Chào đón “Tiêu hóa khỏe – Trẻ ăn ngon” tại Hải Phòng

Admicro - Thanh Thủy,
Chia sẻ

Rối loạn tiêu hóa là một tình trạng phổ biến mà hầu như trẻ nào cũng mắc phải ít nhất vài lần ở những năm đầu đời. Cho dù ở mức độ nào rối loạn tiêu hóa đều làm cho trẻ mệt mỏi, biếng ăn, thậm chí gầy còm, suy dinh dưỡng.

Nhưng xử trí ra sao? Vấn đề tưởng chừng rất đơn giản lại khiến hầu hết các mẹ đau đầu lo lắng!!!???

Từ các diễn đàn, đường dây tư vấn sức khỏe và thực tế có biết bao mẹ rơi vào tình trạng lo lắng băn khoăn khi con mắc phải các triệu chứng tiêu chảy kéo dài, táo bón, biếng ăn… 

Tuần qua chị Quế Anh (Hải Phòng) đứng ngồi không yên khi bé trai nhà chị 15 tháng tuổi, ngày nào cũng đi phân lỏng 2 – 3 lần sau đó không chịu ăn. Chị đã hỏi kinh nghiệm một số chị em, lên mạng tìm kiếm các kiến thức, phương pháp nhưng việc áp dụng vẫn chưa cải thiện được tình trạng của bé. Còn chị Mai Phương (Cầu Giấy) có bé gái đã một năm nay mà không tăng được kg nào, dăm bữa nửa tháng lại đi ngoài phân sống. Mọi thực đơn chị tham khảo đều được áp dụng nhưng tình trạng bé không thay đổi gì.

Những tâm sự trên đã cho thấy một thực tế: các kiến thức của các bà mẹ để chăm sóc khi trẻ gặp phải vấn đề về tiêu hóa đang rất thiếu và yếu. Chế độ ăn như thế nào là phù hợp với trẻ? Biểu hiện của các loại rối loạn tiêu hóa thông thường ra sao? Xử lý thế nào? Lúc bé rối loạn tiêu hóa thì chế độ ăn chăm sóc ra làm sao? Mẹ không thể khi thấy biểu hiện rối loạn của trẻ là đưa đi bệnh viện vậy nên tình trạng của bé ra sao thì nên đưa đến viện?.... Đây đều là những băn khoăn và lo lắng của tất cả các bà mẹ khi trẻ rơi vào tình trạng rối loạn tiêu hóa.

Để giải đáp những câu hỏi trên phần đông các bà mẹ đều tìm lời giải đáp từ các kênh thông tin như sách, tài liệu, kinh nghiệm từ người thân, kinh nghiệm chia sẻ trên internet. Kiến thức thì nhiều nhưng hiểu được để thanh lọc và áp dụng xử lý thì không dễ.

Có những kiến thức được coi như “kinh nghiệm dân gian” lại hoàn toàn không tốt khi áp dụng cho trẻ, cũng có khi áp dụng những kiến thức lượm nhặt trên internet làm bệnh của trẻ càng nặng hơn…



Đâu là những kiến thức chính thống, có cơ sở khoa học để giải quyết tình trạng rối loạn tiêu hóa, tiêu hóa kém ở trẻ? Bà mẹ nào cũng băn khoăn những điều này nhưng dường như câu trả lời vẫn để ngỏ. Để giải đáp những thắc mắc này Hội nhi khoa đã tổ chức chương trình hội thảo chuyên đề “Tiêu hóa khỏe – Trẻ ăn ngon” tư vấn trực tiếp cho các bà mẹ tại các tỉnh thành phố trong cả nước giúp cung cấp cho mẹ kiến thức dinh dưỡng đúng, chăm con khỏe, xử trí những trường hợp rối loạn tiêu hóa thường gặp. 

Đồng hành cùng chương trình là nhãn hàng cốm vi sinh Bio-acimin New. Với thành phần các vi khuẩn có lợi, các vitamin và acid amin cốm vi sinh Bio-acimin New đã giúp hàng triệu trẻ nhỏ có đường tiêu hóa khỏe mạnh. Năm 2011 Bio-acimin New còn được người tiêu dùng bình chọn là sản phẩm tin dùng của năm do Bộ Công Thương và phòng VCCI tổ chức. Chương trình hội thảo chuyên đề khởi động bắt đầu từ tháng 04/2012 tại Hải Phòng.
Chia sẻ