Chàng trai sống bằng quả tim cô gái 18 tuổi đã xuất viện

Tin, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

23 ngày sau khi được ghép vào người quả tim cô gái đã chết não, cuộc đời của chàng thanh niên 27 tuổi đã chính thức hồi sinh.

Thông tin này được ban lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết trong ngày 21/6. 

23 ngày trước, anh T.Đ (27 tuổi) đã trở thành bệnh nhân đầu tiên được ghép tim từ người cho chết não tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Đáng chú ý, quả tim mà anh nhận được là của một cô gái 18 tuổi bị tai nạn giao thông chết não. Dù rất đau đớn xót xa, gia đình, đặc biệt là mẹ cô gái đã nén cơn đau để quyết định thực hiện một nghĩa cử vô cùng cao đẹp – hiến nội tạng con gái cứu những người còn sống.

Chàng trai sống bằng quả tim cô gái 18 tuổi đã xuất viện - Ảnh 1.

Ca phẫu thuật ghép tim mang tính bước ngoặt tại BV Chợ Rẫy.

Dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của BV Việt Đức (Hà Nội) cùng sự tập trung, chuẩn bị kỹ lưỡng của đội ngũ y bác sĩ BV Chợ Rẫy, ca ghép tim căng thẳng đã kết thúc thành công. Nhờ vào quá trình phục hồi nhanh chóng, chỉ ba tuần sau, nam bệnh nhân đã có thể xuất viện, trở về cuộc đời bằng trái tim đang đập của một người xa lạ.

"May mắn được ghép tim lần này, em vô cùng xúc động, biết ơn người đã hiến tim cho em. Sau khi có trái tim mới, nhiều đêm em mượn ống nghe của bác sĩ để tự nghe tiếng đập của trái tim, xem nó có hoà nhập với cơ thể này không" – T.Đ thật lòng chia sẻ.

Chàng trai sống bằng quả tim cô gái 18 tuổi đã xuất viện - Ảnh 2.

Cô gái 18 tuổi chết não đã kịp để lại nội tạng để cứu sống 4 người.

 Được biết 3 năm trước, chàng trai 27 tuổi đang khoẻ mạnh bình thường bỗng nhiên bị khó thở buổi đêm, tim đập lúc nhanh lúc chậm. Đi khám, anh phát hiện mình bị giãn nở cơ tim. Đã đặt máy trợ tim nhưng sức khỏe chàng trai ngày một yếu. Ghép tim là phương cách cuối cùng để cứu sống anh, và Đ. đã đăng ký ghép tim tại BV Chợ Rẫy tận 3 năm trước. Trong quá trình dài đằng đẵng ấy, không may mắn như Đ., nhiều bệnh nhân đã vĩnh viễn ra đi vì không thể chờ đợi nguồn ghép tim phù hợp.

Chàng trai sống bằng quả tim cô gái 18 tuổi đã xuất viện - Ảnh 3.

Lãnh đạo bệnh viện Chợ Rẫy chúc mừng bệnh nhân Đ. trong ngày xuất viện.

 Tại buổi chào tạm biệt bệnh nhân trước khi xuất viện, BS Nguyễn Thái An, Trưởng khoa Hồi sức – Phẫu thuật Tim chia sẻ: "Sau 23 ngày hậu phẫu, sức khỏe của bệnh nhân nhận tim đã bình phục khá tốt, các chỉ số đều ở giới hạn bình thường. Tuy nhiên, do bệnh nhân còn phải dùng thuốc sau ghép tạng nên cần được liên tục điều trị và theo dõi thật sát. Có một vấn đề xảy ra khi ghép, là tim cũ và khoang tim của thanh niên rất rộng, trong khi tim của cô gái nhỏ hơn nên sau khi ghép đã xảy ra tình trạng tràn dịch màng tim. Tuy nhiên, sau khi hút dịch và xử lý, đến nay trái tim được ghép đã ổn định. Bệnh nhân phải tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt như ăn sạch, uống sạch, không được ăn đồ tái, không được hút thuốc lá cả chủ động và bị động, trách bị lây nhiễm các bệnh do virus như cảm cúm".

Thành công của ca ghép tim không chỉ mang lại sự sống cho nam bệnh nhân, khẳng định tính nhân văn giữa người với người mà còn đặt bệ phóng, là động lực để Bệnh viện Chợ Rẫy có thể tự tin thực hiện kỹ thuật ghép tim tiếp tục trong tương lai.

Chia sẻ