Cháu bé bị bố đánh bằng điếu cày đã tử vong

Lê Bảo,
Chia sẻ

Đỗ Doãn Lộc - cháu bé 8 tuổi bị cha đánh bằng điếu cày đã tử vong sau 4 ngày cấp cứu. Cái chết của cháu khiến nhiều người xót xa, thương cảm...

Theo nguồn tin từ bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), vào hồi 16 giờ chiều nay (18/3), cháu Đỗ Doãn Lộc đã trút hơi thở cuối cùng.

Chia sẻ về thông tin này, các bác sĩ tại đây cho biết: Lộc bị chấn thương não rất nặng, hôn mê sâu, mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu được cháu.

Cháu bé bị bố đánh bằng điếu cày đã tử vong 1
Lộc đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 16 giờ chiều nay.

Trước đó, vào ngày 15/3 cháu Đỗ Doãn Lộc (8 tuổi – trú tại phố Nhà Chung – P. Tiền An – TP.Bắc Ninh) bị bố đẻ là Đỗ Văn Lợi dùng điếu cày bằng inox đánh đến chấn thương sọ não và được cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. Ngoài lần đánh đập này, Lộc thường xuyên bị tên Lợi đóng kín cửa hành hạ một cách nhẫn tâm.

Hiện tại, thi thể cháu Lộc được đưa xuống nhà xác BV để cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi. Sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi xong sẽ được đưa về quê an táng.

Một điều làm cho nhiều người không khỏi xót thương cháu là những khi bị bố đánh, nếu có ai hỏi cháu đều nói dối là bị ngã và thường rất bênh bố. Trong khi người bố nhẫn tâm lại không hề nhận ra điều đó.

Điều đau xót thêm nữa là mẹ đẻ của cháu Lộc vẫn phải đang chịu án trong tù, không biết cháu bị hành hạ và từ giã cõi trần.
Chia sẻ