Chỉ vì tham công tiếc việc, chạy theo tình yêu, sự nghiệp mà các bà mẹ sao Hoa ngữ chấp nhận bỏ bê con cái khiến dư luận bức xúc

Imacho,
Chia sẻ

Bên cạnh những nam tài tử bị mang tiếng là người cha tồi, phụ bạc vợ thì một vài sao nữ Hoa ngữ vẫn bị chỉ trích không làm tròn bổn phận của một người vợ, người mẹ.

Vương Phi

Trong khi Tạ Đình Phong bị chỉ trích là người cha tồi, bỏ rơi con cái thì người tình của anh, Vương Phi cũng nhận về “gạch đá” không ít. Được biết, cô con gái Lý Yên là kết tinh tình yêu của Lý Á Bằng và Vương Phi. Sau khi ly hôn, chàng “Quách Tĩnh” thuê căn hộ gần nhà cho vợ cũ để cô tiện bề về thăm con gái. Thời điểm đó, thiên hậu Hồng Kông cũng đệ đơn giành quyền nuôi con.

Thế nhưng từ sau khi tái hợp với Tạ Đình Phong, Vương Phi cũng từ bỏ quyền nuôi Lý Yên, đã vậy còn ít về thăm con, thời gian rảnh chỉ ở bên cạnh tình trẻ. Thay vào đó, người ta chỉ nhìn thấy hình ảnh Lý Á Bằng tận tụy, hết lòng chăm sóc con nhỏ, trở thành người cha quốc dân được nhiều người ngưỡng mộ.

Chỉ vì tham công tiếc việc, chạy theo tình yêu, sự nghiệp mà các bà mẹ sao Hoa ngữ chấp nhận bỏ bê con cái khiến dư luận bức xúc - Ảnh 2.

Sau khi ly hôn Vương Phi, Lý Á Bằng nhận trách nhiệm nuôi con sau khi ly hôn

Chỉ vì tham công tiếc việc, chạy theo tình yêu, sự nghiệp mà các bà mẹ sao Hoa ngữ chấp nhận bỏ bê con cái khiến dư luận bức xúc - Ảnh 3.

Từ sau khi quay lại với Tạ Đình Phong, Vương Phi rất hiếm khi đến thăm con gái Lý Yên.

 Dương Mịch

Không hổ danh là đôi vợ chồng lắm thị phi nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ, chuyện vợ chồng của Lưu Khải Uy và Dương Mịch chưa bao giờ khiến công chúng thôi tò mò. Thời gian gần đây, tài tử họ Lưu được cư dân mạng hết lời khen ngợi là một người cha tốt, thường xuyên đưa con gái đến trường, đi chơi. Điều này vô tình biến mỹ nhân Phù Dao trở thành người mẹ tệ bạc.

Chỉ vì tham công tiếc việc, chạy theo tình yêu, sự nghiệp mà các bà mẹ sao Hoa ngữ chấp nhận bỏ bê con cái khiến dư luận bức xúc - Ảnh 4.
Chỉ vì tham công tiếc việc, chạy theo tình yêu, sự nghiệp mà các bà mẹ sao Hoa ngữ chấp nhận bỏ bê con cái khiến dư luận bức xúc - Ảnh 5.

Vào ngày gia đình đoàn viên, Lưu Khải Uy dẫn con gái ra ngoài chơi mà không thấy bóng dáng Dương Mịch.

Chỉ vì tham công tiếc việc, chạy theo tình yêu, sự nghiệp mà các bà mẹ sao Hoa ngữ chấp nhận bỏ bê con cái khiến dư luận bức xúc - Ảnh 6.
Chỉ vì tham công tiếc việc, chạy theo tình yêu, sự nghiệp mà các bà mẹ sao Hoa ngữ chấp nhận bỏ bê con cái khiến dư luận bức xúc - Ảnh 7.

Rất hiếm khi người ta thấy Dương Mịch ở bên cạnh con gái.

Từ sau khi sinh con gái Tiểu Gạo Nếp, Dương Mịch dường như giao phó toàn bộ trách nhiệm chăm con cho ông bà nội. Cô lao vào công việc, liên tục nhận kịch bản phim và túc trực trên phim trường suốt thời gian dài. Đến nỗi cô giáo của Tiểu Gạo Nếp cũng khẳng định chưa một lần nhìn thấy nữ diễn viên đến trường đón con. Sinh nhật năm nay của công chúa nhà Uy - Mịch cũng vắng bóng mẹ bởi cô bị kẹt lịch ghi hình ở Đại Lục.

