Chị em đang "phát sốt" vì kem lột da siêu trắng

Nhuggie,
Chia sẻ

Với lời quảng cáo hứa hẹn “Trắng da, trắng nõn nà”, những hộp kem được người bán rao là kem siêu trắng đang khiến chị em “phát sốt”, bất chấp nguy cơ phát bệnh tiềm ẩn.

Thời gian gần đây, trên mạng đang rộ lên loại kem được đồn thổi và chào hàng nhiệt tình về công dụng “thần kì” có thể làm trắng da chỉ sau vài tuần sử dụng, thậm chí có loại kem lột làm trắng chỉ ngay sau… 2 tiếng. Loại kem này ngay lập tức được nhiều chị em xuýt xoa, bỏ hàng triệu đồng ra mua mà ít mảy may nghi ngờ về chất lượng của nó. Ở công sở, nhiều chị em cũng đang kháo nhau về loại kem này, dù nhiều người vẫn tỏ ra nghi ngại nhưng vẫn bỏ tiền ra mua "công thức làm trắng tiên tiến mới". 

Chỉ cần một topic rao bán loại sản phẩm này trên các trang bán hàng trực tuyến, là có hàng trăm phản hồi hưởng ứng của người mua. Những topic này thường lấy ảnh của Ngọc Trinh, diễn viên Phạm Băng Băng, những hotgirl đình đám trên mạng đã qua photoshop chỉnh màu để… chứng minh cho công dụng sản phẩm của mình. 


Những topic bán kem trắng da luôn có số phản hồi lớn từ người mua. Ở topic trên có đến 816 lượt phản hồi

Dễ nhận thấy loại kem này được đựng trong một hộp nhựa trắng không tem, không nhãn mác. Lại không có xuất xứ rõ ràng, những thành phần, hạn sử dụng như thế nào, giấy hướng dẫn sử dụng thì chủ yếu là... tự viết ra. Thế nhưng, rất nhiều chị em rất tin tưởng vào loại kem này, chỉ với lý do: "Chủ bán hàng có nước da trắng phóc, con bé bảo nó dùng kem này mới trắng được như thế, nên chị tin mua về dùng"

Hoặc có chị tên Ngọc Hà thì càng "mù mờ" hơn khi tự tin phát biểu: "Những loại kem không nguồn gốc thế này mới có đặc tính tẩy trắng da cao" (!)

Khi được hỏi về xuất xứ của loại sản phẩm này, các chủ quán nhanh nhảu: "Loại kem này có nguồn gốc từ Hàn Quốc, Nhật Bản... và đang rất được chuộng dùng ở các quốc gia này". Nhưng khi hỏi vì sao lại không có tem mác trên hộp, một người bán nói: "Loại kem này thường nhập ngoại bằng một thùng lớn có tem của nhà sản xuất và kiểm định đàng hoàng, nhưng để dễ bán bọn chị thường chia thành hộp nhỏ ấy mà"  - Lời "chữa cháy" được xem là "khó tin" của chủ bán, nhưng hiện nay vẫn làm "bùi tai" nhiều chị em. 

Kem làm trắng da đựng trong hộp nhựa trắng, không rõ nguồn gốc nhưng đang gây "hot" trên mạng

Được biết, một trong những người bán loại kem này là một hot girl có tiếng ở Hà Thành, sở hữu làn da trắng nõn nà, chính vì thế hot girl này "rao" hộp nào là hết hộp đấy. Vì hot girl này chỉ cần "show" ảnh chụp da dẻ của mình ra chứng minh với mọi người là ai cũng ao ước làn da đó và nhanh tay mua kem về không nghĩ ngợi. 


Kem trắng da BODY được người bán rao bán với giá 1 triệu đồng - Đảm bảo trắng da sau 1 tháng sử dụng


Kèm với đó là giấy hướng dẫn sử dụng mà người viết tự soạn ra, chủ yếu dựa trên cảm tính


Túi đựng Muối tắm trắng cũng không in ấn nhãn mác cùng giấy hướng dẫn sử dụng tự soạn ra của người bán

Một loại sản phẩm trắng da cũng đang được nhiều người "tin dùng" đó là muối tắm trắng. Hòa muối này với nước tắm, sau một thời gian da dẻ sẽ tươi sáng, mịn màng - Lời quảng cáo bắt tai nhiều chị em ham mê làm trắng tin tưởng. Không biết thực hư công dụng của loại muối này như thế nào, nhưng khi nhìn vào những gói muối này không ít người có cảm giác "sợ", "biết đâu đó là loại muối hóa học có hại cho da" - Ý kiến của của một cư dân mạng có nickname là MebeTod... được nhiều người đồng tình.

Đây là hộp kem tẩy trắng da của một cửa hàng khác được người bán dán nhãn "Kem trắng" một cách sơ sài

Những hộp kem không nhãn mác

... hoặc nếu có thì bao bì được in ấn rất qua loa như thế này

Theo lời mách nước của một chị "sành"  trong việc dùng mỹ phẩm tên là H.A (Chùa Bộc) thì đây thực chất là một loại "kem trộn" - loại kem gây ầm ĩ một thời gian trước vì sự nguy hại của nó mang lại cho làn da. “Kem trộn” được biết đến là loại kem dùng trong thời gian đầu, nhiều người có da đẹp hơn, giảm mụn. Tuy nhiên, ngay sau đó là hàng loạt tác dụng phụ xảy đến: Teo da, giãn mao mạch, đỏ da, rạn nứt da, nhạy cảm ánh sáng,  trứng cá mụn mủ, rối loạn sắc tố được biểu hiện với hình ảnh các vùng da đen và trắng hoặc trắng và đỏ xen kẽ nhau.

Tuy đó chỉ là ý kiến cá nhân của chị H.A nhưng cũng là nghi ngờ chung của nhiều người về loại sản phẩm không rõ nguồn gốc này. 


Người bán quảng cáo sản phẩm bằng cách minh họa ảnh chụp lột da. Dễ nhận thấy giá của loại kem lột da thuộc dạng "trên trời", công hiệu thì chưa ai kiểm chứng.


Hộp kem này được người bán "rao" là: "Kem dạng loãng mềm mịn không rít, không bết dính ra quần áo.700k lọ to 300g,lọ nhỏ 350k"
Nhưng dễ nhận thấy, bề mặt kem không đều, giống như được đóng hộp thủ công chứ không phải là kem của nhà sản xuất.



Ảnh chụp màn hình tin nhắn của một người được cho là đã dùng loại kem tẩy trắng. Theo như trong nội dung tin nhắn, người sử dụng đã bị viêm lớp biểu bì dưới da.

Thiết nghĩ, chị em nên cẩn thận hơn khi mua loại sản phẩm không tem mác như thế này, đừng chạy theo quảng cáo hoặc "ham" làm trắng quá mà hời hợt khi kiểm tra sản phẩm để rồi dễ rước họa vào thân. Nhu cầu làm đẹp của chị em ngày càng cao, nhưng không phải vì thế mà bỏ qua những tác hại đến sức khỏe. 

Làn da trắng đẹp nõn nà luôn là niềm mơ ước của nhiều chị em, nhất là trong dịp hè nắng nôi này. Nhưng trước vô vàn thông tin và những cách quảng cáo "trên trời" về các loại kem làm trắng đầy rẫy trên mạng, chị em nên tỉnh táo để lựa chọn. Chỉ cần một cái đầu tỉnh táo, cùng  thao tác check ngược thông tin sản phẩm là chị em có thể biết được sản phẩm nào tốt, sản phẩm nào gây hại để tránh xa.
Chia sẻ