Chìa khóa dạy con đáng học hỏi của bố mẹ Việt có con "thần đồng"

T.Q,
Chia sẻ

Đằng sau những bảng thành tích cực khủng hay khả năng siêu đỉnh của những đứa trẻ này luôn là bí quyết nuôi dạy con rất đáng học hỏi của các ông bố, bà mẹ.

Đỗ Nhật Nam

- Sinh năm 2001

- Đạt điểm tuyệt đối trong các kỳ thi của trường Đại học Cambridge: Starter, Movers, Flyers (15/15) (năm học lớp 1).

- Thi TOEIC đạt 940/990 điểm (năm học lớp 2).

- Thi TOEFLT ITP đạt 617 điểm (năm học lớp 2).

- Thi TOEFLT IBT đạt 107 điểm (năm học lớp 4).

- Thi IELTS đạt 8.0 với điểm reading đạt tuyệt đối: 9.0 (năm học lớp 5).

- Đạt được vô số giải thưởng tại các cuộc thi tiếng Anh, hùng biện trong nước và quốc tế.

- Những cuốn sách đã dịch: Mặt trời mọc, mặt trời lặn; Nạp điện; Tôi tư duy, tôi thành đạt; Sống đẳng cấp. Những cuốn sách đã viết: Tớ đã học tiếng Anh như thế nào; Những con chữ biết hát; Bố mẹ đã cưa đổ tớ.

- Hai lần được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam: Dịch giả nhỏ tuổi nhất và Người viết tự truyện nhỏ tuổi nhất.

- Năm 2014 trở thành Tổng biên tập Creative Melange – tờ báo dành cho lứa tuổi teen của Đông Nam Á.

Đỗ Nhật Nam là con một trong gia đình bố mẹ đều có địa vị trong xã hội (bố Đỗ Xuân Thảo và mẹ Phan Thị Hồ Điệp cùng là giảng viên ở Trường ĐH Sư phạm Hà Nội). Em có tốt chất thông minh, sớm gặt hái được rất nhiều thành công và sở hữu bảng thành tích cực khủng. Tuy nhiên, bố mẹ đã chủ động dạy dỗ và hướng dẫn em từ những điều nhỏ nhặt nhất để Đỗ Nhật luôn khiêm tốn, hòa nhã và lễ phép trong giao tiếp.

Theo bố Thảo, nguyên tắc giúp con thành công là rèn cho con phát huy 3T: tự lập - tự tin - tự trọng nhưng phải đối phó với “T” thứ tư là tự cao tự đại. Nếu không có được đức tính trung thực, khiêm tốn thì giỏi bao nhiêu cũng… hoài.

Bí quyết dạy con

Evan Le

- 4,5 tuổi

- Mới tập chơi piano 10 tháng nhưng đã được xem là hiện tượng khi có thể chơi nhạc của Mozart, J.S. Bach, Beethoven, Alberto Ginastera…

- Đạt giải ba cuộc thi tài năng dành cho trẻ em người Việt ở Mỹ VStar Kids.

- Evan Le được các cô giáo dạy đàn nhận xét là "thiên tài" với khả năng vừa đọc bản nhạc vừa đánh bằng cả hai tay và chỉ ít ngày sau có thể đánh thành thạo cả bài mà không cần nhìn nốt nhạc. Evan còn tự sáng tác và đánh lại những đoạn nhạc bất chợt nảy sinh trong đầu.

Thành công của thần đồng piano gốc Việt tại Mỹ Evan Lemột lần nữa khẳng định cha mẹ chính là bệ phóng đầu tiên cho tài năng của bé, cũng là nguồn cảm hứng để bé không ngừng khám phá, sáng tạo. Chị Lyco Nguyen, mẹ Evan chia sẻ ngay sau khi phát hiện cháu có năng khiếu với piano, chúng tôi đã ngay lập tức tìm trường để dạy đàn cho cháu nhưng đều bị từ chối với lý do bé quá nhỏ tuổi. Không từ bỏ, gia đình tiếp tục tìm kiếm những trung tâm đào tạo khác. Cuối cùng, Evan đã được nhận vào trường VRMA dưới sự hướng dẫn của giảng viên Tường Vân. Dạy đàn cho các bé từ năm 1996, giảng viên Tường Vân khẳng định đây là một “hiện tượng khác thường”, một “thần đồng”.

Thay vì cho rằng em còn quá nhỏ, không thể học đàn, bố mẹ Eva đã luôn đặt niềm tin vào con với lời tâm sự đầy xúc động:“Bố mẹ yêu con, bất kể con muốn làm điều gì. Bố mẹ sẽ luôn bên con và ủng hộ con”.

Bí quyết dạy con

Đoàn Ngọc Minh Anh (bé Miu)

5 tuổi, bé Miu khiến cộng đồng mạng xôn xao với hàng loạt clip nói tiếng Anh siêu đỉnh chẳng khác nào người bản xứ. Theo mẹ bé Miu, chị Liêu Thủy Tiên (sinh năm 1988, Giảng viên ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội) chia sẻ, bé đã làm quen với tiếng Anh từ hơn 1 tuổi và cho tới hiện tại, tiếng Anh gần như là tiếng mẹ đẻ của cô con gái lém lỉnh này.

