Chỉ vài tuần sau đám cưới đẹp như mơ, cô gái trẻ 25 tuổi qua đời vì mắc ung thư ruột

N. Thúy,
Chia sẻ

Micah Repato, 25 tuổi, đã ra đi vì căn bệnh ung thư ruột kết sau 4 tháng được chẩn đoán mắc bệnh và chỉ vài tuần sau đám cưới như mơ của mình.

Tháng 4/2017, Micah Repato bước vào lễ đường trong khi cô biết rằng mình chỉ còn sống được khoảng 2 tháng nữa.

Mới 25 tuổi, 3 tháng trước ngày trọng đại, Repato được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng giai đoạn 4. Trước đó cô hoàn toàn khỏe mạnh, không có triệu chứng khác lạ nào cho đến một ngày cuối tháng 12/2016, cô bị đau bụng quằn quại.

Dù hoàn toàn khỏe mạnh, cô gái trẻ 25 tuổi vẫn qua đời chỉ sau 4 tháng chẩn đoán mắc ung thư ruột - Ảnh 1.

Micah Repato hoàn toàn khỏe mạnh trước khi được chẩn đoán bị ung thư ruột kết.

Cô đã đến một phòng khám và các kết quả kiểm tra cuối cùng cho thấy cô chỉ sống thêm được vài tuần. Cô quyết định rời khỏi bệnh viện để trở về ở nhà tại Calgary, Canada, sống cùng những người thân yêu.

Ngay khi nhận được tin dữ, Peter Studnicka - bạn trai của Repato đã quyết định sẽ ở bên cạnh cô cho đến sau này. Đến cuối tháng 3, anh đưa ra đề nghị kết hôn và cả hai đã tổ chức đám cưới ngày sau đó 1 tuần - vào đầu tháng 4. Repato đã sống với vị hôn phu của mình được vài tuần trước khi qua đời ngày 25 tháng 5.

Chồng cô, Peter Studnicka, đã đăng trên Facebook: "Micah là một linh hồn đẹp mà rất nhiều người yêu mến và chúng tôi cảm ơn tất cả sự ủng hộ của các bạn trong hành trình của cô", "Micah là vợ tôi, cô ấy là tình yêu của tôi và hầu hết tất cả cô ấy đã trở thành người bạn tốt nhất của tôi. Cô ấy sẽ mãi mãi nhớ, những kí ức của tôi về cô ấy mãi mãi tràn ngập trong trái tim tôi".

Dù hoàn toàn khỏe mạnh, cô gái trẻ 25 tuổi vẫn qua đời chỉ sau 4 tháng chẩn đoán mắc ung thư ruột - Ảnh 2.

Micah Repato đã tổ chức đám cưới ngày sau đó 1 tuần - vào đầu tháng 4.

Ung thư đại tràng là căn bệnh hiếm gặp ở bệnh nhân dưới 60 tuổi. Tuy nhiên, tỉ lệ mắc căn bệnh này ở người trẻ tuổi tăng thêm 2%/năm.

Theo Colon Cancer Coalition (Hiệp hội Ung thư ruột già), tỉ lệ ung thư trực tràng đang có xu hướng tăng lên đến 4% và con số này là 3% đối với ung thư ruột kết.

Repato là một bệnh nhân trẻ. Trước đó cô cho biết mình không có triệu chứng hoặc dấu hiệu sớm của bệnh cho đến khi bị chuột rút mạnh vào tháng 12. Trong suốt thời gian bị bệnh, Repato đã ghi lại một blog mô tả cuộc đấu tranh hàng ngày của cô với bệnh ung thư.

Dù hoàn toàn khỏe mạnh, cô gái trẻ 25 tuổi vẫn qua đời chỉ sau 4 tháng chẩn đoán mắc ung thư ruột - Ảnh 3.

Sau 4 tháng được chẩn đoán mắc bệnh và chỉ vài tuần sau đám cưới như mơ của mình, Micah đã ra đi.

Cô đã viết: "Trong vài ngày đầu, các bác sĩ có những nhận định khác nhau, có người cho rằng đó là ung thư ruột kết trong cũng có bác sĩ nói rằng tôi bị ung thư dạ dày".

Cuối cùng, Repato đã phẫu thuật cắt bỏ 26cm ruột già bên phải có khối u. Nhưng trong cuộc giải phẫu, các bác sĩ nhận thấy khối u đã tăng trưởng, lan rộng đến màng bụng của cô. Sau đó cô bắt đầu hóa trị liệu vào ngày Valentine, khi đã hồi phục sau cuộc giải phẫu đầu tiên.

Mọi thứ diễn ra tốt đẹp và các kết quả cho thấy ung thư đã không lan rộng. Repato được điều trị để giúp giảm những cơn buồn nôn do hóa trị liệu.

Dù hoàn toàn khỏe mạnh, cô gái trẻ 25 tuổi vẫn qua đời chỉ sau 4 tháng chẩn đoán mắc ung thư ruột - Ảnh 4.

Nhưng vào tháng 3, ruột của Repato bị xoắn lại và các tế bào ung thư đã lan rộng khắp ruột non và ruột già. Các bác sĩ cũng không dám tiến hành phẫu thuật. Thay vì dành thời gian còn lại trên giường bệnh, Repato trở về nhà để sống cùng gia đình và bạn bè.

Ung thư đại tràng còn được gọi là ung thư ruột hay ung thư trực tràng.

Tại các quốc gia như Anh và Mỹ, hơn 80% ca bệnh xảy ra ở những người từ 60 tuổi trở lên.

Ở người trưởng thành trẻ tuổi, ung thư ruột kết có nhiều liên quan đến di truyền.

Các xét nghiệm sàng lọc thường có thể tìm ra những loại ung thư sớm, nhưng không khuyến cáo cho người trẻ tuổi trừ khi họ có các yếu tố nguy cơ cao như di truyền.

Các triệu chứng của ung thư đại trực tràng có thể bao gồm: Chảy máu trực tràng, phân màu sẫm, thay đổi thói quen đi tiêu, đau bụng, chán ăn và giảm cân.

Đối với những người lớn tuổi, những người có chế độ ăn ít chất xơ và nhiều chất béo, những người thừa cân và lười tập thể dục thường có nguy cơ cao nhất.

Hút thuốc, rượu và tiền sử gia đình về bệnh cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Phát hiện bệnh ở giai đoạn 4, tỉ lệ sống sót 5 năm khoảng 11%.

Một nghiên cứu năm 2016 của Trung tâm Ung thư Toàn diện Đại học Michigan (University of Michigan Comprehensive Cancer Center) cho thấy bệnh nhân trẻ tuổi ngày càng có nhiều khả năng mắc bệnh ung thư đại tràng.

(Nguồn: DailyMail)

Chia sẻ