Chị gái Nam Em bật khóc trong lễ "đính hôn" với người yêu đồng tính

Shindo,
Chia sẻ

Lệ Nam mong muốn mọi người hãy thật sự công bằng với cô. Nếu cô làm sai có thể chỉ trích cô, nhưng em gái Nam Em không có lỗi trong chuyện tình cảm của cô và người tình đồng giới.

Tối 23/6, chị gái của Hoa khôi Nam Em - Lệ Nam đã có buổi tiệc riêng tư nhằm giới thiệu ca khúc Đừng xa nhau được cô thực hiện cùng người yêu đồng tính Bảo Thy. Đặc biệt, buổi tiệc này được xây dựng giống như một tiệc đính hôn, hai nhân vật chính vô tự thể hiện tình cảm giữa sự chứng kiến của đông đảo quan khách.

Chị gái Nam Em bật khóc trong lễ đính hôn với người yêu đồng tính - Ảnh 1.

Bảo Thy.

Chị gái Nam Em bật khóc trong lễ đính hôn với người yêu đồng tính - Ảnh 2.

Lệ Nam.

Cách đây không lâu, Lệ Nam - Bảo Thy đã xảy ra trục trặc tình cảm. Lệ Nam rời khỏi nhà của Bảo Thy và đến ở với cô em gái Nâm Em. Vì cho rằng chị mình bị Bảo Thy ức hiếp, Nam Em đã livestream tố Bảo Thy dọa nạt, uy hiếp tinh thần chị em cô. Nhưng sau đó, Lệ Nam - Bảo Thy làm hòa, cả 2 vẫn đi bên nhau bất chấp những điều tiếng thị phi, ồn ào.

Chị gái Nam Em bật khóc trong lễ đính hôn với người yêu đồng tính - Ảnh 3.

Lúc bấy giờ, nhiều người đã "sốc", thậm chí có ý kiến cho rằng đây là những chiêu trò nhằm đánh bóng tên tuổi của chị gái Hoa khôi Nam Em. Với cách tạo nên scandal này, nhằm dễ dàng giúp Lệ Nam có chổ đứng trong giới giải trí.

Chị gái Nam Em bật khóc trong lễ đính hôn với người yêu đồng tính - Ảnh 4.

Bảo Thy ân cần chăm sóc Lệ Nam.

Chị gái Nam Em bật khóc trong lễ đính hôn với người yêu đồng tính - Ảnh 5.

2 người tình tứ nắm tay trên sân khấu.

Lựa chọn giải pháp im lặng trong suốt thời gian qua không phải để che giấu bất cứ điều gì, mà Lệ Nam cho biết, cô chỉ lo lại sẽ làm tổn thương đến những người yêu quý của mình. Theo đó, Lệ Nam cho biết, cô không muốn dùng chuyện tình cảm để "đánh bóng" tên tuổi. Cũng nhưng đam mê theo đuổi nghệ thuật một cách chân chính chứ không phải chạy theo xa hoa, hay những hào nhoáng như em gái mình.

Chị gái Nam Em bật khóc trong lễ đính hôn với người yêu đồng tính - Ảnh 6.

Chị gái Nam Em bật khóc trong lễ đính hôn với người yêu đồng tính - Ảnh 7.

Bảo Thy - Lệ Nam hòa chung giọng hát trong ca khúc "Đừng xa nhau"

Lệ Nam nói rằng cô mong muốn mọi người hãy thật sự công bằng với cô. Nếu cô làm sai có thể chỉ trích cô, nhưng em gái Nam Em không có lỗi trong chuyện tình cảm của cô và người tình đồng giới. Nên vì thế, hãy để cho Nam Em được bình yên. Vì Lệ Nam và Nam Em là hai người hoàn toàn khác nhau.

Chị gái Nam Em bật khóc trong lễ đính hôn với người yêu đồng tính - Ảnh 8.

Lệ Nam bật khóc nức nở khi nói về sóng gió đã qua.

Cũng trong dịp này, Lệ Nam muốn công khai tình yêu của mình và Bảo Thy. Cô cho biết tình cảm của cả hai là xuất phát từ con tim. Gắn bó với nhau một khoảng thời gian dài, Lệ Nam đã nhận ra rằng mình không thể sống thiếu Bảo Thy. Cô hy vọng rằng mọi người đừng quan trọng hóa vấn đề, hãy để mọi thứ được diễn ra bình thường, vì sự bình đẳng giới tính, cũng như những định kiến xã hội xa xưa về người đồng tính đã không còn phù hợp trong thời buổi hiện nay.

Lệ Nam khóc nghẹn khi nói về gia đình của mình. Cô cho rằng mình đã có lỗi rất nhiều, đặc biệt là với mẹ và em gái. Lệ Nam còn tâm sự đã từng nghĩ đến cái chết để đổi lấy sự thanh thản. Nhưng nhờ sự động viên và an ủi của Bảo Thy, cũng như những người bạn thân thiết, Lệ Nam phần nào vơi bớt nỗi buồn. Cô tự nhủ với lòng mình, phải sống và sống thật tốt để chứng minh cho mọi người thấy, đồng tính không phải là tội lỗi, mà cần phải thông cảm, thấu hiểu, và chia sẻ.

Chia sẻ