Chỉ vì tham công tiếc việc, chạy theo tình yêu, sự nghiệp mà các bà mẹ sao Hoa ngữ chấp nhận bỏ bê con cái khiến dư luận bức xúc - Ảnh 8.

Việc chăm sóc Tiểu Gạo Nếp được giao phó cho ông bà nội. Nhiều người cho rằng những gì cô bé nhận được từ đấng sinh thành không phải là tình yêu thương mà chỉ có tiền tài và vật chất

Vương Tổ Hiền

Thời điểm những năm đầu thập niên 90, Vương Tổ Hiền là nữ minh tinh đình đám nhất nhì làng giải trí Hồng Kông. Khi đó, cô mang thai ngoài ý muốn với bạn trai. Vì không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp nên ở tháng thứ 7 của thai kỳ, nữ diễn viên vẫn một mực muốn phá thai. Tuy nhiên, do vấp phải sự phản đối của bác sĩ nên ngôi sao Thiện nữ u hồn đành chấp nhận sinh con trong âm thầm.

Chỉ vì tham công tiếc việc, chạy theo tình yêu, sự nghiệp mà các bà mẹ sao Hoa ngữ chấp nhận bỏ bê con cái khiến dư luận bức xúc - Ảnh 9.

Sau đó, Vương Tổ Hiền bị bạn trai bỏ, cộng thêm việc đứa bé sinh ra bị câm điếc khiến cô thất vọng, không muốn nhìn mặt con. Đứa trẻ này may mắn được một phụ nữ người Đài Loan nhận nuôi, nay cũng đã ngoài 20 tuổi. Việc Vương Tổ Hiền bỏ rơi con sau đó bị phanh phui khiến nữ diễn viên nhận về không ít gạch đá. Hình tượng ngọc nữ bao nhiêu năm gầy dựng từ đó cũng tan thành mây khói dù cô hết mực phủ nhận mối quan hệ với đứa trẻ.

Lâm Tâm Như

Kết hôn và sinh con ở tuổi tứ tuần, Lâm Tâm Như được kỳ vọng sẽ an phận, chịu lui về hậu trường chăm sóc tổ ấm nhỏ. Ngược lại, nàng “Hạ Tử Vy” sau khi hạ sinh con gái cưng Cá Heo Nhỏ lại còn bận rộn hơn. Chỉ sau 2 tháng ở cử, Lâm Tâm Như đã nhanh chóng trở lại phim trường Nghi can X và tham gia hầu hết các hoạt động quảng bá phim trên toàn quốc. Tinh thần “tham công tiếc việc” của nữ diễn viên bị cư dân mạng chỉ trích không ít.

Chỉ vì tham công tiếc việc, chạy theo tình yêu, sự nghiệp mà các bà mẹ sao Hoa ngữ chấp nhận bỏ bê con cái khiến dư luận bức xúc - Ảnh 10.

Lâm Tâm Như và con gái của một người bạn.

Tuy nhiên thời gian gần đây, Lâm Tâm Như cũng đã cân bằng được giữa công việc đóng phim và làm vợ, làm mẹ. Cô thường xuyên cập nhật tình hình chồng con với công chúng. Được biết, bé Cá Heo Nhỏ nay đã chập chững biết đi, Hoắc Kiến Hoa dường như nhờ được vợ chăm sóc tận tình cũng dần lấy lại phong độ nhan sắc, ngày một điển trai. Trải qua bao sóng gió, gia đình Hoắc - Lâm cũng tìm được sự bình yên.

Chỉ vì tham công tiếc việc, chạy theo tình yêu, sự nghiệp mà các bà mẹ sao Hoa ngữ chấp nhận bỏ bê con cái khiến dư luận bức xúc - Ảnh 11.

Cách đây 3 tháng, vợ chồng Lâm Tâm Như bị bắt gặp đến bệnh viện kiểm tra, nghi vấn mang bầu lần 2.

(Nguồn: Sina)

Chia sẻ