chúng ta đang tập trung vào việc tái tạo bộ phận sinh dục cho bé. Bác sĩ hi vọng có thể tiến hành song song hai phẫu thuật (thời gian có thể vào khoảng Tết âm lịch).
Nhiều người vẫn chưa biết rằng Thiện Nhân còn bị tổn thương vùng rốn. Chúng tôi cho rằng dây rốn vẫn còn chưa đứt khi bé bị bỏ lại trong rừng, chính điều này đã thu hút các loài động vật. Tin tốt cho chúng ta là bác sĩ Tuệ đã tiến hành kiểm tra và ông hi vọng sẽ có thể tái tạo lại thành công và chính xác bằng cách phẫu thuật.
Bác Sơn Michael Pham vẫn đang cố gắng đưa câu chuyện của Thiện Nhân lên các phương tiện truyền thông với mục đích gây quỹ giúp bé phẫu thuật. Ở mức độ cá nhân thì quan hệ giữa bác Sơn và Thiện Nhân đang ngày càng gắn bó. Hôm thứ hai, bác Sơn phải trở về Seattles, và Nhân đã làm cả nhà rối lên vì cứ 5 phút lại đòi gặp bác Sơn. Đêm qua, khi gọi điện cho bác, Nhân đã giữ máy và hỏi liên tục “Bác đang ở đâu vậy? Ở lại với cháu được không?” Bác Sơn đã rất xúc động. Cuối cùng, bác Sơn đã đồng ý sẽ quay lại Houston trong tuần tới để giúp Nhân hoàn thành giai đoạn kiểm tra cuối cùng của chuyến đi xa đầu tiên này.
Tất nhiên, điều mà tất cả chúng ta đều quan tâm là thời gian điều trị cho Nhân là bao lâu. Bác sĩ Tuệ nói rằng đây là “cả một chặng đượng dài” và tất cả chúng ta nên lạc quan. Chắc chắn sẽ có một kết thúc có hậu cho câu chuyện buồn này.
Bác sĩ Tuệ cho biết khi Nhân 9 tuổi (tức là còn 5 năm rưỡi nữa, kể từ bây giờ), ông có thể bắt đầu thực hiện quá trình tái tạo chức năng của dương vật, điều này sẽ thực hiện dễ dàng hơn bởi Nhân vẫn còn một phần (chính vì thế mà chúng tôi luôn nói một cách thận trọng là Nhân chưa bị cụt hẳn và điều này rất quan trọng đối với tâm lí của bé.)
Giả sử trong trường hợp xấu nhất là tinh hoàn của bé không hoạt động được thì bác sĩ Tuệ sẽ tiến hành tạo lại một bìu với tinh hoàn nhân tạo. Nhiều người tự hỏi xem liệu có thể ghép dương vật khác cho Nhân được không? Nhưng bác sĩ Tuệ cho rằng đây không phải là sự lựa chọn tốt vì nếu cấy ghép, cả đời Nhân sẽ phải sử dụng các loại thuốc chống bài thải, điều này sẽ có những tác dụng phụ rất lớn và dễ gây nguy cơ ung thư. Bác sĩ Tuệ cho rằng chúng ta nên lạc quan vì thực tế một phần dương vật của Nhân vẫn còn, nên khả năng tái tạo lại sẽ dễ dàng hơn.
Chúng tôi sẽ gửi về nhà tin trong những ngày tới nhanh nhất có thể. Cảm ơn các bạn vì tình yêu và sự giúp đỡ liên tục dành cho bé.
Tin từ Houston: Greig, Mai Anh, bà Kim Anh (bác Sơn ở Seattle)
Đánh giá ban đầu của Tiến sĩ Cisek là cái mà các bác sĩ ở Thái Lan và Việt Nam nghi là tinh hoàn thực chất chỉ là vết sẹo di chứng từ vết thương đầu tiên. (Bác sĩ Tuệ cho rằng điều đó không có nghĩa là chúng ta đã thất bại, mọi hi vọng vẫn còn để giúp Thiện Nhân trở thành một người đàn ông khoẻ mạnh sau này mặc dù có thể trong tương lai bé sẽ không thể trở thành người cha theo cách tự nhiên được). Khi kết luận giám định, hai bác sĩ đã đề xuất một số khoá học vận động sau đây:
Nhằm giảm tối đã đau đớn cho bé, Thiện Nhân sẽ được tiến hành phân tích nội tiết toàn diện trong vòng 2 tuần tới đây.
Bài kiểm tra quan trọng nhất là kiểm tra phản ứng bằng cách tiêm vào người Nhân một lượng hoá chất nhất định, sau đó kiểm tra máu để xác định xem thực chất tinh hoàn của bé trong cơ thể có còn không và quan trọng hơn là có hoạt động được không.
Bài kiểm tra này sẽ rất đau đớn, nhưng lại rất quan trọng đối với Nhân. Nếu kết quả tích cực, Thiện Nhân sẽ được tiến hành soi ổ bụng bằng cách mổ bụng dưới của Nhân rồi luồn một chiếc máy ảnh cực nhỏ vào bụng bé, nhằm xác định các động mạch tinh hoàn và theo đó xuống để xác định vị trí tinh hoàn.
