Chi 2 triệu cho 3 ngày tuyệt vời trên "thiên đường" Lý Sơn

1004,
Chia sẻ

Đảo Lý Sơn với vẻ đẹp hoang sơ tựa thiên đường trên mặt đất là điểm đến "hot" nhất nhì Việt Nam hiện nay. Đây chắc chắn sẽ là một lựa chọn tuyệt vời cho những người yêu thích khám phá trong mùa hè này.

Vẻ đẹp tựa thiên đường trên mặt đất của đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) không thua kém bất kỳ hòn đảo du lịch nổi tiếng nào trong khu vực Đông Nam Á như đảo Boracay ở Philippines, đảo Bali ở Indonesia. Có điều vẻ đẹp ấy của Lý Sơn còn hoang sơ, chưa bị ngành công nghiệp du lịch ồ ạt chạm tới. Chỉ với chi phí khoảng 2 triệu/người cho 3 ngày trên đảo (chưa kể tiền tàu xe để tới Quảng Ngãi) là bạn đã có chuyến trải nghiệm biển đảo đáng nhớ nhất trong mùa hè này.
 
Chi 2 triệu cho 3 ngày tuyệt vời trên
Đảo Lý Sơn còn hoang sơ, chưa bị ngành công nghiệp du lịch ồ ạt chạm tới.
 
Chi 2 triệu cho 3 ngày tuyệt vời trên
Vẻ đẹp tựa "thiên đường trên mặt đất" không thua kém bất kỳ hòn đảo du lịch nổi tiếng nào trong khu vực Đông Nam Á.

Huyện đảo Lý Sơn có diện tích khoảng 9,97 km² gồm 3 đảo: đảo Lớn (Lý Sơn, cù lao Ré), đảo Bé (cù lao Bờ Bãi) ở phía Bắc đảo Lớn, và hòn Mù Cu ở phía Đông của đảo Lớn. Huyện được chia làm 3 xã: An Vĩnh (huyện lỵ – Đảo lớn), An Hải (Đảo lớn) và An Bình (đảo Bé). Hòn đảo là vết tích còn lại của một núi lửa đã tắt từ thời tiền sử và là điểm gần với quần đảo Hoàng Sa nhất.

Thời điểm đẹp nhất để tới với đảo Lý Sơn là từ tháng 12 cho tới tháng 6 năm sau, thời tiết luôn nắng ráo và nhiều gió nên dù cái nắng chói chang và gay gắt nhưng không khí trên đảo vẫn rất mát mẻ. Những tháng còn lại là mùa mưa bão nên việc tham quan sẽ gặp nhiều khó khăn.

Lịch trình du lịch đảo Lý Sơn trong 3 ngày


Ngày 1: Quảng Ngãi
Ngày 2: Quảng Ngãi - đảo Lớn - Lý Sơn
Ngày 3: Đảo Bé - Lý Sơn (về trong ngày)
Ngày 4: đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi 

1. Phương tiện

A. Phương tiện đến Quảng Ngãi:
 Từ Hà Nội và Sài Gòn có 2 phương tiện chính đến Quảng Ngãi là máy bay và ô tô.

- Bằng máy bay:

Bạn sẽ bay tới từ Hà Nôi/ Sài Gòn đến sân bay Chu Lai, cách thành phố Quảng Ngãi 50km. Một tuần sẽ có 4 chuyến từ Hà  Nội và 4 chuyến từ Sài Gòn đến Chu Lai và ngược lại. Chi phí cho vé máy bay từ 2 điểm này đến Chu Lai khoảng gần 4, 5 triệu/người cho vé khứ hồi, nếu may mắn gặp dịp có chương trình khuyến mại, bạn có thể mua vé khứ hồi với giá chỉ chỉ hơn 2 triệu.
 
Chi 2 triệu cho 3 ngày tuyệt vời trên
Mỗi tuần có 8 chuyến bay chia đều từ Hà Nội và Sài Gòn, mỗi ngày sẽ có 2 chuyến đến và đi.

