Chị em hãy ghé ngay phố Gia Ngư để mua đồ nội y với bạt ngàn mẫu mã màu sắc tha hồ lựa chọn, giá cả cũng phong phú không kém

Scorpiot,
Chia sẻ

Chỉ dài chưa tới 300m nhưng chợ Gia Ngư là cả một "thế giới đồ lót" ngay giữa lòng thủ đô mà nhiều người tiêu dùng vẫn thường tự phong. Để không mất nhiều thời gian lựa chọn và so sánh mà vẫn mua được hàng chất lượng, người tiêu dùng vẫn thường ghé tới đây mỗi khi có nhu cầu.

Chạy xe từ phố Hàng Bè tới Hàng Đào, đoạn giữa cắt ngang ngã tư phố Chợ Cầu Gỗ và ngã tư phố Đinh Liệt bạn sẽ thấy con phố Gia Ngư xuất hiện. Chợ Gia Ngư nằm trong một con ngõ nhỏ chỉ chưa đầy 300m, lại nổi tiếng trong cộng đồng các chị em như một "thế giới đồ lót" chính hiệu. Ở đây ngập tràn các loại đồ lót, đủ kiểu dáng, mẫu mã, màu sắc và kích thước để người tiêu dùng lựa chọn và mua sắm.

Từng quầy hàng nằm san sát nhau với cơ man các loại đồ lót sẽ khiến người tiêu dùng bất ngờ xen lẫn cả thích thú. Nếu chưa một lần ghé thử chợ Gia Ngư và chưa biết tới chợ chuyên các loại đồ lót này, bạn sẽ cần cập nhật thêm các loại mặt hàng, thông tin cũng như giá cả của các loại mặt hàng ở đây để tiện đường mua sắm.

Gi gỉ gì gi, đồ lót gì cũng có

Thiên đường đồ lót dành cho chị em không đâu xa chính là ở chợ Gia Ngư này. Các quầy hàng tại đây được xếp san sát nhau, có quầy được ngăn cách chính bằng các dây treo đồ lót. Nếu mới tới lần đầu, quan sát cả dãy chợ bạn sẽ phải ngạc nhiên với sự đa dạng và phong phú với các sản phẩm tại đây. Các món phụ kiện giúp các chị em tự tin, tôn dáng làm đẹp vòng 1, vòng 3 được bày bán không chỉ bên trong mà còn tràn ra cả ngoài đường để người mua dễ thấy và lựa chọn.

Rỉ tai chị em ghé phố Gia Ngư để mua đồ "thầm kín", bạt ngàn mẫu mã màu sắc tha hồ lựa chọn - Ảnh 2.

Một cửa hàng đồ lót cao cấp với các sản phẩm có giá thành nhỉnh tại Gia Ngư.

Gia Ngư các sản phẩm đồ lót có nhiều nguồn gốc và xuất xứ đa dạng. Với các mặt hàng có xuất xứ nội địa như áo lót giá thành sẽ dao động từ 80.000 đồng tới 150.000 đồng. Còn quần lót thường dao động từ 50.000 đồng tới 100.000 đồng. Loại mặt hàng này thường được người tiêu dùng tầm tuổi trung niên hoặc đã có gia đình chọn mua.

Rỉ tai chị em ghé phố Gia Ngư để mua đồ "thầm kín", bạt ngàn mẫu mã màu sắc tha hồ lựa chọn - Ảnh 3.

Các loại đồ lót nội địa có giá thành rẻ hơn so với hàng nhập ngoại.

Và được coi là phù hợp với mức tiêu dùng của người Việt.

Ngoài các mặt hàng nội địa, chợ Gia Ngư cũng có những loại đồ lót có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài. Giá thành của những loại đồ lót này thường dao động từ 50.000 đồng tới 200.000 đồng. Riêng với dòng sản phẩm áo ngực có tích hợp gọng và mút nâng ngực cao cấp sẽ có giá là 250.000 đồng.

Với mức giá này, sản phẩm phù hợp với những người trẻ có mức thu nhập ổn định, muốn tìm kiếm các sản phẩm có chất lượng để phục vụ bản thân.

Rỉ tai chị em ghé phố Gia Ngư để mua đồ "thầm kín", bạt ngàn mẫu mã màu sắc tha hồ lựa chọn - Ảnh 5.

Các dòng đồ lót có nguồn gốc xuất xứ nước ngoài sẽ có giá thành chênh lệch hơn một chút.

Rỉ tai chị em ghé phố Gia Ngư để mua đồ "thầm kín", bạt ngàn mẫu mã màu sắc tha hồ lựa chọn - Ảnh 6.

Cao hơn từ 10.000 đồng tới 50.000 đồng so với hàng nội địa.

Ngoài ra, ở Gia Ngư còn bán một số loại đồ lót phù hợp với các bạn học sinh đang ở lứa tuổi vị thành niên. Các loại áo lót này được người bán hàng giới thiệu nhiệt tình như loại hai dây, ba dây, bốn dây, áo lót quây gân tăm, áo lót su đúc,... Loại áo này khá rẻ, chỉ dao động từ 32.000 đồng tới 55.000 đồng/chiếc.

Rỉ tai chị em ghé phố Gia Ngư để mua đồ "thầm kín", bạt ngàn mẫu mã màu sắc tha hồ lựa chọn - Ảnh 7.

Các loại áo lót phù hợp với các bạn tuổi teen như hai dây, ba dây, bốn dây bắt chéo lưng đều có.

Rỉ tai chị em ghé phố Gia Ngư để mua đồ "thầm kín", bạt ngàn mẫu mã màu sắc tha hồ lựa chọn - Ảnh 8.