Như trên đã nói, các bác sĩ cho rằng vết sẹo này có thể sẽ làm quá trình tiến hành kiểm tra thêm phức tạp. Nếu xác định được vị trí tinh hoàn, Thiện Nhân sẽ phải trải qua một cuộc đại phẫu để lấy tinh hoàn trong ổ bụng ra. Sau đó bác sĩ Tuệ sẽ tiến hành phẫu thuật tạo bìu mới từ mô da và di dời tinh hoàn. Nếu tinh hoàn của bé không hoạt động bình thường, sẽ phải dùng một số biện pháp trị liệu để khôi phục chức năng.
Do quá trình điều trị khá phức tạp, và nếu tinh hoàn của bé hoạt động bình thường được, Thiện Nhân sẽ sớm trở lại Houston trong năm mới vì phần lớn quá trình phẫu thuật sẽ đợc tiến hành tại bệnh viện nhi Texas. Sau đó bác sĩ Tuệ và met nhóm các bác sĩ sẽ đến Việt Nam để có thể theo dõi liên tục và đánh giá tình hình. Điều này khá tốt, và chúng ta vẫn còn cả hành trình dài để hoàn thành mục tiêu quyên góp được 150.000 USD.
Ngoài tái tạo bộ phận sinh dục, Thiện Nhân còn phải chữa trị chiếc chân phải đã bị cụt. Bé thường xuyên bị đau do tổn thương thần kinh. Bác sĩ Tuệ sẽ nỗ lực điều trị căn bệnh này cho bé. Tuy nhiên, hiện tại chúng ta đang tập trung vào việc tái tạo bộ phận sinh dục cho bé. Bác sĩ hi vọng có thể tiến hành song song hai phẫu thuật (thời gian có thể vào khoảng Tết âm lịch).
Nhiều người vẫn chưa biết rằng Thiện Nhân còn bị tổn thương vùng rốn. Chúng tôi cho rằng dây rốn vẫn còn chưa đứt khi bé bị bỏ lại trong rừng, chính điều này đã thu hút các loài động vật. Tin tốt cho chúng ta là bác sĩ Tuệ đã tiến hành kiểm tra và ông hi vọng sẽ có thể tái tạo lại thành công và chính xác bằng cách phẫu thuật.
Bác Sơn Michael Pham vẫn đang cố gắng đưa câu chuyện của Thiện Nhân lên các phương tiện truyền thông với mục đích gây quỹ giúp bé phẫu thuật. Ở mức độ cá nhân thì quan hệ giữa bác Sơn và Thiện Nhân đang ngày càng gắn bó. Hôm thứ hai, bác Sơn phải trở về Seattles, và Nhân đã làm cả nhà rối lên vì cứ 5 phút lại đòi gặp bác Sơn. Đêm qua, khi gọi điện cho bác, Nhân đã giữ máy và hỏi liên tục “Bác đang ở đâu vậy? Ở lại với cháu được không?” Bác Sơn đã rất xúc động. Cuối cùng, bác Sơn đã đồng ý sẽ quay lại Houston trong tuần tới để giúp Nhân hoàn thành giai đoạn kiểm tra cuối cùng của chuyến đi xa đầu tiên này.
Tất nhiên, điều mà tất cả chúng ta đều quan tâm là thời gian điều trị cho Nhân là bao lâu. Bác sĩ Tuệ nói rằng đây là “cả một chặng đượng dài” và tất cả chúng ta nên lạc quan. Chắc chắn sẽ có một kết thúc có hậu cho câu chuyện buồn này.
Bác sĩ Tuệ cho biết khi Nhân 9 tuổi (tức là còn 5 năm rưỡi nữa, kể từ bây giờ), ông có thể bắt đầu thực hiện quá trình tái tạo chức năng của dương vật, điều này sẽ thực hiện dễ dàng hơn bởi Nhân vẫn còn một phần (chính vì thế mà chúng tôi luôn nói một cách thận trọng là Nhân chưa bị cụt hẳn và điều này rất quan trọng đối với tâm lí của bé.)
Giả sử trong trường hợp xấu nhất là tinh hoàn của bé không hoạt động được thì bác sĩ Tuệ sẽ tiến hành tạo lại một bìu với tinh hoàn nhân tạo. Nhiều người tự hỏi xem liệu có thể ghép dương vật khác cho Nhân được không? Nhưng bác sĩ Tuệ cho rằng đây không phải là sự lựa chọn tốt vì nếu cấy ghép, cả đời Nhân sẽ phải sử dụng các loại thuốc chống bài thải, điều này sẽ có những tác dụng phụ rất lớn và dễ gây nguy cơ ung thư. Bác sĩ Tuệ cho rằng chúng ta nên lạc quan vì thực tế một phần dương vật của Nhân vẫn còn, nên khả năng tái tạo lại sẽ dễ dàng hơn.
Chúng tôi sẽ gửi về nhà tin trong những ngày tới nhanh nhất có thể. Cảm ơn các bạn vì tình yêu và sự giúp đỡ liên tục dành cho bé.
Tin từ Houston: Greig, Mai Anh, bà Kim Anh (bác Sơn ở Seattle)
HN