Từ sân bay Chu Lai có xe đưa đón miễn phí về TP. Quảng Ngãi (xe 29 chỗ), nếu các bạn muốn đi xe này thì nên lấy hành lý và nhanh chóng ra ngoài cửa sân bay. Xe luôn đậu ở trên cùng, phía bên tay phải và đầy khách là đi ngay. Xe sẽ trả khách ở các địa điểm theo yêu cầu dọc đường nhưng khi về đến thành phố thì chỉ trả ở các điểm cố định và điểm cuối là bến xe khách Quảng Ngãi.
 
Chi 2 triệu cho 3 ngày tuyệt vời trên
Xe đưa đón miễn phí từ sân bay Chu Lai về tới trung tâm TP Quảng Ngãi, thời gian di chuyển mất khoảng 45 phút.(Ảnh: internet)

- Bằng ô tô khách: 

+ Từ Hà Nội: Bạn nên đi ô tô giường nằm ở Bến xe Nước Ngầm, xe xuất phát buổi trưa và khoảng trưa hôm sau sẽ đến Quảng Ngãi. Giá vé xe khách khoảng 450k – 500k/ chặng.

+ Từ Sài Gòn: Khoảng 1h chiều lên xe nằm đi Quảng Ngãi (Chín Nghĩa, Sao Vàng…), sáng sớm hôm sau 6h có mặt tại thành phố. Tiếp đó bắt xe trung chuyển đến cảng Sa Kỳ, khoảng 7h mua vé tàu cao tốc là vừa. Bạn nên lưu ý rằng phải đi chuyến xuất phát từ Sài Gòn lúc 1h thì mới kịp tàu ra bến, muộn hơn thì sẽ phải đợi tới ngày hôm sau mới ra được đảo Lý Sơn. Ngày về, các bạn bắt chuyến 2h chiều tại bến xe khách và 7h sáng hôm sau sẽ về tới Sài gòn.

- Tàu hỏa:

Ngoài ra bạn có thể đi bằng tàu hỏa từ cả Bắc và Nam nhưng nên kiểm tra kỹ giờ tàu tránh bỏ lỡ thời gian, phải ở lại Quảng Ngãi hoặc chậm mất tàu ra đảo.

B. Phương tiện từ Quảng Ngãi ra Lý Sơn

Từ Quảng Ngãi, bạn sẽ phải đi tàu cao tốc từ cảng Sa Kỳ để tới đảo Lý Sơn. Tàu cao tốc từ cảng Sa Kỳ có thông thường chỉ có 1 chuyến/ ngày vào lúc 8 giờ sáng, những ngày đông khách mới tăng thêm 1 chuyến vào lúc 8h30.  Do đó, buổi sáng bạn phải dậy thật sớm, bắt xe buýt ra cảng Sa Kỳ (cảng cách TP Quảng Ngãi khoảng gần 20km) để xếp hàng mua vé tàu cao tốc. Đi xe buýt từ bến xe khách Quảng Ngãi tới cảng mất 1 tiếng, xe khởi hành từ bến lúc 5h25 sáng, giá 14.000 đồng.
 
Chi 2 triệu cho 3 ngày tuyệt vời trên
Một ngày thường chỉ có 1 chuyến tàu cao tốc từ Sa Kỳ ra Lý Sơn lúc 8h sáng (Ảnh: internet)
 
Khi mua vé tàu cao tốc bạn nên chú ý đến sớm và xếp hàng cùng người dân. Khi mua phải xuất trình chứng minh thư, mỗi chứng minh thư được mua 2 vé. Nếu đoàn đông có thể gọi điện đặt từ hôm trước, khi đến mua vé phải cầm đầy đủ chứng minh thư của những người có tên trong danh sách. Giá vé tàu cao tốc là 115.000 đồng/người.
 
Chi 2 triệu cho 3 ngày tuyệt vời trên
Khi mua vé tàu cao tốc ra đảo, bạn phải xuất trình chứng minh thư.

Tàu cao tốc từ cảng Sa Kỳ có thông thường chỉ có 1 chuyến mỗi ngày, những ngày đông khách sẽ tăng lên 2 chuyến ra đảo Lý Sơn, chuyến đầu tiên sẽ khởi hành lúc 8h sáng (tàu to và đẹp) và chuyến sau là 8h30 sáng (tàu nhỏ hơn), mất khoảng 1 tiếng rưỡi tàu cao tốc sẽ ra đến đảo.

