Cháu bé 15 tuổi bị thân dừa đè tử vong

Theo CAND,
Chia sẻ

Trục cần cẩu bất ngờ bị gãy khiến một thân cây dừa chiều dài khoảng 5m rơi trúng và đè lên người cháu Phan Lê Minh Triều (15 tuổi, ngụ An Giang) đứng cạnh thùng xe...khiến cháu bé tử vong. Xe đầu kéo bỏ chạy sau khi gây tai nạn chết người Cứu sống người phụ nữ đã ngừng tuần hoàn do tai nạn xe máy1 Tài năng “ngoại ” có tạo nên “thương hiệu Việt”?

Lúc 11h ngày 4-10, xe tải có trục cẩu loại 6 tấn mang BKS 51C-445.77 do tài xế Nguyễn Ngọc Vàn (43 tuổi, ngụ thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) cùng nhóm công nhân cẩu hơn chục thân cây dừa tại bãi đất trống nằm cạnh đường ĐT 745, thuộc khu phố Hưng Thọ, phường Hưng Định, thị xã Thuận An (Bình Dương).

Khi đó, trục cần cầu bất ngờ bị gãy khiến một thân cây dừa chiều dài khoảng 5m rơi trúng và đè lên người cháu Phan Lê Minh Triều (15 tuổi, ngụ An Giang) đứng cạnh thùng xe. Cú va chạm mạnh khiến cháu Triều tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Nhận được tin báo, Công an thị xã Thuận An đã có mặt phong toả hiện trường, phục vụ công tác điều tra.

Qua điều tra ban đầu, Vàn khai nhận, vào sáng cùng ngày, cháu Triều xin đi cùng xe đến địa điểm trên để chơi. Trong lúc nhóm công nhân đang dùng cẩu đưa những thân dừa lên thùng xe thì bất ngờ mối hàn nối giữa cần trục cố định với thân xe và trục cẩu bị gãy khiến thân dừa rơi trúng ngay khu vực nạn nhân đang đứng.

Chia sẻ