Những loại quây ngực đơn giản với giá thành là 39.000 đồng.

Rỉ tai chị em ghé phố Gia Ngư để mua đồ "thầm kín", bạt ngàn mẫu mã màu sắc tha hồ lựa chọn - Ảnh 9.

Các loại đồ lót được xếp ngay ngắn, treo lên dây phơi vừa tầm lựa chọn của người tiêu dùng.

Đến với Gia Ngư, chị em còn có thể mua cả những đồ thầm kín không tiện nói ra

Không chỉ mua sắm được các loại đồ lót cho mình, người thân, bạn bè hoặc làm quà tặng, nhiều chị em còn cảm thấy lý thú vì có những món đồ thầm kín không tiện nói ra cũng có thể mua được tại đây.

Rỉ tai chị em ghé phố Gia Ngư để mua đồ "thầm kín", bạt ngàn mẫu mã màu sắc tha hồ lựa chọn - Ảnh 10.

Có thể kể tới như đai nẹp thu nhỏ bụng sau khi sinh với nhiều kiểu dáng và mẫu mã cho người tiêu dùng lựa chọn. Giá thành của sản phẩm này là từ 250.000 đồng tới 350.000 đồng.

Rỉ tai chị em ghé phố Gia Ngư để mua đồ "thầm kín", bạt ngàn mẫu mã màu sắc tha hồ lựa chọn - Ảnh 11.

Độn mông dành cho những người có cặp mông lép cũng có thể mua nhanh gọn lẹ tại đây. Giá bán của sản phẩm là từ 75.000 đồng tới 150.000 đồng. Giá thành chênh lệch là do độ dài ngắn và chất lượng khác nhau của mỗi sản phẩm.

Rỉ tai chị em ghé phố Gia Ngư để mua đồ "thầm kín", bạt ngàn mẫu mã màu sắc tha hồ lựa chọn - Ảnh 12.

Các cô nàng "ngực đi chơi" cũng có thể mua miếng dán đẩy ngực, mút độn ngực, miếng dán tàng hình đầu ngực tại đây. Cụ thể, giá thành của miếng dán đẩy ngực là 35.000 đồng/cặp. Mút độn ngực là 20.000 đồng/cặp. Và miếng dán tàng hình đầu ngực là 19.000 đồng.

Các sản phẩm không tiện nói ra đều được bán tại đây để phục vụ nhu cầu của chị em.

Con chợ đáp ứng được mọi giới tính và mức thu nhập của người tiêu dùng

Mua hàng tại chợ Gia Ngư, bạn có thể quan sát và để ý thấy, khách hàng của chợ này khá đa dạng. Từ phụ nữ, thanh niên, cho tới đàn ông, người trung tuổi đều có. Người dân quanh đây đều có thói quen khi mua đồ lót là sẽ ghé tới chợ này.

Rỉ tai chị em ghé phố Gia Ngư để mua đồ "thầm kín", bạt ngàn mẫu mã màu sắc tha hồ lựa chọn - Ảnh 14.

Từ chị em phụ nữ trung niên, người trẻ đều có thể mua đồ cùng một quầy hàng.

Rỉ tai chị em ghé phố Gia Ngư để mua đồ "thầm kín", bạt ngàn mẫu mã màu sắc tha hồ lựa chọn - Ảnh 15.

Cho tới các bác trung niên.

Rỉ tai chị em ghé phố Gia Ngư để mua đồ "thầm kín", bạt ngàn mẫu mã màu sắc tha hồ lựa chọn - Ảnh 16.

Và cả nam giới cũng nhanh tay, nhanh mắt lựa cho mình món đồ ưng ý.

Theo chị Vân Tiên (Hàng Quạt) cho biết, ưu điểm của chợ Gia Ngư là có thể mua được toàn bộ các loại đồ lót cho tất cả thành viên trong gia đình chỉ trong một khu chợ, vừa tiết kiệm thời gian lại nhanh gọn lẹ. Giá thành của các loại đồ lót cũng khá phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình.

Lưu ý: Chợ Gia Ngư có bãi gửi xe ngay ở cổng chợ nên bạn sẽ không phải mất công tìm. Tuy nhiên, bãi gửi xe ở đây lại chỉ nhận gửi xe máy và xe đạp. Chi phí gửi là 10.000 đồng/xe.

Ưu điểm của chợ đồ lót Gia Ngư:

- Ngay trong nội thành, đường đi dễ dàng, thuận tiện.

- Có rất nhiều gian hàng bán đồ lót trong chợ nên bạn dễ dàng kiểm tra hàng hóa và so sánh giá của những gian hàng xung quanh đó.

- Sản phẩm đồ lót của chợ Gia Ngư đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng, sắc màu và kích thước bởi hàng ở đây được nhập từ nhiều nguồn từ trong và ngoài nước khác nhau.

- Giá thành cạnh tranh nhất, đặc biệt khi lấy số lượng lớn còn được giá rẻ hơn, giúp người mua tiết kiệm được rất nhiều chi phí.

Nhược điểm:

- Bạn phải tự ướm thử, hoặc nắm rõ kích thước và size của bản thân vì tại chợ đồ lót Gia Ngư sẽ không có chỗ thử đồ.

- Vì quá nhiều sản phẩm nên dễ bị trà trộn hàng trôi nổi, nếu người tiêu dùng không tinh ý có thể bị lừa.

- Bạn cũng rất dễ bị loạn vì các sản phẩm đồ lót được xếp xít nhau, chồng chéo với từng lớp, hàng đan xen.

Chia sẻ