Từ Lý Sơn mỗi ngày cũng chỉ có 1 chuyến từ từ đảo vào đất liền, những ngày đông khách cũng sẽ tăng lên 2 chuyến. Chuyến đầu tiên khởi hành lúc 7h30, chuyến thứ 2 khởi hành lúc 8h. Bạn có thể mua vé ngay tại cổng chào gần cầu cảng. Khi tàu gần vào đến bờ, bạn nên nhanh chóng xếp hàng ở lối ra để xuống cảng Sa Kỳ và đi sang bên phải bến để đi xe buýt về TP Quảng Ngãi. Nếu xuống muộn, bạn có thể, hết xe bus, bạn có thể đi taxi về thành phố với giá khoảng 450.000 đồng/ chiều hoặc phải đợi chuyến xe buýt kế tiếp.
 
C. Đi lại trên đảo: Bạn có thể thuê xe lôi với giá 400.000 - 500.000 đồng/đoàn (tối đã 6 người)/ ngày hoặc xe máy tại nhà nghỉ với giá 150.000 đồng/ ngày. Nếu đi xe lôi, các chú lái xe sẽ kiêm hướng dẫn địa phương đưa bạn đi thăm tất cả những điểm tham quan nổi tiếng trên đảo và sẵn sàng dừng lại dọc đường để các bạn ngắm cảnh và chụp ảnh lưu niệm theo yêu cầu.
 
Chi 2 triệu cho 3 ngày tuyệt vời trên
Xe Lôi chở tối đa 6 người, rất phù hợp với các gia đình có con nhỏ hoặc người lớn tuổi. 

Tuy nhiên nhiều bạn trẻ vẫn thích thuê xe máy để có thể cơ động đi lại và tự do khám phá đảo trên những cung đường ven biển trải dài, thẳng tắp hay đường làng quanh co, thanh bình.
 
Chi 2 triệu cho 3 ngày tuyệt vời trên
Với những bạn trẻ thì không gì tuyệt vời bằng phóng xe máy trên những cung đường ven biển trải dài...

2. Nhà nghỉ

Ở Quảng Ngãi có khá nhiều khách sạn và nhà nghỉ với giá cả phải chăng, bạn nên chọn những nhà nghỉ, khách sạn tiện bắt xe buýt ra cảng Sa Kỳ như nhà nghỉ Hoàng Anh (ngay đối diện bến xe khách Quảng Ngãi, rất thuận tiện để bắt xe buýt vào sáng sớm), khách sạn Sông Trà (có điểm dừng của xe buýt), khách sạn Hùng Vương… Giá nhà nghỉ khoảng 150.000 -200.000/phòng/đêm, khách sạn là khoảng 300.000 - 450.000/phòng/đêm.
 
Chi 2 triệu cho 3 ngày tuyệt vời trên
Bạn nên chọn những nhà nghỉ, khách sạn tiện bắt xe buýt ra cảng Sa Kỳ (Ảnh: internet)

Đảo Lý Sơn vẫn là một nơi hoang sơ, ít phương tiện và dịch vụ du lịch hiện đại, nên hầu như không có các khách sạn hay khu nghỉ dưỡng cao cấp như các hòn đảo du lịch khác. Điều kiện nhà nghỉ trên đảo Lớn ở mức cơ bản, toilet nhỏ, không có nước nóng và chăn ga gối đệm thông thường. Tuy nhiên, đây cũng là một trải nghiệm dân dã và thú vị. Trên đảo chỉ có duy nhất khách sạn Lý Sơn nằm gần cầu cảng là khách sạn tiêu chuẩn. Giá phòng khách sạn này từ 350.000 - 400.000 đồng/phòng. 
 
Chi 2 triệu cho 3 ngày tuyệt vời trên
Khách sạn Lý Sơn là khách sạn tiêu chuẩn duy nhất trên đảo.

