Chế mũ len hạt đậu thật xì-tai cho bé

Eva,
Chia sẻ

Xuân về rồi nhưng vẫn kèm theo những ngày lạnh và gió. Chiếc mũ này chỉ tốn khoảng nửa giờ để hoàn thành thôi, mẹ làm cho bé một chiếc nhé.

 
 

Mẹ cần chuẩn bị những đồ nghề sau:

- Áo len mỏng không dùng nữa

- 1 chiếc mũ len của bé

- Máy khâu hoặc kim chỉ

- Ren, vải sa tanh

- Vài chiếc lông chim, hạt trang trí

- Keo nến

 
 

Bước 1:

- Vì phần gấu áo có viền chắc chắn nên ta sẽ tận dụng.

- Đặt mũ của bé lên và cắt 2 phần vải theo khuôn mũ nhưng to hơn một chút. Cách viền mũ khoảng 1,5cm.

 
 

Bước 2:

- May 2 mảnh lại với mặt phải bên trong.


 

 Bước 3:

- Vẫn mặt trái ở ngoài, chỉnh lại mũ len sao cho đường may vào giữa.

- May 1 đường ngắn vuông góc với đường may trước đó.

- Lộn mặt phải mũ ra sẽ có dạng như bên.


 
 

Bước 4:

- Cắt khoảng 5 hình tròn với vải sa tanh, có kích thước nhỏ dần.

- Hơ qua viền vải để không bị tuột sợi vải.

- Gắn các lớp lại ta sẽ có một bông hoa.

 
 

Bước 5:

- Dùng một đoạn vải thừa làm nền, gắn lần lượt các sợi lông chim lên.

 
 

Bước 6:

- Sau đó đến bông hoa.

 
 

Bước 7:

- Cắt 1 đoạn ren dài 15cm.

- Nhúm lại và dán quanh phía dưới bông hoa.

 


 

Bước 8:

- Cuối cùng gắn tổ hợp hoa trang trí của chúng ta lên một bên mũ.

- Có thể thêm ít hạt đá vào giữa bông hoa nữa cho lung linh nhé.



Ấm áp mà vẫn đảm bảo tiêu chí đẹp nhá.



Xinh xinh và điệu đà lắm nè!


Chúc mẹ thành công!
Chia sẻ