Chi tiết nhỏ này trên quần jeans lại là mấu chốt để mặc sao cho tôn dáng mà không phải ai cũng biết

Thùy Anh,
Chia sẻ

Đối với quần jeans, có khá nhiều kiểu đai dưới, một số giúp tôn lên những đường nét phần mông trong khi một số khác lại khiến vòng 3 bị xệ, kém gọn gàng.

Chắc hẳn bất kỳ cô gái nào cũng mong muốn xuất hiện thật quyến rũ khi diện quần jeans với vòng 3 căng đầy gợi cảm. Nhiều người nghĩ chỉ quần jeans đắt tiền, cao cấp mới có khả năng tôn dáng nhưng thật ra bạn chỉ cần chú ý hơn đến một chi tiết khi chọn quần jeans để vòng 3 trông thu hút hơn, đó chính là "The yoke".

"The yoke" (tạm dịch đai dưới) là phần nằm giữa cạp quần và hai túi quần sau, thường ít được mọi người chú ý tới nhưng hình dáng của nó lại có ảnh hưởng khá lớn đến vấn đề quần jeans có tôn vòng 3 và trông vừa vặn hay không.

Có khá nhiều kiểu đai dưới, một số giúp tôn lên những đường nét phần mông trong khi một số khác lại khiến vòng 3 bị xệ, kém gọn gàng và ít nổi bật hơn. Để giúp bạn hiểu hơn về các kiểu đai dưới, dưới đây là các hình dáng phổ biến nhất và hiệu quả thị giác khác nhau mà chúng mang lại.

Chi tiết nhỏ này trên quần jeans lại là mấu chốt để mặc sao cho tôn dáng mà không phải ai cũng biết - Ảnh 1.

Đai dưới thẳng

Đường đai dưới không có độ nhọn, khiến vòng 3 trông nảy nở hơn, không dành cho nàng có vòng 3 ngoại cỡ.

Đai dưới to bản

Tạo cảm giác cạp quần thấp và mông cũng xệ, ít nổi bật hơn.

Đai dưới hình cung

Vẫn là đai hình chữ V nhưng hai bên lượn hình cung, giúp đường nét vòng 3 hiện lên rõ ràng hơn những dễ phô khuyết điểm nếu vòng 3 chưa được chuẩn.

Đai dưới hình chữ V mềm mại

Là kiểu đai giúp quần jeans tôn dáng nhất, vòng 3 trông cao và gọn hơn, phù hợp với mọi quý cô.

Đai dưới hình chữ V ngược

Thể hiện rõ đường nét vòng 3, làm vòng 3 đầy đặn, nở nang hơn.

Chi tiết nhỏ này trên quần jeans lại là mấu chốt để mặc sao cho tôn dáng mà không phải ai cũng biết - Ảnh 2.

Chi tiết nhỏ này trên quần jeans lại là mấu chốt để mặc sao cho tôn dáng mà không phải ai cũng biết - Ảnh 3.

Chi tiết nhỏ này trên quần jeans lại là mấu chốt để mặc sao cho tôn dáng mà không phải ai cũng biết - Ảnh 4.

Các chuyên gia về thời trang khuyên bạn nên chọn phần đai dưới có hình chữ V mềm mại, kiểu đai dưới cổ điển nhưng rất tôn dáng. Quần jeans sở hữu phần đai dưới này sẽ tôn dáng nhất nếu nó được đặt phía trên mông, kết hợp với túi quần kích cỡ vừa phải, có đáy nhọn nằm khoảng giữa mông và đùi.

Chi tiết nhỏ này trên quần jeans lại là mấu chốt để mặc sao cho tôn dáng mà không phải ai cũng biết - Ảnh 5.

Chi tiết nhỏ này trên quần jeans lại là mấu chốt để mặc sao cho tôn dáng mà không phải ai cũng biết - Ảnh 6.

Chi tiết nhỏ này trên quần jeans lại là mấu chốt để mặc sao cho tôn dáng mà không phải ai cũng biết - Ảnh 7.



Ngoài ra, để vòng 3 trông gọn gàng và cao hơn, bạn nên chọn quần jeans cạp cao với những gam màu tối như xanh tím than, ghi đậm, đen. Một đôi giày cao gót cũng là trợ thủ đắc lực giúp đôi chân dài thon thả và vòng 3 cũng vì thế mà nổi bật hơn nhiều.

Nguồn: Whowhatwear

Chia sẻ