Một số nhà nghỉ như Bình Yên, Thành Lợi, Đại Dương… cũng gần ngay cổng chào cầu cảng có giá từ 150.000 - 400.000 đồng / phòng/ đêm tùy số lượng người. Nếu đi đông bạn nên ở nhà nghỉ bởi họ có phòng ở tối đa được 6 người. Ngoài ra bạn có thể hỏi thăm người dân nhà nghỉ cộng đồng, một dạng homestay khá thú vị với giá khoảng 50.000 đồng /người/ đêm hoặc phòng riêng là 150.000 đồng /phòng/ đêm.
 
Chi 2 triệu cho 3 ngày tuyệt vời trên
Các nhà nghỉ quanh khu vực cầu cảng có phòng ở tối đa được 6 người, giá cả phải chăng.
 
Một điều bạn cần lưu ý nữa là vấn đề điện nước trên Đảo Lý Sơn còn khá hạn chế do không có nguồn cung cấp từ đất liền mà hầu hết là tự sản xuất. Điện ở đảo Lớn hiện nay chỉ có từ 11h-14h và từ 17h- 6h sáng hôm sau. Về nước do ở đảo Lớn có hồ nước ngọt trên miệng núi lửa cũ nên có nước bình thường.

3. Xem, chơi

Huyện đảo Lý Sơn gồm 2 đảo chính là đảo Lớn và đảo Bé, nhưng các điểm tham quan chủ yếu tập trung trên đảo Lớn. Bạn có thể thăm đảo Lớn trọn vẹn trong thời gian du lịch. Còn nếu thích tham quan và tìm hiểu đời sống người dân thì nên ở đảo Lớn 2 ngày và thăm đảo Bé trong ngày. Vì cả 2 đảo đều khá nhỏ nên với lịch trình 3 ngày 2 đêm, bạn hoàn toàn có thể thăm được tất cả những điểm tham quan nổi tiếng nhất trên đảo.
 
Chi 2 triệu cho 3 ngày tuyệt vời trên
Huyện đảo Lý Sơn nhìn từ hướng Đông đảo tới cầu cảng...
 
Chi 2 triệu cho 3 ngày tuyệt vời trên
Những ruộng hành tỏi trắng tinh chen lẫn làng mạc của ngư dân bám biển trên Huyện đảo Lý Sơn.
 
Chi 2 triệu cho 3 ngày tuyệt vời trên
Sơ đồ các tuyến đường chính để tham quan trên đảo Lớn -Lý Sơn. (Ảnh: internet)
 
Đảo Lớn: Vì cung đường tham quan đảo trải dài từ cực Bắc sang cực Đông với rất nhiều điểm tham quan chính theo 2 tuyến này. Do đó sẽ có 2 hướng tham quan chính để có thể có được những bức ảnh với ánh sáng tuyệt vời nhất.

Đảo Bé: Là một đảo nhỏ được thiên nhiên ưu đãi với biết bao cảnh quan thiên nhiên hoàn toàn hoang sơ từ núi non cho đến biển xanh màu ngọc bích với những dải cát trắng phau mềm mịn chen lẫn những lớp đá núi lửa đen láy. Hành trình đến với hòn đảo nằm ở phía bắc của huyện đảo Lý Sơn này sẽ khá phù hợp cho các bạn trẻ ưa khám phá, hay những cặp uyên ương muốn có một bộ ảnh cưới độc và đẹp.

Tắm biển: Đặc thù bãi cát ở đảo Lý Sơn rất ngắn do người dân đã khai thác ồ ạt để trồng hành tỏi, thêm vào đó bãi biển có khá nhiều đá núi lửa nên có rất ít bãi tắm trên đảo Lớn. 

4. Ăn

Thực phẩm ngoài đảo Lý Sơn không được phong phú như đất liền nên chủ yếu vẫn là các loại hải sản. Các quán ăn cũng nằm gần các nhà nghỉ nên rất thuận tiện cho bạn. Bạn có thể đặt ăn ở nhà nghỉ với giá cả phải chăng. Mâm cơm sẽ có những món cơ bản như Ốc cừ xào xả ớt, mực tươi xào hoặc nướng, canh chua cá, thịt, trứng... Giá khoảng 50-70k/ người với thực đơn thường và 100-150k/ người thực đơn có nhiều hải sản.