Khi dạy tiếng Anh cho con, điều mà mẹ Miu đề cao nhất đó chính là để con tự tin thể hiện bản thân. Chính vì thế, chị Thủy Tiên đã chỉ ra một số sai lầm của các bậc phụ huynh khi dạy con học tiếng Anh, đó là quá quan tâm đến việc con phải phát âm đúng, phải nói chuẩn ngữ pháp nên liên tục chỉnh sửa, nhắc nhở khiến trẻ mất dần sự tự tin, không dám nói nữa. "Trên thực tế văn nói nhiều khi không cần thiết phải như vậy. Các bạn cứ để bé tự nhiên bộc lộ, sau này con sẽ còn học thêm nhiều và tự sửa dần. Tránh sửa sai quá nhiều lúc đó bởi việc này sẽ khiến bé thiếu tự tin, không dám nói nữa".

Bí quyết dạy con

Tôn Hà Anh và Tôn Hiền Anh

- Tôn Hà Anh (sinh năm 1992), cựu học sinh trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, sau đó chuyển sang học tại trường St. Andrew’s (Mỹ) và nhận học bổng đặc biệt của ĐH Harvard vào năm 2011.

- Tôn Hiền Anh, học sinh trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, vừa được tin trúng tuyển ĐH Harvard với mức hỗ trợ tài chính lên tới 320.000 USD.

Anh Tôn Đức Thế - ông bố có hai cô con gái trúng tuyển ĐH Harvard (Mỹ) Tôn Hà Anh và Tôn Hiền Anh cho biết, để có được thành tích học tập đáng nể này, anh luôn đánh giá cao những nỗ lực, phấn đấu và quyết tâm không ngừng của hai con. Anh chia sẻ: “Buổi tối trước khi đi ngủ lúc nào mẹ cũng gặp các con nói chuyện để xem các con có khó khăn gì, vui buồn gì để cùng chia sẻ. Những lúc buồn có bố mẹ ở bên cạnh là liều thuốc bổ để các cháu vượt qua”.

Và điều mà ông bố hai con này luôn tâm niệm khi nuôidạy con đó là "Điều đáng khâm phục nhất của con người là luôn biết đứng lên khi ngã" và "Kẻ thù lớn nhất là chính mình". Nhờ đó mà mỗi lúc mệt mỏi hay thất bại, các con luôn biết cách tìm đến những niềm vui khác để lấy lại sự tỉnh táo và tiếp tục học tập.

Bí quyết dạy con

Nguyễn Bình

Nguyễn Bình là con trai của nhà lý luận phê bình văn học nổi tiếng Nguyễn Hòa. Nhận xét về cậu bé làm tiểu thuyết gia khi chỉ mới 10 tuổi Nguyễn Bình, nhiều người nói: "Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh". 3 tuổi Nguyễn Bình đã biết sử dụng máy tính, 4 tuổi, nhờ bố mua từ điển Hán - Việt để đọc. 5 tuổi đã tự tạo hộp thư điện tử riêng, “cu cậu” còn dịch phim trên mạng về những di tích trên thế giới được cho là do người ngoài hành tinh tạo tác. 10 tuổi, Nguyễn Bình cho ra mắt tiểu thuyết giả tưởng "Cuộc chiến với hành tinh Fantom".

Hỏi về bí quyết dạy con của mình, cha Nguyễn Bình nói ông không ngại khi con trai mình mê Internet, vì Internet không chỉ có đọc báo, chơi game. “Mỗi ngày nên dành chút thời gian cho con thì cháu sẽ phát triển tốt”.

Bí quyết dạy con

Nguyễn Lê Cẩm Hiền

- Sinh năm 2007 tại Quảng Ninh

- Năm 2003: 1 HCV, 2 HCB Giải vô địch trẻ châu Á U6 tại Iran.

- Năm 2015: 1 HCV đồng đội, 1 HCĐ cá nhân Giải các nhóm tuổi Đông Nam Á tại Singapore, HCB Giải trẻ châu Á tại Hàn Quốc và gần đây nhất là HCV lứa U8 Giải cờ vua trẻ thế giới tại Hi Lạp.

Thành công của cô bé 8 tuổi vô địch thế giới Nguyễn Lê Cẩm Hiềnđã được nhen nhóm bằng chính niềm say mê đặc biệt với cờ vua kể từ khi cô bé mới chỉ 4 tuổi trong một gia đình có truyền thống về bộ môn này. Cẩm Hiền sinh ra trong gia đình có bố là đại kiện tướng quốc tế Nguyễn Anh Dũng, mẹ là kiện tướng FIDE Lê Thị Phương Liên.

Luôn đề cao sự sát sao của bố mẹ trong việc chăm sóc con cái, anh Nguyễn Anh Dũng chia sẻ về bí quyết nuôi dạy con của mình: “Tôi luôn ở bên con và biết được khi con yếu môn gì thì cả nhà sẽ cùng nhau góp ý, chỉnh sửa. Sở dĩ vì tôi biết rằng việc nuôi dạy trẻ cần sự tập trung và phải làm ngay. Tôi cũng không trực tiếp dạy dỗ con tất cả mọi điều, thay vào đó, tôi thường nhờ những người có chuyên môn tốt về lĩnh vực đó để giúp những chỗ con còn yếu”.

Bí quyết dạy con
Chia sẻ