Cháu bé 7 tuổi chết đuối thương tâm khi theo bà đi bẻ ngô

Lê Bảo,
Chia sẻ

Trong lúc ngồi đợi bà bẻ ngô trên rẫy, cháu bé đã hồn nhiên nhảy xuống suối tắm cho mát nhưng không may suối khá sâu, lại không biết bơi nên đã bị chết đuối thương tâm.

Sáng nay, 26/6, theo tin từ UBND xã Quang Trung (huyện Ngọc Lạc, Thanh Hóa), trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, nạn nhân là cháu Cao Văn Hợi (sinh năm 2007). 


Cháu bé 7 tuổi chết đuối thương tâm khi theo bà đi bẻ ngô 1
Hiện trường cháu Hợi tử vong.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 25/6, cháu Hợi theo bà lên rẫy bẻ ngô. Trong lúc đợi bà bẻ ngô thì cháu Hợi thấy nóng quá và đã nhảy xuống suối Giếng để tắm. Tuy nhiên do không biết bơi và suối khá sâu nên cháu Hợi bị đuối nước và tử vong.


Ngay sau khi phát hiện sự việc trên, người dân cùng chính quyền tổ chức tìm kiếm, trục vớt thi thể cháu Hợi lên bờ.


Được biết, cháu Cao Văn Hợi đang theo học trường Tiểu học Quang Trung 2. Cháu Hợi là con cả trong gia đình, bố mẹ cháu đang đi làm ăn xa.

Chia sẻ