Đảo Lớn có những món đặc sản rất đặc trưng như ốc xà cừ, cháo nhum (nhím biển), cua Huỳnh đế, gỏi tỏi và gỏi rong biển… tuy nhiên các món này chỉ có theo mùa như gỏi tỏi hoặc phải đặt trước như cua Huỳnh đế. Ngoài ra, buổi sáng trên đảo bạn hãy nếm thử món hủ tiếu, bánh mì thập cẩm hay xôi ngũ vị rất độc đáo được bán ngay ở chợ trung tâm hoặc ngoài cầu cảng.
 
Chi 2 triệu cho 3 ngày tuyệt vời trên
Tô cháo Nhum (cháo Nhím biển) thơm ngon và khá lớn, đủ cho 3-4 người ăn.
 
Chi 2 triệu cho 3 ngày tuyệt vời trên
Đặc sản ốc thập cẩm và ốc xà cừ giòn rụm và ngọt thanh mà bạn khó lòng bỏ qua ở đảo Lý Sơn.
 
Chi 2 triệu cho 3 ngày tuyệt vời trên
Các loại lẩu và canh cá là món không thể thiếu trong mâm cơm trên đảo.
 
Chi 2 triệu cho 3 ngày tuyệt vời trên
Đặc sản nổi tiếng nhất nhì đảo Lý Sơn là cua Huỳnh Đế, tuy nhiên bạn nên nhờ nghỉ đặt mua từ trước nếu muốn nếm thử.

Vì Lý Sơn nổi tiếng là vương quốc Tỏi, đặc biệt là loại Tỏi cô đơn – loại tỏi 1 nhánh rất quý hiếm và là vị thuốc bổ của đảo. Mùa tỏi chỉ bắt đầu từ tháng 12 tới tháng 2 năm sau. Nếu bạn muốn nếm thử món gỏi tỏi nổi tiếng thì nên tới đảo vào mùa tỏi nhé. Vào mùa hè người dân trên đảo chủ yếu trồng hành khô, ngô và lạc.
 
Chi 2 triệu cho 3 ngày tuyệt vời trên
Món gỏi tỏi đặc sản của Vương quốc Tỏi Lý Sơn chỉ có vào mùa tỏi mà thôi, vị tỏi thanh ngọt chứ không bị hắc hay nồng chút nào. (Ảnh: internet)
 
Chi 2 triệu cho 3 ngày tuyệt vời trên
Tỏi cô đơn (mỗi củ chỉ có 1 nhanh duy nhất) là đặc sản quý hiếm và là vị thuốc bổ chỉ có thể trồng trên đảo Lý Sơn. (Ảnh: internet)

Chi 2 triệu cho 3 ngày tuyệt vời trên
Mùa hè là mùa hành khô trên đảo
 
Chi 2 triệu cho 3 ngày tuyệt vời trên
Dọc những con đường ven ruộng hành là cảnh thu hoạch hành khô nhộn nhịp

5. Mang gì khi đến đảo Lý Sơn?

- Nên mang quần áo thoáng mát, gọn gàng, giày thể thao để leo núi và dép thấp để tiện di chuyển trên bãi biển.
- Hành lý nên gọn nhẹ hoặc các loại ba lô du lịch cỡ lớn để tiện di chuyển.
- Thuốc chống muỗi và côn trùng, thuốc dị ứng…
- Kem chống nắng, mũ, ô dù là vật không thể thiểu để tránh cái nắng cháy ngoài biển đảo.
- Mang theo phao, áo phao, đồ bơi, kính và mũ bơi đầy đủ nếu bạn muốn thỏa sức ngụp lặn trong làn nước xanh màu ngọc bởi trên đảo không có dịch vụ cho thuê đồ bơi lặn.
- Nếu thích cắm trại nhớ mang theo lều, mền hay áo khoác.
- Chuẩn bị dụng cụ sạc dự trữ, đèn pin tích điện đề phòng những lúc mất điện trên đảo.
- Mua chút đồ ăn dự trữ, thực phẩm khô, bánh kẹo nếu có ý định cắm trại hoặc mang cho trẻ em trên đảo làm quà.
Chia sẻ