Chỉ với 1 bông hoa cũng cắm được bình hoa tuyệt đẹp!

Mai Anh, ảnh: AccentDecor,
Chia sẻ

Chỉ với một bông hoa, bạn vẫn có được một bình hoa trông rất đầy đặn, hấp dẫn và đáng yêu! Cách thức làm không khó, bạn hãy thử cắm theo nhé!

 
 
 
 

Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

- Bình sứ tròn miệng rộng trông giống như cái liễn nhỏ
- Một cuộn kẽm bọc có màu trắng ngà của lạt tre
- Một nắm to lạt tre hoặc dây mây chuyên dụng trong cắm hoa nghệ thuật, bạn có thể dùng thay thế bằng dây kẽm bọc màu trắng ngà (có bán trong phụ liệu làm hoa voan), hay bạn có thể tước những sống lá dừa nhỏ càng hay vì chúng có dáng vẻ và màu sắc rất tự nhiên.
- 1 hoặc 2 bông hoa to như đồng tiền hoặc cúc đại đóa
- Vài lá to dài dạng lá thiết mộc lan hoặc nắm lá cỏ dài như cỏ linh chi.

 

Bước 1: Cắt đoạn kẽm nhỏ:

Quấn kẽm nhiều vòng quanh 4 ngón tay rồi cắt các vòng kẽm vừa quấn làm đôi để có những đoạn kẽm nhỏ giúp bạn ghim các lạt tre ổn định.

 

Bước 2: Uốn các vòng tròn lạt:

Xếp bằng đầu một nắm to gồm nhiều lạt tre nhỏ, buộc cố định một đầu bằng kẽm nhỏ vừa cắt.

 

Cắm đầu lạt đã buộc vào bình sứ, cuộn nắm lạt thành vòng tròn (vòng tròn thứ nhất) đút vừa miệng bình, bạn đút vòng tròn lạt tre đầu tiên đó vào trong bình, chỉ nhô lên một vòng cung nhỏ và dùng đoạn kẽm ngắn buộc cố định điểm đầu cuối của vòng tròn tại điểm ngang miệng bình.

 
 

Bạn chỉ cần buộc vào một nửa số lạt nằm trong vòng tròn lạt mà bạn uốn, vì nếu bạn buộc hết nó sẽ thô cứng, một số lạt ở vòng tròn được buông lơi trông sẽ tự nhiên hơn và cũng ngả nghiêng tự do trong lòng bình để tự nó tạo nên sự chống đỡ chặt chẽ cho toàn bộ số lạt bạn sẽ trang trí phía trên.

 
 

Phần lạt dài còn lại bạn tách làm hai phần, một phần được uốn một vòng tròn lạt (vòng tròn thứ hai) to bằng miệng bình và nằm nổi trên mặt bình, cũng dùng đoạn kẽm ngắn buộc ổn định các điểm đầu cuối của vòng tròn lạt, bạn có thể cắt phần kẽm buộc thử ngay sau từng bước buộc vòng tròn, hoặc sau khi hoàn thiện toàn bộ phần buộc lạt thì bạn cắt kẽm thừa một lượt các mũi buộc cũng được.

 

Phần đầu mút cuối cùng của lạt được buộc ổn định vào cung tròn nào gần nó nhất.

 

Chỗ lạt chưa uốn tròn còn lại bạn tách làm đôi, lấy một phần uốn một vòng tròn lạt thứ 3, to hơn và nằm lệch vị trí hơn một chút so với vòng tròn lạt thứ 2. Điểm đầu cuối cũng được buộc kẽm ngắn cho ổn định, còn thừa bao nhiêu lạt lại uốn cong bấy nhiêu và buộc ổn định đầu mút lạt vào cung tròn gần nhất.

 

Bạn tách đôi số lạt chưa uốn còn lại, cứ uốn vòng tròn to hơn một chút và so le so với các vòng tròn đã uốn, dần dà bạn sẽ có được rất nhiều vòng tròn lạt với đường nét to nhỏ khác nhau nhờ việc bạn tách đôi số lạt mỗi khi uốn.

 

Sau khi uốn được nhiều vòng tròn lạt, bạn cắt bỏ những đầu kẽm thừa khi buộc, sắp xếp lại một chút để các vòng tròn lạt so le tự nhiên và cân đối trên miệng bình. Như vậy là bạn đã có được một lồng tre dễ thương để làm nền cho bình hoa rồi đấy!

 

Bước 3: Cắm lá:

Dùng những lá to dài như dạng lá thiết mộc lan, gập đôi theo dọc lá, bấm mũi kéo trên cuống lá một đoạn chéo chữ V dài chừng 1cm - 2cm, rồi tước phần lá vừa bấm đến tận gần ngọn, như thế khi dang rộng phần lá vừa tước bạn sẽ có những dải lá tự nhiên như ruy băng làm bằng lá vậy.
Cắm cuống lá vào bình, đầu kia của phần lá đã tước được xỏ qua vài vòng tròn tre giữa bình và cắm điểm đầu mút lá vào bình ở vị trí đối diện vị trí cắm cuống lá ban đầu.

 

Bạn có thể sửa cho các dải lá so le nhau tự nhiên hơn.

 

Làm tương tự với chiếc lá thứ 2, nhưng lần này bạn bấm mũi kéo 2 lần ở 2 vị trí cách nhau chừng 2cm, như thế chiếc lá sẽ được tước 2 lần và tạo ra thành những dải lá nhỏ hơn so với chiếc lá đầu tiên. Bạn cắm so le các điểm đầu mút lá vào bình, vị trí cắm so le và có thể luồn dải lá qua các vòng tròn lạt để màu xanh được phân bố đều xen kẽ cùng các vòng tròn tre trắng ngà.

 
 

Sau khi cắm lá bạn xoay bình các hướng và chỉnh sửa vị trí các dải lá trên các vòng tròn lạt sao cho chúng mượt mà cân đối tự nhiên.

Bước 4: Cắm hoa:

Dùng 1 hoặc 2 bông hoa lớn cắm vào bình hoa đã tạo nền lạt tre và lá. Nếu cắm một bông bạn cắm hoa sát miệng bình. Nếu cắm hai bông bạn cắm thêm bông thứ hai thẳng đứng ở giữa bình và cao hết độ cao của vòng tròn tre cao nhất sao cho hai bông hoa cùng hướng về một mặt chính diện.

Bạn thấy đấy, chỉ với một bông hoa, bạn vẫn có thể có được một bình hoa hết sức đầy đặn và duyên dáng, tự nhiên nhờ việc tạo nền sinh động từ các vòng tròn lạt và các dải lá xanh:

Bạn có thể sáng tạo cách đặt vị trí bông hoa, nếu cắm hoa lọt trong các vòng tre và dải lá, bạn sẽ có một bình hoa với chủ đề "thầm lặng" rất kín đáo, riêng tư:

Chúc các bạn thành công và cắm được bình hoa thật đẹp cho nhà mình nhé!
Chia sẻ